Trường đại học Tây Nguyên kỷ niệm 40 năm thành lập

GD&TĐ - Ngày 11 tháng 11 năm 2017, trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN) kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển (11/11/1977-11/11/2017).

Trường đại học Tây Nguyên kỷ niệm 40 năm thành lập

Về dự lễ có đại diện Ban Dân vận TW; đại diện Bộ GD&ĐT; lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, lãnh đạo các sở GD&ĐT, hơn 40 trường ĐH, CĐ, TC, Học viện, hơn 30 đại diện các doanh nghiệp, các nhà tài trợ có liên quan đến nhà trường từ nhiều năm qua.

Qua 40 năm hình thành và phát triển, trường ĐHTN đã đào tạo hơn 35.000 sinh viên, học sinh, học viên (SV, HS,HV) các hệ. Mấy năm gần đây, bình quân mỗi năm nhà trường có hơn 15.000 SV, HS, HV theo học.

Lúc mới thành lập, trường chỉ có 6 chuyên ngành đào tạo của 4 khoa: Sư phạm; Y dược; Nông nghiêp và Lâm nghiệp. Hiện nay trường có 9 khoa đào tạo 36 ngành trình độ ĐH, 8 ngành CĐ, 11 ngành liên thông từ CĐ lên ĐH chính quy và 18 ngành hệ VLVH.

Trường cũng đang đào tạo 14 ngành sau ĐH gồm: 2 ngành tiến sĩ, 10 ngành thạc sĩ, 1 bác sĩ CKI, 40 chuyên ngành liên kết đào tạo sau ĐH với các trường ĐH…

Từ năm 2012 đến nay, trường đã triển khai: 1 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Nhà nước; 1 đề tài trọng điểm cấp Bộ; 16 đề tài cấp Bộ và tương đương; 5 đề tài NCKH cấp tỉnh… Trường đang thực hiện 4 Dự án hợp tác quốc tế, đang hợp tác với các rường ĐH thuộc các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Lào, Úc, Hà Lan, Hàn Quốc. Trường đang hoàn thành xây mới, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị với tống vốn đầu tư hơn 200 tỉ đồng.

Mấy năm gần đây, trung bình 64-67% SV của trường sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn, với thu nhập bình quân 5.307 triệu đồng/ tháng. Tỷ lệ SV hài lòng với khóa học đạt 99,7%.

Tại buổi Lễ, tập thể nhà trường và Hội SV trường ĐHTN đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Bộ NN&PTNT; Bộ Y tế; UBND các tỉnh: Đắk Lắk; Đắk Nông; Gia Lai đã tặng 12 Bằng khen cho các tập thể và 26 cá nhân thuộc trường.

Tối 11/11/2017, tại trường đã diễn ra chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng 40 năm thành lập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.