TPHCM: Trẻ mầm non, tiểu học đi học sau Tết thế nào?

GD&TĐ - UBND TPHCM vừa có quyết định cho bậc mầm non, tiểu học và khối 6 đi học trực tiếp từ 14/2, trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh.

Học sinh lớp 7, 8,9 Trường THCS Thị trấn (huyện Củ Chi, TPHCM) đi học trực tiếp.
Học sinh lớp 7, 8,9 Trường THCS Thị trấn (huyện Củ Chi, TPHCM) đi học trực tiếp.

Đến trường từ 14/2

Theo quyết đinh của UBND TPHCM, trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ học trực tiếp từ ngày 7/2 trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và người chăm sóc theo lộ trình: Từ ngày 7/2, các cơ sở giáo dục thực hiện công tác đón trẻ và học sinh trở lại trường.

Từ ngày 10/2 đến ngày 13/2, các trường tổ chức họp phụ huynh học sinh triển khai các hướng dẫn và lưu ý khi đưa con em đi học trở lại, tập huấn giáo viên.

Ngày 14/2, các trường tổ chức đón trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp, đồng thời tổ chức sinh hoạt hướng dẫn học sinh đi học an toàn.

Quyết định của UBND TPHCM cũng nêu rõ, trường hợp phụ huynh học sinh chưa đồng thuận đến trường học trực tiếp thì học sinh tiếp tục học trên môi trường internet, học trên truyền hình và bài tập giao về nhà…

Trước đó, UBND TPHCM ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, từ tháng 2 đến tháng 7/2022, trẻ em đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc.

Theo quyết định này, từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT TP HCM, các phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức.

Phân công trực và thường xuyên thực hiện công tác khử khuẩn môi trường, đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất; rà soát trẻ đăng ký nhập học theo lứa tuổi, giữ liên lạc chặt chẽ với cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ để nắm bắt tình hình sức khoẻ trẻ. Thực hiện đa dạng các clip hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục chia sẻ với phụ huynh...nhằm hỗ trợ, củng cố về kỹ năng, kiến thức trong thời gian trẻ chưa đến trường.

Từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2022, trẻ em đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp theo tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc. Thời gian kết thúc năm học dự kiến vào ngày 29/7/2022.

Có tổ chức bán trú?

Ngày 24/1, trả lời ý kiến của thành viên Ban Văn hóa - xã hội HĐND TPHCM tại buổi khảo sát về việc sẽ thực hiện công tác bán trú, mở cửa căngtin trường học thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khi đi học trực tiếp trở lại, ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Công tác chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT TPHCM - cho biết sau Tết các trường sẽ tổ chức bán trú, nội trú, mở cửa căngtin trường học nhiều hơn, đồng đều hơn.

Theo đó, trong Tết, Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp với Sở Y tế TPHCM tập huấn cho các trường về công tác bán trú, nội trú để các trường trên địa bàn có cơ sở tổ chức bán trú, nội trú, mở cửa căngtin trong tình hình bình thường mới khi học sinh đi học trở lại.

Bên cạnh đó, ông Trọng cũng cho biết ngành giáo dục sẽ khuyến khích các trường tổ chức bán trú, nội trú, mở cửa căngtin nhưng không thể đòi hỏi các trường phải tổ chức đồng loạt, đồng bộ như nhau. Bởi điều kiện cơ sở vật chất, số lượng học sinh, thực trạng ở các trường là khác nhau.

Cô Lê Thị Thanh Phương - Hiệu trưởng Trường Mầm non 9 (Quận 4, TPHCM) cho biết nhà trường cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất cùng điều kiện đảm bảo theo các tiêu chí của bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, đạt đủ 10/10 tiêu chí.

“Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã xây dựng phương án, kế hoạch đón trẻ trở lại trường. Ngoài ra, trường cũng đã thực hiện diễn tập cho đội ngũ về xử lý khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Covid tại nhà trường.  Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, các cô đang mong chờ để chào đón các bé đến trường", cô Lê Thị Thanh Phương chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ