Trường học miền núi xây dựng kế hoạch học bù khi trời bớt rét

GD&TĐ - Học sinh nhiều trường miền núi đã phải tạm nghỉ học để “trốn rét” khi nhiệt độ xuống thấp trong đợt giá lạnh mới.

Học sinh trường Mầm non Yên Đổ (Phú Lương, Thái Nguyên) được cô giáo và gia đình quan tâm giữ ấm.
Học sinh trường Mầm non Yên Đổ (Phú Lương, Thái Nguyên) được cô giáo và gia đình quan tâm giữ ấm.

Tại Cao Bằng, có nơi xuống 70C, một số địa bàn núi cao xuống đến 30C. Theo thống kê nhanh của Sở GD&ĐT, đã có 210 trường (trên tổng số 528 trường) phải cho nghỉ học, trong đó tập trung chủ yếu vào khối mầm non và tiểu học. Đối với thành phố Cao Bằng, dù đã có thông báo nghỉ học, tuy nhiên các đơn vị vẫn tiếp nhận nếu gia đình đưa trẻ đến trường.

Tại Lạng Sơn, đã có 560 trường (trên tổng số 676 trường) cho nghỉ học, với lượng học sinh nghỉ là hơn 153.000 em. Đáng chú ý, 100% các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học. Số đơn vị cho nghỉ học của khối TTGDNN - GDTX là 09/11 trung tâm, khối THPT và cao đẳng là 13/27 trường.

Trước đó, các Sở GD&ĐT trên cũng đã hướng dẫn cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, các giờ học thể dục cần bố trí khoa học, linh hoạt để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Căn cứ vào điều kiện thời tiết tại địa phương, các nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học trong những ngày thời tiết khắc nghiệt; xây dựng kế hoạch học bù khi thời tiết thuận lợi để đảm bảo chương trình và kế hoạch thời gian năm học.

Các cô giáo trường Mầm non Lam Vỹ (Định Hóa, Thái Nguyên) chuẩn bị thêm chăn ấm cho trẻ
Các cô giáo trường Mầm non Lam Vỹ (Định Hóa, Thái Nguyên) chuẩn bị thêm chăn ấm cho trẻ

Đối với Thái Nguyên, một số nhà trường ở các khu vực miền núi đã cho học sinh nghỉ học để tránh sương mù và rét buốt, cán bộ giáo viên vẫn duy trì các hoạt động bình thường. Số trường phải nghỉ học ở huyện Phú Lương là 9 trường (toàn bộ thuộc khối Mầm non). Con số này ở huyện Định Hóa là 10 trường Mầm non, 9 trường Tiểu học và 02 trường THCS.

Tại trường Mầm non Lam Vỹ (Định Hóa, Thái Nguyên), toàn bộ 246 trẻ đã nghỉ học. “Nhiệt độ xuống đến 60C, các cô giáo đã kịp thời thông tin và hướng dẫn các gia đình giữ ấm, bảo vệ sức khỏe các cháu. Dù nghỉ học, cán bộ giáo viên nhà trường vẫn đến trường bình thường, đảm bảo xử lí các công việc cần thiết” - cô giáo Ngô Thị Khai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Tại trường Mầm non Yên Đổ (Phú Lương, Thái Nguyên), ngoài việc lùi giờ đón trẻ, nhà trường cũng tăng cường thêm chăn, đệm, khăn để đảm bảo giữ ấm cho trẻ. “Khoảng 50% trong tổng số 510 trẻ của nhà trường đã phải nghỉ học, chủ yếu là các trường hợp đang ốm mệt hoặc nhà xa, đi lại khó khăn. Chúng tôi trao đổi để các phụ huynh chủ động trong việc quyết định có cho con nghỉ hay không. Đối với những cháu vẫn đến trường, nhà trường vẫn tiếp nhận bình thường” - cô giáo Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường thông tin nhanh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ