TP.HCM: Cho dừng lớp học có phụ huynh bay chuyến VN213

GD&TĐ - Do một phụ huynh của lớp 10A6, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1) đi trên chuyến bay VN 213 nên nhà trường đã cho tất cả học sinh lớp này cùng những người liên quan tạm dừng tới trường, chuyển qua học trực tuyến.

Cô Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho hay, tối 29/1, trường nhận được thông tin có một phụ huynh lớp 10A6 đi trên chuyến bay VN 213 để phòng ngừa Covid-19.

Sau khi thống nhất, trong tối muộn ngày 29/1, trường đã quyết định cho toàn bộ 32 học sinh của lớp 10A6, 4 giáo viên cùng 58 học sinh có tiếp xúc với em học sinh lớp 10A6  vào giờ ăn trưa, thời gian nghỉ bán trú tạm nghỉ ở nhà từ ngày 30/1. Trường vẫn đảm bảo việc học tập theo hình thức online cho những học sinh này theo kế hoạch của tuần tới.

Ngoài ra, trường cũng hủy các chuyến đi từ thiện dịp giáp Tết dành cho học sinh của trường và thăm hỏi một gia đình neo đơn, khó khăn trên địa bàn nhà trường trú đóng. Trường sẽ cử một số giáo viên  thực hiện kế hoạch này để đảm bảo công tác phòng dịch theo hướng dẫn của ngành. 

Trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã có thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP.HCM vào lúc 15 giờ ngày 28/1/2021 vì có một hành khách dương tính với Covid-19.

Trung tâm đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương.

Riêng các trường hợp sinh sống tại TP.HCM, cần gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế quận huyện nơi cư trú để khai báo, được hướng dẫn cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ