Vĩnh Long cho học sinh trở lại trường vào ngày 22/2

GD&TĐ - Ngày 20/2, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo về việc chấp thuận cho học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán...

ảnh minh hoạ.
ảnh minh hoạ.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN&GDTX, Trung tâm ngoại ngữ và tin học trên địa bàn tỉnh thông báo cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên đi học trở lại từ ngày 22/02 (thứ Hai).

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, như thực hiện đo thân nhiệt của học sinh hằng ngày khi tới trường theo hướng dẫn, đồng thời bố trí thêm chỗ rửa tay cho học sinh trước khi vào lớp...

Tổ chức vệ sinh khuôn viên đơn vị, trường học trước khi đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin để động viên giáo viên, học sinh trở lại trường đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và học sinh trong việc thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Theo dõi tình hình công chức, viên chức người lao động và học sinh của các đơn vị đi ngoài tỉnh trong kỳ nghỉ Tết và kịp thời hướng dẫn khai báo y tế theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.