Trường học vùng bão Nghệ An vẫn ngổn ngang khi năm học mới cận kề

GD&TĐ - Nửa tháng sau cơn bão số 3, nhiều trường học tại Nghệ An vẫn còn ngổn ngang do lũ quét, sạt lở đất chưa thể khắc phục được. Thậm chí, có những phòng học bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn. Trong khi đó, năm học mới đang cận kề...

Văn phòng cùng nhà ở của giáo viên trường Tiểu học Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chỉ còn là đống đổ nát.
Văn phòng cùng nhà ở của giáo viên trường Tiểu học Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chỉ còn là đống đổ nát.

Tại trường Mầm non Chiêu Lưu 2 (huyện Kỳ Sơn) điểm trường bản Lưu Thắng có 1 phòng học bán kiên cố, một bếp ăn bị hư hỏng hoàn toàn. Trước đó, ngày 20/7, do mưa bão kéo dài, một lượng đất đá lớn trên núi sạt lở, làm đổ sập phòng học bằng gỗ.

Ngoài ra bùn đất tràn vào phòng học xây kiên cố, khiến đồ đạc, thiết bị dạy học, bàn ghế hỏng, gãy… không sử dụng được nữa.

Hiện phương án trước mắt được đưa ra vệ sinh sạch sẽ phòng học xây để đón học sinh tựu trường. Số học sinh còn lại sẽ gửi sang nhà văn hóa cộng đồng gần đó để học. Để dựng lại phòng học mới thì phải mất thời gian dài.

Phòng học và nhà bếp tại điểm bản Lưu Thắng, Mầm non Chiêu Lưu 2 bị đất đá sạt lở xô đổ
 Phòng học và nhà bếp tại điểm bản Lưu Thắng, Mầm non Chiêu Lưu 2 bị đất đá sạt lở xô đổ
Phòng học dựng bằng gỗ hư hỏng hoàn toàn
 Phòng học dựng bằng gỗ hư hỏng hoàn toàn
Vườn rau của bé cũng bị vùi lấp
 Vườn rau của bé cũng bị vùi lấp
Cảnh tượng bên trong phòng học
 Cảnh tượng bên trong phòng học
Đồ chơi của các cháu nằm kẹt trong đất đá
 Đồ chơi của các cháu nằm kẹt trong đất đá
Phòng học xây kiên cố bị đất đá sạt lở xuống cao nửa mét, các cô không thể dọn dẹp được
 Phòng học xây kiên cố bị đất đá sạt lở xuống cao nửa mét, các cô không thể dọn dẹp được
Đồ dùng hư hỏng
 Đồ dùng hư hỏng

Trường Tiểu học Mường Ải, nước lũ cũng cuốn trôi 2 gian văn phòng giáo viên, 3 gian nhà ở của cán bộ giáo viên, 1 bể nước, 1 công trình vệ sinh.

Thời điểm xảy ra lũ quét vào dịp hè, không có giáo viên và học sinh ở trường nên may mắn không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, các gian phòng trên hiện chỉ còn lại đống đổ nát. Nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên khắc phục hậu quả nhưng chỉ có thể dọn dẹp vệ sinh. Các giáo viên hiện phải ở ghép tại các phòng còn ký túc xá vẫn nguyên vẹn, hoặc ở trong điểm bản, thuê trọ nhà dân…

Huyện Kỳ Sơn cũng là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão số 3 với hơn 10 trường học bị ảnh hưởng trực tiếp, hư hỏng các công trình: phòng học, văn phòng, phòng ở giáo viên, nhà vệ sinh… Tổng thiệt hại ước tính hơn 1,6 tỉ đồng.

2 gian văn phòng và 3 phòng ở của GV Tiểu học Mường Ải chỉ còn lại bức tường xiêu vẹo
2 gian văn phòng và 3 phòng ở của GV Tiểu học Mường Ải chỉ còn lại bức tường xiêu vẹo 
Nước lũ đã cuốn trôi toàn bộ phía bên trong
Nước lũ đã cuốn trôi toàn bộ phía bên trong
Chỉ còn lại đống gạch, nhìn thẳng ra sông Nậm Típ
 Chỉ còn lại đống gạch, nhìn thẳng ra sông Nậm Típ
Chiếc kiềng còn sót lại sau trận lũ quét
 Chiếc kiềng còn sót lại sau trận lũ quét
Các giáo viên chỉ kịp đưa một số đồ đạc, quần áo ra ngoài. Còn lại đành để nước lũ cuốn trôi vì thời điểm đó nước sông đang rất hung dữ và nguy hiểm.
Các giáo viên chỉ kịp đưa một số đồ đạc, quần áo ra ngoài. Còn lại đành để nước lũ cuốn trôi vì thời điểm đó nước sông đang rất hung dữ và nguy hiểm. 
Thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất khiến giáo viên, nhà trường bộn bề lo lắng trước thềm năm học mới
Thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất khiến giáo viên, nhà trường bộn bề lo lắng trước thềm năm học mới 
Hiện nhà trường đang cùng với các lực lượng tại địa phương khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, để xây dựng lại số phòng trên cần kinh phí và thời gian.
 Hiện nhà trường đang cùng với các lực lượng tại địa phương khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, để xây dựng lại số phòng trên cần kinh phí và thời gian. 

Ngoài ra, còn có các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Anh Sơn, Thanh Chương, Nghi Lộc, Thái Hòa… cũng chịu nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất.

Tổng thiệt hại ước tính ban đầu của toàn ngành giáo dục Nghệ An do cơn bão số 3 gây ra là hơn 3,1 tỷ đồng.

Ngay sau khi cơn bão kết thúc, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng  đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, ổn định tỉnh hình chuẩn bị tốt trước khi bước vào năm học mới 2018 - 2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ