Trường ĐH Văn Lang ra mắt Tạp chí khoa học

GD&TĐ - Sáng 18/2, tại TPHCM, Trường ĐH Văn Lang tổ chức lễ ra mắt Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang.

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng ra mắt Tạp chí.
PGS.TS Phạm Mạnh Hùng – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng ra mắt Tạp chí.

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - trao quyết định và cắt băng khai trương tạp chí.

Dự buổi lễ, về phía nhà trường có ông Bùi Quang Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy; PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu –Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Xuân Tế – Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang… cùng các thầy, cô lãnh đạo, phụ trách các đơn vị trong trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường trong việc tập trung nguồn lực, xây dựng hình thành nên ấn phẩm khoa học. Đặc biệt, Thứ trưởng bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ Hội đồng Biên tập của Tạp chí gồm 18 thành viên và chất lượng các bài viết trong tạp chí vừa mới xuất bản số đầu tiên vào tháng 1/2017.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ
 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

“Các bài viết trong số đầu tiên của tạp chí thể hiện tính chính trị và học thuật rất cao. Nhiều đề tài liên quan đến quản trị ĐH, hệ thống các trường ngoài công lập nêu trong tạp chí cũng là vấn đề mà Bộ GD&ĐT đang quan tâm. Chúng tôi mong là lãnh đạo nhà trường và Hội đồng Biên tập tiếp tục giữ vững phong độ, duy trì chất lượng của tạp chí cho những số tiếp theo. Bên cạnh các bài viết của CBVC, SV trong trường, Ban biên tập cần mở rộng sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước…” - Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng phát biểu.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng trao Giấy phép hoạt động cho PGS.TS Nguyễn Xuân Tế - Tổng Biên tập Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng
trao Giấy phép hoạt động cho PGS.TS Nguyễn Xuân Tế - Tổng Biên tập Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang 

Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang (tên tiếng Anh: Scientific Journal of Van Lang University) được thành lập ngày 13/12/2016, theo Giấy phép hoạt động số 547/GP-BTTTT ngày 05/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, mã số tiêu chuẩn quốc tế ISSN 2525-2429. Tạp chí phát hành số đầu tiên vào tháng 1/2017; và sẽ xuất bản định kỳ 2 tháng 1 số, phát hành 2.000 bản/kỳ.

Hội đồng Biên tập của Tạp chí gồm 18 thành viên; trong đó hầu hết là những nhà khoa học có uy tín, thuộc nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau, như: GS.TS Nguyễn Lộc, GS.TS Nguyễn Văn Huyên, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, PGS.TS Nguyễn Văn Cường, PGS.TS Nguyễn Xuân Tế, PGS.TS Nguyễn Viết Ngoạn, PGS.TS Ngô Anh Tuấn, PGS.TS Lê Minh Thông, PGS.TS Nguyễn Văn Áng, PGS.TS Nguyễn Khởi, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, PGS.TS Trần Minh Tâm, TS. Nguyễn Văn Y,… Tạp chí tập trung đăng tải kết quả nghiên cứu, hoạt động khoa học của Trường Đại học Văn Lang. Tạp chí được trình bày theo đúng cấu trúc, chuẩn mực của một tạp chí khoa học.

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường cũng bày tỏ mong muốn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà giáo sẽ đóng góp, hỗ trợ để tạp chí có nội dung chất lượng cao, tạo được uy tín khoa học vững chắc. Tạp chí Khoa học là điều kiện để nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng đội ngũ; hướng tới mục đích đón đầu các hướng phát triển khoa học – công nghệ, kinh tế - xã hội, văn hóa – nghệ thuật và tiếp cận tiêu chuẩn công bố khoa học quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ