Tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT là điểm sáng của ngành Giáo dục

GD&TĐ - Ngày 4/9, hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh/thành đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Thủ tướng Chính phủ và chuyên gia giáo dục cho rằng, việc tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT là điểm sáng của ngành Giáo dục trong năm học 2019 - 2020.

An toàn và chất lượng của kỳ thi thể hiện rõ nét nỗ lực chung của ngành GD, các tỉnh và bộ ban ngành.
An toàn và chất lượng của kỳ thi thể hiện rõ nét nỗ lực chung của ngành GD, các tỉnh và bộ ban ngành.

Bảo đảm sự công bằng  và quyền lợi của thí sinh

Trong đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GD&ĐT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với 26 sở GD&ĐT để tổ chức thi cho gần 26.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 11 Hội đồng thi trên cả nước; kịp thời chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi đợt 2 theo đúng Quy chế thi, bảo đảm công bằng, nghiêm túc, khách quan và an toàn. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc như đợt 1.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, đến hết buổi thi cuối cùng ngày 4/9/2020, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99% so với đăng ký chính thức; trong đó Ngữ văn và Toán đạt 99,02%; Ngoại ngữ đạt 98,99%; hai bài thi tổ hợp đạt 99,08%. Về cơ bản thí sinh khá tự tin và hài lòng về đề thi, bài làm của mình; không có cán bộ làm công tác coi thi bị kỷ luật, có 4 thí sinh vi phạm kỷ luật đình chỉ do sử dụng điện thoại trong thời gian diễn ra các môn thi/ bài thi. 

Ban chỉ đạo cấp quốc gia đã kiểm tra công tác coi thi ở tất cả 11 địa phương và đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức thi ở các Hội đồng thi. Các Hội đồng thi đã có phương án bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của ngành y tế. 

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo công tác ra đề thi bảo đảm tương đồng giữa 2 đợt, các yêu cầu cụ thể đối với đề thi đợt 2 tương tự như đợt 1 và đề tham khảo đã công bố. Các nhận xét của thí sinh sau khi thi và một số nhà giáo cho thấy sự tương đồng về đề thi của đợt 2 so với đợt 1, bảo đảm sự công bằng và quyền lợi của thí sinh.

Đánh giá của Bộ GD&ĐT: Đến thời điểm này, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đợt 2 đã đáp ứng được mục tiêu kép là vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vừa đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng như đợt 1. Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các hội đồng thi chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm bảo đảm nghiêm túc đúng Quy chế như đợt 1.

Điểm sáng của ngành Giáo dục    

Ngày 4/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận: Việc tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bảo đảm an toàn trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng thông tin: Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng ghi nhận ngành Giáo dục có nhiều điểm sáng, trong đó có tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1 và đợt 2. Kỳ thi có tỷ lệ thí sinh tham gia đông. So với các năm, việc chấp hành Quy chế của thí sinh ở Kỳ thi năm nay rất  tốt, số thí sinh vi phạm quy chế ít. Kết quả, tỷ lệ thí sinh có điểm thi cao.

Theo đánh giá của TS Nguyễn Văn Cường, ĐH Potsdam, Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đã được thực hiện tốt về cả về mặt tổ chức và về chuyên môn. Về mặt tổ chức, kỳ thi đợt 2 đã được các địa phương tổ chức rất chu đáo. Học sinh được quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tham gia kỳ thi. Các điểm thi đều được các địa phương tổ chức rất nghiêm túc; trong đó có nhưng quy định y tế về phòng chống dịch bệnh. 

Về mặt chuyên môn, các đề thi có mức độ yêu cầu, cấu trúc tương đương với các đề thi lần 1. Điều đó bảo đảm sự công bằng cần thiết trong bối cảnh phải thi hai đợt khác nhau. Các đề thi đợt 2 cũng được thiết kế với câu hỏi có mức độ phân hóa phù hợp cũng sẽ dẫn đến phổ điểm có tính phân hóa, tạo điều kiện tuận lợi cho tuyển sinh đại học.

“Có ý kiến cho rằng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là một điểm sáng của ngành Giáo dục. Tôi đồng ý với nhận định này. Có thể nói, kỳ thi không chỉ là đã được tổ chức thành công trong điều kiện dịch bệnh chưa từng có, mà thông qua kỳ thi này, có những giá trị mới được tạo ra và kiểm nghiệm. Đó là lần đầu kỳ thi được các địa phương trực tiếp tổ chức, coi và chấm thi với đề chung và quy chế chung của Bộ GD&ĐT. Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, minh bạch, dẫn đến kết quả tin cậy; kết quả kỳ thi vẫn là căn cứ tin cậy cho các trường đại học tuyển sinh. Vì vậy, mô hình này có thể được tiếp tục sử dụng và phát huy cho những năm sau, kể cả không có dịch bệnh” – TS Nguyễn Văn Cường đánh giá.

Đồng loạt công bố kết quả thi đợt 2 vào 16/9
Công tác chấm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ được các Hội đồng thi thực hiện ngay từ ngày 5/9/2020 bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về công tác làm phách, chấm thi, chấm kiểm tra (bài tự luận) theo đúng Quy chế thi. Các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi được bảo đảm như đợt 1. Công tác bảo đảm an toàn cho các cán bộ tham gia công tác chấm thi được thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.  Ngày 16/9/2020 kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố đồng loạt ở 11 Hội đồng thi.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...