Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

GD&TĐ -Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc gia sẽ căn cứ kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia, Bộ GD&ĐT sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (không yêu cầu phải có học lực lớp 12 loại khá hay giỏi trở lên).

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (xét tuyển theo học bạ). Cụ thể: Các ngành bậc đại học sẽ xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên.

Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển: Điều kiện tương ứng như trên (tùy theo dùng điểm thi THPT Quốc gia hay dùng kết quả học tập lớp 12 THPT), đồng thời điểm thi năng khiếu phải đạt từ 5 (năm) điểm trở lên.

Riêng ngành Giáo dục Thể chất nếu xét tuyển bằng học bạ thì học sinh phải tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.