TPHCM: Học sinh Trường Trí Đức học trực tuyến sau Tết

GD&TĐ - Trường THCS-THPT Trí Đức vừa có thông báo cho toàn thể học sinh về việc thay đổi hình thức dạy học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Học sinh tại TPHCM học trực tuyến trong đợt nghỉ phòng dịch hồi học kỳ 2 năm học 2019-2020. Ảnh minh hoạ
Học sinh tại TPHCM học trực tuyến trong đợt nghỉ phòng dịch hồi học kỳ 2 năm học 2019-2020. Ảnh minh hoạ

Thông báo ghi rõ, trước diễn biến của tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM, nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh, Trường THCS-THPT Trí Đức sẽ thay đổi hình thức dạy học sau đợt nghỉ học đón Tết Tân Sửu 2021.

Theo đó, trường sẽ chuyển hình thức học tập trực tiếp thành học trực tuyến tại nhà trong 3 ngày 18, 19, 20/2 (nhằm ngày mùng 7, 8, 9 Tết).
Để chuẩn bị cho việc học tập trực tuyến đạt hiệu quả, trường cho biết giáo viên chủ nhiệm sẽ trực tiếp gửi thông báo thời khóa biểu đến từng học sinh.
Còn đối với học sinh, trường yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cần thiết để hỗ trợ cho việc học online.
Thông báo cũng ghi rõ, dựa vào tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 và chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP.HCM, trường sẽ có thông báo cụ thể về thời gian quay lại trường sau đợt nghỉ Tết 2021.
Ngoài ra, trong thời gian nghỉ Tết, trường yêu cầu học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K-khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế.
Được biết, đây là trường phổ thông đầu tiên tại TP.HCM có thông báo cho học sinh  dừng học tập trung, chuyển sang học trực tuyến sau Tết.
Trước đó, trước những diễn biến mới của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, ngày 1/2, UBND TP đã có quyết định cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn dừng đến trường chuyển qua học trực tuyến từ ngày 2/2.
Theo kế hoạch năm học, học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 8/2 (tức ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 16/2 (tức ngày mùng 5 Tết). 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ