Thành phố Hồ Chí Minh dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 1, 2 từ ngày 13/9

GD&TĐ - Phòng GD&ĐT các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức đã có thông báo cho các trường tiểu học trên địa bàn về lịch phát sóng dạy học trên truyền hình từ ngày 13/9 dành cho học sinh lớp 1, 2.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, trên kênh HTV Key (thuộc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ bắt đầu phát sóng các bài dạy qua truyền hình (bộ sách Chân trời sáng tạo) từ ngày 13/9.

Cụ thể, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu cho học sinh lớp 1. Với lớp 2 là các ngày thứ Ba, Năm, Bảy.

Để giúp tất cả phụ huynh học sinh có thể tham gia học cùng con, chương trình phát sóng 3 lần một ngày cùng một nội dung vào các khung giờ: Sáng từ 9h-10h10; Chiều từ 15h-16h10; Tối từ 20h-21h 10.

Mỗi buổi học gồm 3 bài: 2 bài Tiếng Việt và 1 bài Toán. Thời lượng dạy học 20 phút cho mỗi bài. Giữa các bài có 5 phút giải lao.

Sau đó phụ huynh và học sinh có thể xem lại trên Youtube để ôn lại bài học.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, các tiết giảng được ghi hình từ những giáo viên cốt cán, giàu kinh nghiệm của thành phố. Hiện Sở đã phối hợp với HTV ghi hình để phục vụ cho dạy học khoảng 10 tuần.

Chương trình dạy học ưu tiên học sinh lớp 1, 2. Đây là những học sinh đầu cấp học tập chương trình GDPT 2018.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, học sinh bậc trung học của TP sẽ chính thức bắt đầu chương trình học kỳ 1 năm học 2021-2022 vào ngày 6/9 với hình thức trực tuyến. Riêng với bậc tiểu học là ngày 20/9. Từ ngày 8/9 đến 18/9, học sinh tiểu học có 2 tuần để làm quen thầy cô, được hướng dẫn học trên internet, sinh hoạt nội quy lớp học... 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, Sở cũng đã sẵn sàng cho các phương án dạy học. Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 có thể học trực tuyến 4-6 tuần, hoặc cả học kỳ 1. 

Qua khảo sát hiện thành phố có 72.638 học sinh đang gặp khó khăn do thiếu các thiết bị, đường truyền để học trực tuyến. Nhiều nhất ở bậc tiểu học với hơn 31.000 học sinh, THCS hơn 26.000 học sinh và THPT hơn 15.000 học sinh.

Với mục đích không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau vì điều kiện kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở đã đề xuất Thành phố với nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ trang thiết bị cho hơn 72.000 học sinh nói trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ