Tuyển sinh trực tuyến mầm non 5 tuổi ở Hà Nội: Phụ huynh dễ dàng đăng ký

GD&TĐ - Ngày 15/7, trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội tiến hành tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi.

Cô và trò Trường MN Ecokids (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Cô và trò Trường MN Ecokids (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày đầu tuyển sinh, hệ thống vận hành thông suốt, ổn định, không nghẽn mạng, phụ huynh hài lòng khi nhanh chóng đăng ký thành công cho con.

Trường công suôn sẻ tuyển sinh trực tuyến

Sáng 15/7, chị Đinh Thúy Hòa (Nam Từ Liêm – Hà Nội) đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con gái vào lớp 5 tuổi ở trường mầm non trên địa bàn. Theo chị Hòa, đường truyền không chập chờn, phụ huynh dễ dàng đăng ký.

“Chỉ cần truy cập vào phần mềm tuyển sinh và làm theo hướng dẫn, khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Sau đó, chờ kết quả thông báo đăng ký thành công là được. Tôi chỉ mất ít phút để làm các thao tác này” - chị Hòa nói.

Anh Đinh Viết Tú (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến rất thuận tiện, tránh việc chen lấn, thức xuyên đêm để nộp hồ sơ cho con như trước đây. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đăng ký qua mạng càng trở nên cần thiết. Tôi không mất quá nhiều thời gian đã có thể đăng ký thành công cho con.

Cô Đinh Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương (Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết: Năm học 2021 – 2022, trường có 25 chỉ tiểu HS vào lớp 5 tuổi. Sáng 15/7, trường đã tiếp nhận hơn 10 hồ sơ đăng ký trực tuyến.

Trước khi tuyển sinh, trường kết hợp với các đơn vị trên địa bàn phường, tiến hành rà soát, thống kê số lượng trẻ 5 tuổi. Căn cứ vào số liệu và điều kiện cơ sở vật chất, nhà trường đề xuất chỉ tiêu lên phòng GD&ĐT.

Trong ngày tuyển sinh trực tuyến, trường bố trí người túc trực, hỗ trợ phụ huynh khi cần thiết. Trước đó, phụ huynh được hướng dẫn trước, nên đa phần dễ dàng truy cập vào phần mềm để làm các thủ tục cần thiết.

“Phụ huynh nào không thông thạo máy tính, có thể liên hệ qua điện thoại, hoặc đến trực tiếp để ban tuyển sinh của nhà trường hỗ trợ. Các phụ phuynh khi tới trực tiếp, đều được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như khai báo y tế, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt… theo quy định. Rất may, trong ngày tuyển sinh trực tuyến đầu tiên, không xảy ra sự cố nào đáng tiếc liên quan đến đường truyền mạng” - cô Hòa  nói.

Năm nay, Trường Mầm non Cổ Nhuế 1 (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) có 24 chỉ tiêu HS học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Cô Đỗ Thị Huyền Thúy – Phó Hiệu trưởng thông tin: Nhà trường tiến hành tuyển sinh trực tuyến theo kế hoạch. Ngày đầu tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến diễn ra thuận lợi.

“Trường đã tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh cách truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến, chọn loại đăng ký tuyển sinh và tiến hành đăng ký… Phụ huynh có thể đối chiếu hồ sơ tại trường khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh thành công đến hết ngày 28/7.

Trường hợp chưa đủ chỉ tiêu, trường xin tuyển sinh bổ sung trong thời gian từ 30/7 - 1/8. Sau đó, sẽ báo cáo kết quả với UBND quận và cập nhật danh sách HS trúng tuyển vào phần mềm sổ điện tử” - cô Thúy thông tin.

Tuyển sinh trực tuyến mầm non 5 tuổi ở Hà Nội: Phụ huynh dễ dàng đăng ký ảnh 1

Trường tư “im lìm” chờ dịch qua

Theo cô Trần Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Tuấn Linh (Hoàng Mai – Hà Nội), đa phần phụ huynh tập trung đăng ký cho con và chờ đợi kết quả tuyển sinh vào các trường công lập trước. Do vậy, việc tuyển sinh trực tuyến đối với trường mầm non tư thục không khả quan. Ngoài ra, khi quyết định cho con theo học trường tư, phụ huynh đều muốn tới thăm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên trước. Nên nhà trường không tiến hành tuyển sinh trực tuyến dịp này.

“Trước đây, có phụ huynh còn cho con đi học thử cả tuần, sau đó mới quyết định. Vì thế, việc tuyển sinh của trường tư thục khá đặc thù. Trường đang chờ dịch bệnh ổn định, để mở cửa trở lại mới tuyển sinh trực tiếp” – cô Hương cho hay.

Cô Nguyễn Hoài Thu – Hiệu trưởng Trường Mầm non Chích Bông (Cầu Giấy – Hà Nội) thông tin: Ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhà trường tạm ngừng hoạt động theo quy định. Vì vậy, không tổ chức tuyển sinh trực tuyến.

“Tuyển sinh trực tuyến không hiệu quả với nhà trường lúc này. Bởi, không biết bao giờ dịch bệnh mới được đẩy lùi. Do đó, thời điểm nào có lịch mở cửa trở lại, trường sẽ tiến hành tuyển sinh trực tiếp” - cô Thu nói.

Trường Mầm non tư thục Sơn Ca (An Khánh – Hoài Đức) vẫn tiến hành tuyển sinh trực tuyến với trẻ lớp 5 tuổi theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội. Tuy nhiên, theo cô Đỗ Thúy An – Hiệu trưởng nhà trường, số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến không nhiều. Mọi năm, việc tuyển sinh theo hình thức này của trường cũng không hiệu quả.

“Phụ huynh thường đến trực tiếp nhà trường để đăng ký, năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh, công tác tuyển sinh khó khăn hơn. Việc gửi con ở trường công hay trường tư là do mỗi gia đình, nếu có nhu cầu phụ huynh thường chủ động liên hệ với nhà trường” - cô An trao đổi.

Theo ông Phạm Gia Hữu – Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội), các trường mầm non trên địa bàn đang thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến  với trẻ 5 tuổi theo đúng kế hoạch.

“Đến 15 giờ chiều cùng ngày, hệ thống vận hành thông suốt, ổn định, không nghẽn mạng. Ngoài ra, mỗi trường đều cử người túc trực, hỗ trợ, tư vấn cho phụ huynh khi cần thiết. Đồng thời, bảo đảm công tác phòng chống dịch theo quy định” - ông Hữu thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?