Tổ chức thi nghiêm túc đến phút cuối cùng

GD&TĐ - Sáng nay (4/7), đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do ông Nguyễn Huy Bằng - Ủy viên Ban Chỉ đạo thi Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT - làm trưởng đoàn kiểm tra đột xuất công tác tổ chức thi THPT quốc gia tại Bắc Ninh.

Chánh Thanh tra Nguyễn Huy Bằng dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT làm việc tại Hội đồng thi Trường ĐH Giao thông vận tải đặt tại Bắc Ninh
Chánh Thanh tra Nguyễn Huy Bằng dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT làm việc tại Hội đồng thi Trường ĐH Giao thông vận tải đặt tại Bắc Ninh

Trước khi làm việc với các Hội đồng thi, đoàn kiểm tra đến thị sát trực tiếp điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (thuộc cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì) và điểm thi Trường THPT chuyên Bắc Ninh (thuộc cụm thi do Trường ĐH Giao thông vận tải chủ trì).

Ghi nhận sự chu đáo trong công tác tổ chức thi tại đây, ông Nguyễn Huy Bằng đồng thời nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa tính nghiêm túc trong ngày thi cuối, theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT là không được chủ quan đến giây phút cuối cùng.

Tại Hội đồng thi tốt nghiệp, ông Ngô Văn Liên – Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh - cho biết: Toàn cụm thi THPT quốc gia 2016 do Sở GD&ĐT chủ trì có 7.248 thí sinh với 20 điểm thi. Riêng môn Lịch sử có 547 thí sinh đăng ký, được tổ chức tại 27 phòng thi.

Công tác chuẩn bị tổ chức thi rất nghiêm túc, đúng quy chế, từ nhân sự, cơ sở vật chất, công tác phối hợp… Cho đến thời điểm này, chưa ghi nhận được sai phạm nào phải xử lý với cả thí sinh và cán bộ coi thi.

Cùng phối hợp tổ chức thi với Sở GD&ĐT, Trường ĐH Sao Đỏ cử gần 260 thầy cô giáo đến các điểm thi do Sở GD&ĐT Bắc Ninh chủ trì. Thông tin với đoàn kiểm tra, ông Phí Đăng Tuệ - Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: Các thầy cô làm công tác thi được Sở GD&ĐT hết sức quan tâm và bố trí nơi ăn nghỉ chu đáo.

“Rất vui vì các Trưởng điểm thi tại đây đều đánh giá cao ý thức, trách nhiệm của các thầy cô đi làm nhiệm vụ” – ông Phí Đăng Tuệ chia sẻ.

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Giao thông vận tải, báo cáo từ Hiệu trưởng Trần Đắc Sử, toàn cụm có trên 6.700 thí sinh dự thi. Thực hiện nhiệm vụ chủ trì, Trường đã lên phương án hết sức chu đáo, kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất, công tác phối hợp, công tác tập huấn; giao nhận, bảo quản, vận chuyển đề thi; thanh kiểm tra; công tác hậu cần…

Ghi nhận đến sáng 4/7, tỷ lệ thí sinh dự thi các môn cao; những trường hợp vi phạm đều được phát hiện xử lý kịp thời.

Về công tác chấm thi, cả hai cụm đều thông tin đã lên phương án và cố gắng hoàn thành để dự kiến gửi kết quả về Bộ GD&ĐT vào ngày 16/7 tới.

Qua thực tế kiểm tra và nghe báo cáo, Chánh Thanh tra Nguyễn Huy Bằng đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức chu đáo, nghiêm túc của hai Hội đồng thi, đồng thời có những lưu ý rất cụ thể để ngày thi cuối diễn ra an toàn, đúng quy chế; trong đó đặc biệt nhấn mạnh cần quyết liệt, tập trung tối đa cho ngày thi cuối cùng, tăng cường tính nghiêm túc.

Ông Nguyễn Huy Bằng đồng thời lưu ý đến công tác chấm thi, làm sao phải đảm bảo nghiêm theo đúng quy chế. Đặc biệt, năm nay cơ bản cụm nào chấm cụm đó nên cần chuẩn bị hạ tầng phù hợp giúp cho việc công bố điểm diễn ra suôn sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.