Trường Đại học Cần Thơ có thêm 14 Giáo sư và Phó giáo sư

GD&TĐ - Trường Đại học Cần Thơ cho biết, năm 2021 Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó giáo sư cho 14 nhà giáo của Trường Đại học Cần Thơ.

Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ trao quyết định công nhận Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020
Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ trao quyết định công nhận Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư cho 42 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư cho 363 nhà giáo. 

Trong số các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2021 thì Trường ĐH Cần Thơ có 1 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 13 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Tính đến nay, toàn trường có 167 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS, trong đó có 15 GS và 152 PGS.

Các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là niềm tự hào của Trường Đại học Cần Thơ. Các GS, PGS sẽ phát huy vai trò đội ngũ đầu tàu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược của trường trong giai đoạn phát triển mới.

Đến cuối năm 2021, Trường ĐH Cần Thơ có quy mô trên 46.400 sinh viên đại học, học viên sau đại học; trong đó có khoảng 2.500 học viên sau đại học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ