Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc ghi danh tại bảng xếp hạng Webometrics

GD&TĐ -Webometrics vừa đưa ra kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo định kỳ nửa năm, hàng năm. Trong đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc lọt top 40 trường đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng này

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc ghi danh tại bảng xếp hạng Webometrics

Theo kết quả xếp hạng của Webometrics, có 178 trường đại học tại Việt Nam được xếp hạng.  Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vươn lên vị trí thứ 38 trên tổng số 178 trường đại học tại Việt Nam được xếp hạng, tăng 3 bậc tại Việt Nam trong bảng xếp hạng vào tháng 7/2020. Trong các tiêu chí được đánh giá của bảng xếp hạng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được đánh giá với các tiêu chí đánh giá gồm: Mức độ Ảnh hưởng là 7.164; Mức độ Minh bạch là 3.335; Mức độ Xuất sắc là 6.658. Với thành tích trên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là trường đại học ngoài công lập khu vực phía Nam có thứ hạng cao nhất của Bảng xếp hạng Webometrics đầu năm 2021.

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (visibility), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học. Mỗi năm 2 lần vào đầu năm và giữa năm, Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường đại học trên khắp thế giới dựa trên các chỉ số về website và khoa học của nhà trường.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc ghi danh tại bảng xếp hạng Webometrics ảnh 1

Trong lần này, Webometrics đã giảm từ 4 tiêu chí xuống còn 3 tiêu chí, loại bỏ tiêu chí Mức độ Xuất hiện (Presence) trước đây về số lượng website cùng tài nguyên số của cơ sở giáo dục đại học. 3 tiêu chí hiện tại của Webometrics cho xếp hạng:

- Mức độ Ảnh hưởng hay Hiện hữu (Impact or Visibility) (50%): Số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường, thể hiện độ ảnh hưởng của nội dung web của cơ sở giáo dục. Dữ liệu được lấy từ Ahref và Majestic.

- Mức độ Mở hay Minh bạch (Openness or Transparency) (10%): Số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar. Chỉ số này ghi nhận mức độ lan tỏa về học thuật của trường đại học.

- Mức độ Xuất sắc (Excellence) (40%): Số lượng bài báo do đội ngũ các giảng viên, nhà khoa học của trường đăng trên các tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong Top 10% thuộc danh mục Scopus.

Trong những năm qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã không ngừng tăng cường và đa dạng hóa nghiên cứu khoa học. Nhà trường khuyến khích giảng viên các khoa, viện, trung tâm tham gia nghiên cứu khoa học, chú trọng triển khai nghiên cứu áp dụng, các đề tài nghiên cứu từ cấp Trường đến cấp Nhà nước và các chương trình nghiên cứu được Nhà trường đẩy mạnh.Không chỉ vậy, Nhà trường luôn tạo môi trường thuận lợi để phát triển các công trình nghiên cứu.

Tính đến nay, đã có 25 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, 32 đề tài cấp bộ, 22 đề tài cấp Sở, 4 đề tài Vườn ươm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ và hơn 1.000 đề tài nghiên cứu cấp trường được thực hiện. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng có hơn 1.400 công bố khoa học đăng trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/ SCOPUS, hơn 1.000 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế khác.

Đặc biệt, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vinh dự là trường đại học ngoài công lập duy nhất tại TP. HCM lọt top 20 về các chỉ số nghiên cứu khoa học tại Bảng xếp hạng đại học của Việt Nam UPM; đồng thời là trường đại học ngoài công lập duy nhất của khu vực phía Nam ghi danh tại bảng xếp hạng thế giới URAP 2020 về thành tựu học thuật. Những thành quả trên sẽ là bước đệm vững chắc để Nhà trường nỗ lực và phát triển không ngừng, khẳng định chất lượng đào tạo trên bản đồ giáo dục Việt Nam và  quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ