Vĩnh Phúc: Một trẻ mầm non là F1, nhà trường trấn an phụ huynh

GD&TĐ - Trước thông tin cháu bé đang học tại Trường MN Tiền Châu (TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc) có người thân mắc Covid-19, đại diện nhà trường yêu cầu phụ huynh bình tĩnh, thực hiện nghiêm qui định phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng lập chốt cách ly tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Ảnh: Tuyên Hoàng
Lực lượng chức năng lập chốt cách ly tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Ảnh: Tuyên Hoàng

Trường hợp F1 được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận là một cháu bé đang học tại lớp 4 tuổi C, Trường Mầm non Tiền Châu. Theo kết quả điều tra dịch tễ, cháu bé này là con trai của bệnh nhân mắc Covid-19 số 1725 có hộ khẩu thường trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (địa bàn giáp ranh với phường Tiền Châu).

Trao đổi thông tin với Báo Giáo dục và Thời đại qua điện thoại, bà Hoàng Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường MN Tiền Châu cho biết: “Trước khi phát hiện ra trường hợp này, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các công văn hướng dẫn của Sở cũng như của Phòng GD&ĐT và các văn bản khuyến cáo liên quan của ngành y tế. Khi có thông tin hai chiều giữa phụ huynh và nhà trường về trường hợp này, nhà trường đã gọi điện báo cáo ngay cho ban chỉ đạo của địa phương, bố trí cán bộ chuyên trách và đã có các cuộc họp khẩn từ cấp thành phố đến cấp địa phương về công tác phòng dịch với nhà trường. Hiện tại, nhà trường vẫn đang thực hiện rất nghiêm túc”.

“Tổng số học sinh của nhà trường là 309 cháu, số cháu học trực tiếp ở lớp 4 tuổi C là 31 cháu. Sau khi có thông tin chính thức, nhà trường đã gửi thông báo đến toàn bộ phụ huynh cũng như có những khuyến cáo, cần thực hiện đối với trường hợp F2, F3. Hiện, nhà trường đang tiến hành rà soát tỉ mỉ, phối hợp với các ban ngành truy vết đến cùng. Đồng thời, nhà trường cũng đề nghị phụ huynh cần bình tĩnh, thực hiện túc các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch...” – Hiệu trưởng Hoàng Thị Thu Huyền thông tin thêm.

Về phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với các trường hợp liên quan; đồng thời, nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly y tế theo quy định.

Cũng theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc, đến chiều 1/2, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 18/19 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Ngành Y tế Vĩnh Phúc đã xác định được 1.682 trường hợp F2, F3 có liên quan đến tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và các địa điểm có dịch khác theo thông báo của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 31/1, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi các Phòng GD và đơn vị liên quan thông báo lịch nghỉ học của học sinh từ ngày 1/2 để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian đi học lại sẽ có thông báo sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ