Trường Đại học Luật TP.HCM bước vào năm học mới với nhiều khát vọng

GD&TĐ - Ngày 25/9, Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 cho hơn 2.300 sinh viên và tiến hành trao học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

PGS.TS Trần Hoàng Hải- Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường đánh trống khai giảng năm  học mới
PGS.TS Trần Hoàng Hải- Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới

Được biết, năm học 2018 – 2019, trường có với tổng số sinh viên theo học là 7.186. Có 63 sinh viên xếp loại xuất sắc, đạt tỷ lệ 0,88%; 1046 sinh viên xếp loại giỏi, đạt tỷ lệ 14.56%; 4.183 sinh viên xếp loại khá, đạt tỷ lệ 58.21%.

Điều này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của giảng viên, cán bộ, chuyên viên Nhà trường, cũng như sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện của sinh viên. Nhà trường không chỉ tiếp tục giữ vững vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền bá pháp luật lớn nhất khu vực phía Nam, mà còn  là chỗ dựa đáng tin cậy cho các cơ sở đào tạo luật khác, là trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật ở phía Nam.

Các sinh viên nhận học bổng tại lễ khai giảng.
 Các sinh viên nhận học bổng tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ PGS.TS Trần Hoàng Hải - Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: Trong năm học 2019-2020, bên cạnh quá trình không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên. Không những vậy, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội cũng luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Nhà trường. 

Tại Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho hơn 60 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là 264.500.000 đồng.

Sức trẻ của sinh viên ĐH Luật TP.HCM
 Sức trẻ của sinh viên ĐH Luật TP.HCM

Trong tổng số 60 sinh viên nhận được học bổng lần này, có ba trường hợp đặc biệt là Lê Thị Ngọc Thương, Nguyễn Thị Diễm và Vũ Thị Thu Thảo với tổng giá trị là 67.500.000 đồng, học bổng bao gồm 100% học phí năm học 2019 - 2020 và bộ giáo trình, tập bài giảng, văn bản pháp luật trong 4 năm học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.