Tiền Giang: Xã Nông thôn mới Mỹ Phong có 5/5 trường đạt chuẩn Quốc gia

GD&TĐ - Sáng 29/3, tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang) diễn ra Lễ công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho Trường TH Mỹ Phong và Trường THCS Mỹ Phong.

Bí thư Thành ủy TP Mỹ Tho Đặng Thanh Liêm và Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh Lưu Nhơn Đức trao quyết định và bằng công nhận cho Trường TH Mỹ Phong. Ảnh: X. Uyên
Bí thư Thành ủy TP Mỹ Tho Đặng Thanh Liêm và Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh Lưu Nhơn Đức trao quyết định và bằng công nhận cho Trường TH Mỹ Phong. Ảnh: X. Uyên

Trường TH Mỹ Phong thành lập năm 1989, tách ra từ Trường THCS Mỹ Phong với cơ sở vật chất ban đầu còn thiếu thốn. Năm 2015, trường được UBND TP Mỹ Tho đầu tư kinh phí trên 20 tỷ đồng để xây mới và đưa vào sử dụng tháng 2/2018. Trường hiện có 8 lớp với 20 giáo viên và 246 học sinh. Hàng năm 100% học sinh nhà trường hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học.

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Mỹ Phong đã có nhiều nỗ lực vươn lên. Năm 2017 Trường công nhận chuẩn kiểm định giáo dục cấp độ I, phổ cập giáo dục đạt mức II. Với 40 giáo viên (trong đó có 16 giáo viên là Đảng viên), đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 55%. Trường có 60% giáo viên là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 30% đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trường hiện có 15 lớp với 596 học sinh. Hàng năm có 96% học sinh hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp THCS đạt 98%.

Trưởng Phòng GD&ĐT TP Mỹ Tho Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho Lê Thị Bé Phượng trao quyết định và bằng công nhận cho Trường THCS Mỹ Phong. Ảnh: X. Uyên
 Trưởng Phòng GD&ĐT TP Mỹ Tho Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho Lê Thị Bé Phượng trao quyết định và bằng công nhận cho Trường THCS Mỹ Phong. Ảnh: X. Uyên

Với nhiều phấn đấu và nỗ lực, Trường TH Mỹ Phong và THCS Mỹ Phong đều được công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào tháng 10/2018.

Thêm 2 trường vừa được công nhận chuẩn Quốc gia, xã Nông thôn mới Mỹ Phong đã nâng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 100%  (5/5 trường đạt chuẩn Quốc gia). Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội để TP Mỹ Tho xứng đáng là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh Tiền Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ