Trường học vùng biên: An toàn đón học sinh trở lại trường lớp

GD&TĐ - HS nhiều trường học vùng biên giới đã trở lại học tập bình thường sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác phòng, chống dịch được siết chặt để bảo đảm an toàn.

Đo thân nhiệt và khử khuẩn tay trước khi vào lớp tại Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Si Mai Cai (Lào Cai) sáng 4/5. Ảnh: NTCC
Đo thân nhiệt và khử khuẩn tay trước khi vào lớp tại Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Si Mai Cai (Lào Cai) sáng 4/5. Ảnh: NTCC

Sẵn sàng đón HS

Tại Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Si Mai Cai (Lào Cai) trong ngày đầu 438 HS trở lại học tập (4/5) sau nghỉ lễ sẵn sàng các thiết bị y tế như khẩu trang y tế, nước khử khuẩn tay, máy đo thân nhiệt. Không HS nào có biểu hiện sốt, ho, ốm…

Đặc biệt, trường đã phối hợp với trung tâm y tế xã tiến hành đo thân nhiệt từng HS từ cổng trường, chuẩn bị sẵn sàng phòng y tế, phòng cách ly để bất kỳ HS nào có biểu hiện ho, sốt sẽ được khám và cách ly ngay. GV cũng được đo thân nhiệt, yêu cầu khử trùng trước khi vào trường.

Thông tin từ thầy Trịnh Trọng Thiết – Phó Hiệu trưởng Trường  PTDTBT Tiểu học xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ - Hà Giang): Từ ngày 3/5 hơn 400 HS của trường trở lại trường chính và 2 điểm trường lẻ với sức khỏe ổn định. Nhà trường tiến hành vệ sinh trường lớp, đo thân nhiệt, phát nước khử khuẩn tới từng phòng ở, lớp học của HS.

“Dù chủ động tuyên truyền và nắm bắt thông tin về GV, phụ huynh, HS ra khỏi địa bàn trong thời gian nghỉ lễ. Song nhà trường vẫn yêu cầu khai báo y tế kĩ càng (với 7 GV ra khỏi địa bàn), đo thân nhiệt từng GV, HS. Bất kỳ GV, HS nào có biểu hiện sốt lập tức đưa xuống khu vực cách ly của xã”, thầy Thiết cho hay.

Thầy Quan Văn Thương – Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Cốc Pàng (Bảo Lạc - Cao Bằng) khẳng định: 220 HS đã trở lại trường nhập học đầy đủ. Trong những ngày đầu trường tăng cường thêm GV quản bán trú để chăm sóc, phát hiện kịp thời HS có biểu hiện ốm sốt.

Theo thầy Lê Minh Tịnh – Hiêu trưởng Trường Tiểu học Pa Nang, xã Ba Nang (Đakrông – Quảng Trị), sáng 4/5 HS quay trở lại trường học đầy đủ và mạnh khỏe. “Đây là điều đáng mừng với các trường học vùng biên giới của Quảng Trị sau dịp HS nghỉ lễ Tết dài ngày”, thầy Tịnh nói…

Cũng theo thầy Tịnh, dù còn nhiều khó khăn nhưng trường đã hoàn tất công tác vệ sinh trường lớp, mua sắm thiết bị y tế, khẩu trang sẵn sàng cung cấp cho HS khi tới trường. Mọi HS đều được yêu cầu sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào trường. Trường cũng chuẩn bị phòng y tế và kết hợp với y tế xã để xử lý những tình huống đặc biệt.

GV cũng phải đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi vào lớp tại Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Si Mai Cai (Lào Cai). Ảnh: NTCC
GV cũng phải đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi vào lớp tại Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Si Mai Cai (Lào Cai). Ảnh: NTCC

Thay đổi thói quen để phòng, chống dịch

Thầy Cao Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Si Mai Cai (Lào Cai) chia sẻ: Trường nằm ở địa bàn có đường biên giới giáp Trung Quốc. Trên 99% HS là người dân tộc (Mông, Nùng, Thu Lao, Pa Dí…). Vì vậy, không chỉ HS mà phụ huynh HS đều có thói quen qua lại bên kia biên giới thăm thân, tham gia lễ hội, trò chơi, chợ phiên, tụ tập đông người… trong dịp  lễ, Tết.

Trước khi HS nghỉ lễ, nhà trường tích cực tuyên truyền và yêu cầu HS thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Cùng đó vận động phụ huynh HS, gia đình thay đổi, từ bỏ thói quen thăm thân, tụ tập đông người. Thậm chí, thầy cô còn thuyết phục phụ huynh không tìm cách qua lại biên giới theo đường mòn lối mở bất hợp pháp để buôn bán, tìm việc làm, mưu sinh kiếm sống...

“Thói quen qua lại biên giới của bà con địa phương tiềm ẩn nguy cơ lây dịch trong cộng đồng và cho HS. Chính vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, ngăn chặn của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, nhà trường chủ động giáo dục, giúp các em hiểu biết và thực hiện việc phòng chống dịch. Đặc biệt khi HS có hiểu biết sẽ trở thành những tuyên truyền viên viên tích cực nhất khi trở về gia đình, địa phương…” - thầy Cao Xuân Lâm khẳng định.

Thầy Trịnh Trọng Thiết cũng bày tỏ: Trường nằm trên địa bàn xã Nghĩa Thuận và có đường biên tiếp giáp Trung Quốc. Hơn 1 năm trở lại đây, để  phòng, chống dịch Covid-19 công tác kiểm soát người qua lại biên giới được lực lượng chức năng siết chặt. Người dân đã hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật.

Nhưng “Không vì thế mà ban giám hiệu, thầy cô chủ quan, nhà trường vẫn làm chắc công tác nắm bắt thông tin, hành trình di chuyển của phụ huynh, HS trong đợt nghỉ lễ. Một mặt nhắc nhở người dân, mặt khác thông tin với chính quyền địa phương để có giải pháp phù hợp cho công tác phòng, chống dịch…” – thầy Trịnh Trọng Thiết nói.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 với trường học vùng biên không chỉ dừng lại ở việc khử trùng trường lớp, thực hiện các biện pháp y tế cho HS khi trở lại trường trong suốt quá trình học tập và bán trú. Hơn thế, nhà trường, GV cùng góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của phụ huynh, thay đổi những thói quen văn hóa, sinh hoạt có thể trở thành nguồn lây bệnh cho HS, nhà trường… - thầy Quan Văn Thương 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ