Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu kỷ niệm 15 năm thành lập

GD&TĐ - Ngày 27/1, Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu (BVU) đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng bằng khen cho Ban giám hiệu nhà trường
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng bằng khen cho Ban giám hiệu nhà trường

Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT, cùng các lãnh đạo sở ban ngành trên địa bàn tỉnh.

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ kí quyết định thành lập năm 2006. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, trường đã từng bước trở thành một trường ĐH lớn về quy mô, đa dạng về ngành đào tạo, có uy tín, thu hút đông sinh viên.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Từ khi thành lập đến nay, BVU đào tạo khoảng 35.000 học viên, sinh viên. Hiện nhà trường đang đào tạo 48 ngành và chuyên ngành thuộc 5 lĩnh vực gồm kinh tế - luật- logistics; ngoại ngữ - khoa học xã hội; công nghệ kỹ thuật – nông nghiệp công nghệ cao; du lịch và khoa học sức khỏe.

Về đội ngũ, trường có hơn 400 giảng viên, nhân viên, trong đó có gần 300 giảng viên, nhân viên cơ hữu. Chất lượng đội ngũ được đánh giá cao, số lượng trình độ TS trở lên chiếm 25%, trong đó có nhiều GS, PGS. Trường có nhiều giảng viên đến từ nước ngoài như Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ukraine... 

Trong thời gian qua trường đã triển khai 5 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ gồm: quản trị kinh doanh, lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, CNTT, Đông phương học và Kĩ thuật hoá học. 

Năm 2020, nhà trường được công nhận đạt chuẩn 3 sao theo xếp hạng của Tổ chức QS Stars (Anh quốc); đạt top 70/235 các trường ĐH của Việt Nam theo Bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics và top 10/60 trường ĐH tư thục ở Việt Nam.

Trong thời gian tiếp theo, trường đặt ra các mục tiêu theo từng giai đoạn từ 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030. Cụ thể như, đến năm 2022, BVU sẽ có cơ sở mới với sức chứa khoảng 30.000 sinh viên với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại theo chuẩn quốc tế với tổng số vốn đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng.

Đến năm 2025, BVU phấn đấu đạt được các mục tiêu trở thành trường ĐH lớn về quy mô, đa dạng về ngành nghề đào tạo. Trong đó tăng quy mô đào tạo lên 50 ngành trong đó gồm các loại hình chính quy, chất lượng quốc tế, liên kết quốc tế,... 

Đặc biệt, đến năm 2030, khi các điều kiện chín muồi, BVU mong muốn trở thành trường ĐH đầu tiên thiết lập mô hình Thành phố đại học.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ 

Tại buổi lễ kỷ niệm, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thay mặt lãnh đạo tỉnh, ghi nhận thành quả đáng biểu dương của tập thể nhà trường qua 15 năm hình thành và phát triển.

Ông Tuấn mong rằng, trong thời gian tới trường tiếp tục thực hiện tốt việc nghiên cứu, đào tạo phải gắn với thực tiễn, phải đi vào đời sống để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp và chú trọng các kỹ năng mềm cho người học, tinh thần khởi nghiệp, NCKH và hội nhập quốc tế. Từ đó đem lại nguồn lực và thương hiệu cho Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, góp phần vào sự phát triển của BVU giai đoạn 2006-2021. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.