Trường THPT Cẩm Phả đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

GD&TĐ - Trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, nguyên giáo viên của trường về dự và chúc mừng.

Nhà trường đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Nhà trường đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Thầy hiệu trưởng Trần Mạnh Thắng đã ôn lại truyền thống: Trường Cấp 2-3 Cẩm Phả, được bắt đầu từ năm 1955, ngay từ khi Khu Mỏ vừa được giải phóng. Quá trình 65 năm hình thành và phát triển của trường gắn liền với quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục của vùng mỏ và sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Năm học 1955 - 1956, năm học đầu tiên sau khi giải phóng khu mỏ, tại Cẩm Phả mới có một lớp 5.   

Thầy giáo Nguyễn Bá Quát nguyên là GV dạy Sử đã bước sang tuổi 90 về dự lễ kỷ niệm
Thầy giáo Nguyễn Bá Quát nguyên là GV dạy Sử đã bước sang tuổi 90 về dự lễ kỷ niệm 

Đến năm học 1959- 1960, trường có lớp 8 (lớp 10 hiện nay) đầu tiên. Đến năm 1960- 1961 trường cấp II-III Cẩm Phả mới ra đời và học sinh khóa I nhà trường được tính từ năm học 1960- 1961 và đến năm học 2020- 2021 học sinh khóa này là khóa 61 của trường THPT Cẩm Phả. Năm học 1960 - 1961, trường có một lớp cấp 3 và 11 lớp cấp 2. Năm học 1965 - 1966, trường cấp 2+3 Cẩm Phả đã có 4 lớp cấp 3 với 156 học sinh và 14 lớp cấp 2 với 512 học sinh.

Song song với sự phát triển về qui mô trường lớp thì đội ngũ thầy cô giáo của Nhà trường cũng không ngừng tăng lên. Sau ngày giải phóng mới chỉ có 5 giáo viên cấp 2 và đến năm học 1960 - 1961 cũng mới chỉ có 4 giáo viên cấp 3 được phân về dạy các môn chính, một số môn còn lại các thầy cô giáo cấp 2 dạy kiêm, thì đã có lúc nhà trường lên tới  138 thầy cô (năm học 1984 - 1985) và  hiện nay ổn định với tổng biên chế là 84 CBGV.

Giao lưu các thế hệ thầy cô giáo cũ
Giao lưu các thế hệ thầy cô giáo cũ

Trải qua 65 năm, với gần 4 vạn học sinh ra trường tham gia làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp của vùng Mỏ. Nhiều anh chị là những thợ lành nghề bậc cao, là những kỹ sư, cán bộ khoa học kỹ thuật hoặc cán bộ lãnh đạo các công ty, xí nghiệp. từ cương vị người công nhân đến các cương vị tổ trưởng sản xuất, trưởng phó các phòng ban, giám đốc các xí nghiệp, công ty ở vùng mỏ Quảng Ninh, các đơn vị và xí nghiệp kinh doanh của quân đội và các đơn vị kinh tế trên mọi miền của Tổ quốc.

Với sự vươn lên của thày cô giáo trong mọi hoạt động giáo dục của Nhà trường, đã xuất hiện những tài năng trẻ. Có trên 1.000 HS đoạt giải HSG cấp tỉnh, một HS giỏi Quốc tế đầu tiên cho tỉnh (HS Vy Văn Tuấn - huy chương bạc Olimpic Hoá học Quốc tế lần thứ 30 vào năm 1998). Để có được những thành công trên, có công lao to lớn của các thế hệ thầy trò nhà trường, những con người đã không quản ngại ngày đêm âm thầm đóng góp, hi sinh cho sự nghiệp phát triển của nhà trường.  

 Đã có trên 90% con em cán bộ công nhân Mỏ học tập tại trường. Thành tích đi lên của Trường gắn liền với sự nghiệp xã hội hoá giáo dục ở vùng Mỏ đầy tiềm  năng. Nhà trường đã được nhận các danh hiệu: Huân chương Lao động hạng ba năm 1979; Huân chương Lao động hạng nhì năm 1989; Huân chương Lao động hạng nhất năm 1995; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2005; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2019; Năm 2015 nhà trường được nhận danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Trường liên tục hơn 40 năm được công nhận là trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc khối THPT toàn tỉnh và được nhận nhiều bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh, Giấy khen của UBND Thị xã, thành phố Cẩm Phả, Sở GD-ĐT, Sở Công an, Sở TDTT về thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm học và tham gia các phòng trào thi đua. - Nhà giáo Trần Mạnh Thắng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ