Trường ĐH Việt Pháp công bố 4,5 tỷ đồng học bổng tại lễ khai giảng

GD&TĐ - Nhiều học bổng giá trị dành cho sinh viên, học viên được Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (còn được gọi là Trường ĐH Việt Pháp) công bố tại lễ khai giảng năm học 2020-2021 sáng nay (18/11).

GS.TS. Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường trao tặng học bổng toàn phần cho 2 sinh viên.
GS.TS. Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường trao tặng học bổng toàn phần cho 2 sinh viên.

Theo đó, 2 học bổng toàn phần trị giá 294 triệu đồng/suất được trao cho 2 sinh viên của khoa Hàng không; 141 học bổng, mỗi học bổng trị giá từ 10 đến 40 triệu đồng được trao cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Ngoài ra, còn có 21 học bổng thực tập và nhiều học bổng giá trị từ nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp cũng được nhà trường trao cho các tân sinh viên có điểm đầu vào xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… Tổng các học bổng được trao lên tới 4,5 tỷ đồng.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội là trường đại học công lập được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hiệp định liên Chính phủ giữa hai nước Việt Nam và Pháp với định hướng trở thành trường đại học xuất sắc đẳng cấp quốc tế đào tạo về khoa học và công nghệ.

Trường trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Liên minh 40 trường đại học, tổ chức nghiên cứu uy tín Pháp trong đào tạo và nghiên cứu. 

Công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
Công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Năm học 2019-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều thử thách do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Trường đã thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, kết hợp giảng dạy trực tiếp và trực tuyến, tận dụng tối đa công nghệ trong công tác dạy và học, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Về đào tạo, vị thế của USTH ngày càng được khẳng định và nâng cao, thể hiện ở số lượng sinh viên nhập học năm 2020 tăng 50% so với năm 2019. Trường đã mở thêm 1 chương trình đào tạo mới, nâng tổng số ngành đào tạo lên con số 16. Về nghiên cứu, USTH đã công bố 135 bài báo, trong đó có 93 bài trong các tạp chí SCIE, tăng 1,5 lần so với năm 2019.

Trong lễ khai giảng, USTH cũng đã công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ