Trường học Hà Nội: Tựu trường và dạy học trực tuyến

GD&TĐ - Từ đầu tháng 8, nhiều trường học tại Hà Nội bắt đầu năm học mới trên những phòng học trực tuyến, dạy học online theo thời khóa biểu.

Giáo viên Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Cầu Giấy) dạy học trực tuyến.
Giáo viên Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Cầu Giấy) dạy học trực tuyến.

Ngày 9/8, học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy) tựu trường trên những phòng học trực tuyến. Đây là buổi đầu của tuần định hướng năm học mới, nơi các bạn chủ yếu làm quen với thầy cô giáo, bạn mới. Các em được nói với nhau về mùa hè vừa qua; về mục tiêu, những điểm mới trong năm học tới; và hơn cả là  được tự do, thoải mái đề đạt ý tưởng, mong muốn của mình với thầy cô, môn học.

Cô Nguyễn Thu Anh - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (quận Cầu Giấy) - cho biết: Sau khi đón học sinh lớp 10 qua hình thức trực tuyến, trường tổ chức họp phụ huynh trực tuyến và xây dựng thời khóa biểu năm học 2021 - 2022 áp dụng từ ngày 9/8. Thời khóa biểu học trực tuyến của nhà trường có 2 buổi: Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 20 phút, kết thúc lúc 11 giờ 20 phút; buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 5 phút, kết thúc lúc 17 giờ 15 phút.

Áp dụng thành công việc dạy học trực tuyến từ nhiều năm nay nên thầy trò Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã chủ động trong kế hoạch dạy học. Theo thầy Lê Công Lợi - Hiệu trưởng nhà trường, năm nay, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà trường sớm thông báo tựu trường trực tuyến cho học sinh lớp 10 từ đầu tháng 8.

Qua số điện thoại mà học sinh đăng kí, nhà trường thông báo các phòng học trực tuyến để học sinh lớp 10 gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm và các bạn cùng lớp. Sau đó, thầy cô sẽ thông báo phòng học trực tuyến ở Google Meet cho học sinh, triển khai ngay từ 11/8.

Còn thầy Đàm Tiến Nam - Hiệu trưởng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Cầu Giấy) - chia sẻ: Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà trường quyết định tổ chức chương trình tựu trường trực tuyến cho học sinh khối 10 năm học 2021 - 2022.

Buổi tựu trường được tổ chức với mục đích kết nối học sinh đã đăng ký nhập học lớp 10 với nhà trường, cô giáo chủ nhiệm, bạn bè, đồng thời tạo tâm lý hứng khởi, tích cực cho học sinh chuẩn bị cho năm học mới.

Qua buổi tựu trường, nhà trường cung cấp thông tin, giới thiệu về trường học, đội ngũ thầy cô giáo chủ nhiệm, các mô hình lớp học... để phụ huynh và học sinh được biết, từ đó có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký nhằm chọn lớp phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của bản thân, giúp việc tổ chức lớp của nhà trường ổn định.

Cùng với tựu trường, nhiều trường học tại Hà Nội đã khởi động chương trình học trực tuyến, trong đó chủ yếu cho học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và làm quen, chuẩn bị cho năm học mới.

Thầy Hà Xuân Nhâm - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) - thông tin: Trường THPT Phan Huy Chú lên kế hoạch triển khai dạy học trực tuyến từ ngày 16/8 với tất cả khối lớp.

Cụ thể, học sinh sẽ học trực tuyến vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Mỗi buổi học 4 tiết, riêng thứ 7 có tiết sinh hoạt lớp. Khối 11, 12 hoàn thiện các nội dung chương trình năm học cũ và giới thiệu chương trình năm học mới. Khối 10 nhận bàn giao, làm quen và học hướng dẫn sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của nhà trường, đồng thời làm quen với chương trình năm học mới

Nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm rà soát hệ thống tài khoản Office 365, tài khoản onluyen.vn đảm bảo hoạt động ổn định. Học sinh và cha mẹ học sinh chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc học tập trực tuyến qua công cụ Microsoft Teams. Ban giám hiệu sẽ tiếp nhận những khó khăn, bất cập trong quá trình sử dụng, sẵn sàng hỗ trợ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ