TP.HCM: Ngôi trường 100 tuổi vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

GD&TĐ - Sáng 19/11, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Quận 1, TP.HCM) đã long trọng kỷ niệm 100 năm thành lập, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh dự đón Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Ảnh Q.Liêm
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Ảnh Q.Liêm

Tham dự buổi lễ cùng thầy cô và học sinh nhà trường có sự hiện diện của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và các vị khách quý, cựu lãnh đạo nhà trường, cựu học sinh qua các thời kỳ.

Một tiết mục văn nghệ của học sinh, giáo viên nhà trường
Một tiết mục văn nghệ của học sinh, giáo viên nhà trường

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng được thành lập từ năm 1920 và qua 5 lần đổi tên với ý nghĩa khác nhau, đến nay trường vinh dự mang tên vị anh hùng dân tộc Đinh Tiên Hoàng.

Theo cô giáo Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Nhà trường, 100 năm là cả một hành trình dài với biết bao trí tuệ, sức lực và sự cống hiến.

Học sinh chăm chú theo dõi chương trình văn nghệ
Học sinh chăm chú theo dõi chương trình văn nghệ

Cùng với biến động thăng trầm của lịch sử nước nhà, ngôi trường đã vững chãi từng bước đi lên tạo được uy tín với xã hội và trong lòng các bậc cha mẹ học sinh.

Với sự đóng góp, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: 3 lần vinh dự nhận cờ thi đua của thành phố, của Chính phủ; 2 bằng khen Thủ tướng và các Huân chương Lao động Nhất, Nhì, Ba.

Nhiều hoạt động hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 100 năm thành lập trường
Nhiều hoạt động hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 100 năm thành lập trường 

Ngôi trường là niềm tự hào bởi ngoài việc ươm mầm bao thế hệ học sinh thành đạt, nơi đây còn tiên phong với nhiều hoạt động: mô hình bán trú đầu tiên, mô hình xe đưa đón học sinh đầu tiên và là nơi mở lớp tiếng Anh tăng cường đầu tiên của thành phố…

Niềm vui có lẽ nhân lên gấp bội khi nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước kí tặng vào năm 2020, đúng dịp kỷ niệm 100 năm của trường.

“Với bề dày truyền thống của nhà trường, mong sao các em học sinh luôn nỗ lực học tập, có nhiều ước mơ hoài bão và luôn phấn đấu không ngừng. Mong tập thể sư phạm nhà trường, đặc biệt là đội ngũ thầy cô giáo luôn đầy nhiệt huyết, tận tuỵ, yêu nghề, mến trẻ… để có thể chắp cánh cho ước mơ của học sinh bay cao, bay xa”, cô Hương nói.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường

Chúc mừng và chia vui cùng ngôi trường 100 tuổi, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng, để đạt được những thành tích trên, ngành GD-ĐT TP ghi nhận và trân trọng sự lãnh đạo sâu sát của Ban giám hiệu nhà trường, sự tận tâm cống hiến, sáng tạo không ngừng của đội ngũ giáo viên, nhân viên và truyền thống hiếu học của học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng qua các thời kì, xuyên suốt chặng đường phát triển của nhà trường. Và cũng muốn gửi lời cảm ơn đến quý cha mẹ học sinh-những người đã luôn hỗ trợ nhiệt tình các công tác của nhà trường.

Tiết mục múa Bonjour Việt Nam mở màn cho buổi lễ
Tiết mục múa Bonjour Việt Nam mở màn cho buổi lễ

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường, đồng thời tặng học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.