Trường ĐH Luật TPHCM trao 226 bằng tiến sĩ, thạc sĩ

GD&TĐ - Trường Đại học Luật TPHCM vừa tổ chức đồng thời lễ Khai giảng lớp cao học Khoá 33, 34 và lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2020.

PGS.TS Trần Hoàng Hải - Quyền Hiệu trưởng Nhà trường (giữa) trao bằng Tiến sĩ cho các học viên
PGS.TS Trần Hoàng Hải - Quyền Hiệu trưởng Nhà trường (giữa) trao bằng Tiến sĩ cho các học viên

Buổi lễ có sự tham dự của ông La Hồng - Chánh Án Toà án Nhân dân tỉnh An Giang, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận và ông Đặng Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VASS. Về phía lãnh đạo Nhà trường, có sự hiện diện của PGS.TS Trần Hoàng Hải - Quyền Hiệu trưởng Nhà trường cùng 219 tân học viên cao học và 5 Nghiên cứu sinh cùng 226 tân tiến sĩ/thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Hoàng Hải gửi lời chúc mừng đến các Tân học viên cao học, Nghiên cứu sinh Khoá 33,34 và các tân tiến sĩ/thạc sĩ được nhận bằng tốt nghiệp năm 2020.

Năm 2020 – Là năm đầu tiên Nhà trường được giao quyền tự chủ tất cả các khâu liên quan đến in, cấp bằng như: Ban hành Quy định cấp phát văng bằng, chứng chỉ của Trường, thiết kế mẫu phôi bằng, chứng chỉ, thực hiện đăng ký mẫu phôi bằng với các cơ quan chức năng. Trường ĐH Luật TPHCM cũng là một trong những trường đại học đầu tiên hoàn tất quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ được chuyển giao từ Bộ GD&ĐT.

PGS.TS Trần Hoàng Hải phát biểu tại buổi lễ.
PGS.TS Trần Hoàng Hải phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Nguyễn Văn Sơn - Tân Thạc sĩ Lớp Cao học Luật An Giang Khoá 2 cho biết, được học tập và nghiên cứu về lĩnh vực pháp lý tại Trường ĐH Luật TPHCM là trung tâm nghiên cứu pháp luật có bề dày thành tích và ưu tín nhất khu vực phía Nam là niềm tự hào của bản thân, cũng như đơn vị. Trong quá trình học tập các học viên cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ sâu sắc của các đơn vị nơi công tác và nhà trường.

Trong năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với những sự điều chỉnh kịp thời của lãnh đạo Nhà trường công tác tuyển sinh và đào tạo hệ sau đại học của Trường ĐH Luật TPHCM đã được duy trì ổn định và đạt được những kết quả như những năm qua.

Nhà trường đã tuyển được 219 học viên cao học và 5 tiến sĩ nghiên cứu các ngành luật. Tại buổi lễ Nhà trường sẽ trao bằng cho 6 tiến sĩ luật đều là giảng viên của các trường đại học, cao đẳng như Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Ngân hàng, Học viện Chính trị Khu vực IV, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II... Và 220 thạc sĩ nhận bằng đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan công an; các trường Cao đẳng và Đại học; Tòa án, Viện kiểm sát; các VPCC và cơ quan thi hành án, công ty luật; 45 thạc sĩ thuộc khối doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ