TP.HCM: 181 học sinh dự kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021

GD&TĐ - Sáng 22/12, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ công bố và xuất quân đội tuyển dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021.

Đội tuyển môn Ngữ văn trong lễ xuất quân tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021
Đội tuyển môn Ngữ văn trong lễ xuất quân tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thành lập 11 đội tuyển với 181 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học này.

Cụ thể các môn gồm: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung.

Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) là đơn vị có số học sinh tham dự đông nhất với 70 em. Kế đến là Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong có 69 học sinh; Trường Trung học thực hành (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) có 17 học sinh dự thi;

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa có 12 học sinh; Trường THPT Gia Định có 6 học sinh, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có 3 học sinh, THPT Mạc Đĩnh Chi có 3 học sinh, Trường THPT Marie Curie 1 học sinh dự thi.

Các đội tuyển có số học sinh tham dự đông là tiếng Anh với 26 học sinh, tiếp đến là đội tuyển Toán 23 học sinh, Ngữ văn có 22 học sinh, đội tuyển Hóa, Sinh, Tin học mỗi đội 20 học sinh tham dự… Riêng môn Lịch sử, Địa lý mỗi đội 6 học sinh dự thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, các đội tuyển có 8 tuần ôn tập tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết năm nay việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra sớm hơn so với mọi năm. Vì thế, ngay từ đầu năm học, TP đã tổ chức tuyển chọn đội tuyển và tổ chức ôn tập tốt cho các em. 

Ngoài những bộ môn thế mạnh về tự nhiên, ngoại ngữ các môn như Lịch sử, Địa lý dù có số lượng học sinh tham gia đội tuyển chưa đông nhưng đã ngày càng tạo được chỗ đứng, khẳng định vai trò của các môn học xã hội trong bối cảnh hiện nay.

Đại diện lãnh đạo ngành GD-ĐT thành phố tin tưởng rằng, 181 học sinh dự kỳ thi năm nay sẽ tự tin, bản lĩnh và đạt kết quả tốt nhất. 

Được biết, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020, TP.HCM đạt 116 giải gồm: 5 giải Nhất, 28 giải Nhì, 43 giải Ba, 40 giải Khuyến khích.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27/12/2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ