Trường Đại học Đại Nam có điểm xét tuyển cao nhất 22 điểm

GD&TĐ - Trường Đại học Đại Nam vừa công bố Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 1, hệ đại học chính quy nằm 2020 theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đăng ký nhập học tại Trường ĐH Đại Nam
Thí sinh đăng ký nhập học tại Trường ĐH Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam đã ra Quyết định công nhận 1.828 thí sinh trúng tuyển đợt này. Điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Y Khoa là 22 điểm; Ngành Dược học là 21 điểm và ngành Điều dưỡng là 19 điểm.

Các ngành học còn lại là Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hang, Kế toán, Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học, Ngôn ngữ Hàn Quốc đều lấy điểm trúng tuyển là 15.  

Được biết, cùng với nhiều trường khác, Trường ĐH Đại Nam đã công bố nhiều học bổng hấp dẫn. Trường cấp Học bổng khuyến tài trị giá 50% học phí cho những thí sinh trúng tuyển có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên đối với ngành Y khoa, Dược học; đạt từ 22 điểm tở lên đối với các ngành còn lại.

Sinh viên tiếp tục được nhận Học bổng khuyến tài trị giá 50% học phí ở các học kỳ tiếp theo nếu đạt thành tích học tập trung bình chung từ 8.0 trở lên (chỉ tính thi lần 1).

Hiện Quỹ Học bổng của Trường ĐH Đại Nam là 100 tỷ đồng bao gồm Học bổng khuyến tài, học bổng thường niên, học bổng lớp chất lượng cao ngành Dược, học bổng thực tập – trải nghiệm tại nước ngoài…

Năm 2020, Trường ĐH Đại Nam cấp học bổng Khuyến tài không giới hạn cho các tân sinh viên K14. Để tăng khả năng trúng tuyển cho thí sinh, trường vận dụng hình thức xét tuyển đơn giản, thí sinh được chủ động trong quá trình xét tuyển nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu vào.

Phương thức xét tuyển đại học bằng học bạ lớp 12 được nhiều thí sinh lựa chọn để tăng thêm cơ hội trúng tuyển vào đại học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".