Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Chào đón hơn 7400 tân sinh viên

GD&TĐ - Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Trong năm học mới này, nhà trường đã tiếp nhận 7.402 tân sinh viên vào học các chương trình bậc đại học.

TS. Trần Trọng Đạo (bìa trái) - đại diện TDTU trao vòng nguyệt quế và học bổng cho tân thủ khoa Nguyễn Minh Đăng. Bên phải là thầy Nguyễn Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trường của tân thủ khoa nguyễn Minh Đăng).
TS. Trần Trọng Đạo (bìa trái) - đại diện TDTU trao vòng nguyệt quế và học bổng cho tân thủ khoa Nguyễn Minh Đăng. Bên phải là thầy Nguyễn Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trường của tân thủ khoa nguyễn Minh Đăng).

Tham dự buổi lễ có ông Ngọ Duy Hiểu -  Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp đối tác của TDTU.

TS Trần Trọng Đạo đánh trống khai giảng năm học mới .

TS Trần Trọng Đạo đánh trống khai giảng năm học mới .

Tại buổi lễ, TS Trần Trọng Đạo – đại diện TDTU tổng kết những thành tựu nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Theo đó, mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức và sinh viên đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch năm học. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 1 năm giữ ở mức 100%; trong đợt xét tốt nghiệp tháng 9/2020, có 67,2% sinh viên có kết quả học tập khá giỏi, cao nhất trong 4 năm trở lại đây; kiểm định thành công 4 chương trình giáo dục bậc đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA; tiếp nhận 794 sinh viên quốc tế đến học tập, giao lưu văn hóa và gửi 111 sinh viên đi học tập, trao đổi ở nước ngoài; mở rộng hợp tác quốc tế với 154 đối tác từ 34 quốc gia,...

Một điểm nhấn trong năm học vừa qua, TDTU đã vinh dự được tổ chức xếp hạng đại học ARWU xếp vào nhóm 701-800 và tổ chức xếp hạng US News xếp thứ 623 đại học tốt nhất thế giới.

Trao học bổng cho sinh viên vùng lũ.

Trao học bổng cho sinh viên vùng lũ.

Công tác tuyển sinh hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, nhà trường đã tiếp nhận 7.402 tân sinh viên vào học các chương trình bậc đại học, tăng 11% so với năm 2019.

Tại lễ khai giảng, trường cũng đã trao tặng học bổng 100% học phí năm học 2020-2021 cho tân sinh viên Nguyễn Minh Đăng, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Du, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thủ khoa kỳ tuyển sinh 2020 của TDTU.

Đặc biệt, để chia sẻ với những khó khăn của đồng bào miền Trung trong đợt thiên tai vừa qua, nhà trường đã trao tặng 165 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi bảo lụt.

Đây là dịp khai giảng thứ 24 kể từ khi TDTU thành lập vào năm 1997. Sau 23 năm xây dựng và phát triển, TDTU đã nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là một trong những trường đại học điển hình trong thực hiện tự chủ giáo dục đại học tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.