Trường học Hà Nội khử khuẩn lớp học, trau dồi nghiệp vụ giáo viên đón năm học mới

GD&TĐ - Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã sẵn sàng.

Giáo viên lớp 1 trường tiểu học Yên Nghĩa chuẩn bị bài giảng cho năm học mới.
Giáo viên lớp 1 trường tiểu học Yên Nghĩa chuẩn bị bài giảng cho năm học mới.

Cô Trần Thị Quyên- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: Nhà trường đã có kế hoạch bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại lớp. Công tác phòng dịch làm thường xuyên, nhà trường còn chuẩn bị thêm máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, xà phòng sát khuẩn, khẩu trang y tế.

Để phòng dịch, nhà trường đã trang bị máy đo thân nhiệt cho tất cả 36 lớp. Nhà trường mua 500 khẩu trang dự phòng phát cho học sinh, thiếu lại bổ sung. Nước sát khuẩn, vật tư y tế, dung dịch tẩy rửa, vệ sinh trường lớp đều đảm bảo đầy đủ, đạt chuẩn. Giáo viên không đơn giản đến lớp dạy học mà sẵn sàng nhận nhiệm vụ phòng dịch.

Khi nhận được kế hoạch của Sở, nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức lễ khai giảng chu đáo, đảm bảo ngắn gọn nhưng vẫn trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo an toàn trong khoảng thời gian không quá 45 phút. Học sinh lớp 1 sẽ được tập trung đầy đủ để dự lễ khai giảng, còn học sinh các lớp khác sẽ cử đại diện dự buổi lễ để đảm bảo giãn cách theo quy định.

Chào đón các em học sinh bước vào năm học mới 2020-2021 được chu đáo và an toàn nhất, Hệ thống Trường liên cấp THCS- Tiểu học Vietschool (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã nhanh chóng hoàn tất công tác chuẩn bị toàn diện từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến các hoạt động phòng chống dịch Covid -19.

Những phương án đảm bảo an toàn cho các em khi quay trở lại trường trong năm học mới đã được BGH lên kế hoạch cụ thể. Toàn bộ học sinh, phụ huynh trước khi vào trường đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay ngay từ cổng trường. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã tiến hành vệ sinh và phun khử khuẩn toàn bộ trường, lớp, các phòng chức năng, phương tiện vận chuyển...

Giáo viên trường Vietschool bồi dưỡng chuyên môn trước năm học mới
Giáo viên trường Vietschool bồi dưỡng chuyên môn trước năm học mới

Không chỉ không gian sinh hoạt chung mà ngay trong mỗi lớp học đều trang bị dung dịch rửa tay có cồn, nhiệt kế để giáo viên kiểm tra thân nhiệt của học sinh. Bàn ghế kê ngăn nắp, sắp xếp chỗ ngồi chỉ 15 em/lớp để đảm bảo giãn cách an toàn cho học sinh trong mùa dịch. Trước đó, Nhà trường đã tổ chức buổi tập huấn công tác phòng chống dịch Covid 19 cũng như các kiến thức về y tế, sơ cứu cho CBNV và thầy cô trong trường.

Bên cạnh công tác phòng dịch, các trường học trên địa bàn thành phố đã rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 1.

Cô Vũ Hồng Loan – Hiệu trưởng Trường Vietschool cho biết: Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, các giáo viên đã triển khai các lớp giảng dạy thử theo chuyên đề, chú trọng đến chương trình lớp 1, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp và chiến lược dạy hữu ích, tạo sự hứng thú, tận dụng tối đa thời gian cho các trải nghiệm học tập của các em học sinh.

Năm học 2020-2021 sẽ là một năm thách thức, khó khăn đối với cả thầy và trò khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nhà trường, sự quyết tâm, nhiệt huyết của thầy, cô giáo và sự tin tưởng tuyệt đối của phụ huynh chắc chắn ngành giáo dục sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...