Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy Khoá 56

GD&TĐ - Sáng 20/4, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trang trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1.266 tân cử nhân theo hình thức đào tạo chính quy Khoá 56 (đợt 1 năm 2018).

Tân cử nhân nhận bằng trong lễ tốt nghiệp
Tân cử nhân nhận bằng trong lễ tốt nghiệp

Tại buổi lễ, GS.TS Trần Thọ Đạt, hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, chia sẻ: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cựu sinh viên K15 của trường trong buổi gặp mặt đầu xuân kỉ niệm 40 năm ngày lớp của Thủ tướng ra trường, có gửi một thông điệp tới tập thể sư phạm nhà trường là Trường ĐH KTQD với tư cách là trường đại học kinh tế đầu tiên của Việt Nam, là trường trọng điểm hàng đầu về kinh tế, kinh doanh và quản lí của Việt Nam,  phải phấn đấu là “trường ĐH Harvard của Việt Nam”.

GS.TS Trần Thọ Đạt, hiệu trưởng Trường ĐH KTQD, phát biểu tại buổi lễ GS.TS Trần Thọ Đạt, hiệu trưởng Trường ĐH KTQD, phát biểu tại buổi lễ

GS Trần Thọ Đạt nhấn mạnh, sự thành công của nhà trường không chỉ đo lường bằng 95 – 97% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay sau 6 tháng tốt nghiệp mà thành công của các em còn nằm ở ý tưởng sáng tạo và đổi mới, không chỉ tạo công ăn việc làm tốt cho mình mà còn biết khởi nghiệp, tạo công ăn việc làm giúp cho xã hội và khi đó các em sẽ có cơ hội đạt được những bến bờ thành công to lớn hơn nữa.

GS.TS Trần Thọ Đạt bày tỏ tin tưởng các tân cử nhân sẽ ứng dụng và phát huy những giá trị tri thức đã thu nhận được vào thực tiễn cuộc sống, trở thành những chuyên gia kinh tế, những nhà lãnh đạo tài năng của các tập đoàn, doanh nghiệp hoặc tự do lập nghiệp cho mình và khởi nghiệp, tạo việc làm cho người khác.

Đại diện tân cử nhân tặng hoa lãnh đạo nhà trường

Đại diện tân cử nhân tặng hoa lãnh đạo nhà trường

Tại buổi lễ, Trường ĐH KTQD đã công bố quyết định khen thưởng 30 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa Xuất sắc các chuyên ngành và 151 sinh viên được công nhận tốt nghiệp loại Xuất sắc hệ đại học chính quy Khoá 56 (Đợt 1 – năm 2018).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ