Trường học khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn sau bão số 5

GD&TĐ - Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều 18/9, Đà Nẵng đã ngớt mưa. Các trường mầm non, tiểu học đã lên kế hoạch vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, chuẩn bị đón HS đến trường trở lại vào ngày 21/9 tới.

Các trường học ở Đà Nẵng gần như không bị ảnh hưởng gì nhiều do bão số 5.
Các trường học ở Đà Nẵng gần như không bị ảnh hưởng gì nhiều do bão số 5.

Đến chiều 18/9, Đà Nẵng đã ngớt mưa. Các trường học gần như không bị ảnh hưởng gì đáng kể ngoài một số trường bị ướt sàn phòng học do bị xốc nước mưa, thấm dột tường. Các trường mầm non, tiểu học đã lên kế hoạch vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, chuẩn bị đón HS đến trường trở lại vào ngày 21/9 tới.

Bà Trần Thị Thúy Hà – Trưởng phòng GD&ĐT quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết: “Do các trường triển khai công tác phòng, chống bão rất kỹ nên gần như không bị ảnh hưởng gì bởi bão số 5. Trước khai giảng năm học mới, các trường đã rà soát, tu bổ điều kiện CSVC, kiểm tra đường điện, gia cố cổng, cửa… Chỉ một số phòng học ở một số trường bị thấm dột hoặc ướt sàn lớp học do bị xốc nước mưa qua các khe cửa”.

Trong ngày 19/9, các trường mầm non và tiểu học ở quận Hải Châu sẽ được phun thuốc khử trùng. CB, GV, NV sẽ tập trung vệ sinh trường lớp bảo đảm an toàn để đón HS trở lại trường học trực tiếp sau 2 tuần triển khai học trực tuyến.

Mặc dù quận Sơn Trà có nhiều trường học ở gần biển nhưng các trường hầu như không bị thiệt hại gì về CSVC do hệ thống cửa các phòng học đã được chằng chống, dán băng keo kín các khe hở. Từ chiều 18/9, các trường học mầm non, tiểu học đã bắt đầu công tác dọn vệ sinh sạch sẽ, phong quang, nhất là khu vực bếp và các dụng cụ tổ chức bán trú để chuẩn bị đón HS đến trường vào ngày 21/9 tới.

Chiều 18/9, một số trường học ở vùng trũng của quận Liên Chiểu, nước đã rút khỏi sân trường. Các trường học lên kế hoạch trong hai ngày cuối tuần sẽ triển khai việc khử khuẩn và vệ sinh trường lớp.  

Sở GD&ĐT Đà Nẵng lưu ý, đối với các trường mầm non, tiểu học, việc tổ chức bán trú cho trẻ phải bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện giãn cách phù hợp trong việc tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ theo điều kiện thực tế của cơ sở; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm dinh dưỡng hợp lí để tăng đề kháng cho trẻ. Nhằm bảo đảm an toàn về hô hấp, các trường không cho trẻ đeo khẩu trang trong thời gian ngủ trưa. 

Tại Quảng Nam, ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Các trường học trên địa bàn tỉnh không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão số 5. Chỉ có một số trường học ở huyện miền núi Đông Giang và Tây Giang bị sạt lở tường kè. Trước đây, một số trường học ở Quảng Nam hay bị tốc mái do gió bão nhưng vài năm gần đây đã khắc phục được”. Ngày 19/9, HS Quảng Nam đi học trở lại; trừ một vài địa phương có nguy cơ lũ quét, HS sẽ nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.