Thừa Thiên Huế huy động gần 200 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi

GD&TĐ - Để công tác chấm thi an toàn, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế triển khai xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ lãnh đạo, nhân sự tham gia công tác chấm thi.

Thừa Thiên Huế huy động gần 200 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi

Ngày 10/7, thông tin từ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, toàn bộ bài thi của hơn 13.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã được 38 điểm thi bàn giao về điểm tập trung an toàn, bảo mật, có sự giám sát của lực lượng Công an.

Để chuẩn bị cho công tác chấm thi, về công tác làm phách, thực hiện theo Quy chế của Bộ GD&ĐT thực hiện 2 vòng độc lập, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã cử lực lượng tham gia làm phách gồm 14 người, cán bộ Ban làm phách được cách ly theo quy định của Quy chế thi.

Bên cạnh đó, Sở đã điều động hơn 200 giáo viên giỏi của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố để thực hiện công tác chấm thi.

Về công tác chấm bài thi trắc nghiệm và chấm bài thi tự luận được bố trí tại 2 khu vực tương đối độc lập.

Bài thi tự luận (môn Ngữ văn) với 13.176 bài, bắt đầu chấm từ ngày 16/7 và thực hiện chấm 2 vòng độc lập theo quy trình được quy định theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Cán bộ chấm thi sẽ được quán triệt Quy chế thi, thảo luận hướng dẫn chấm, chấm chung bài thi tự luận để rút kinh nghiệm, thống nhất cách áp dụng hướng dẫn chấm; sau đó, tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại các phòng chấm thi riêng biệt.

Về phần bài thi trắc nghiệm của các môn, Sở đã tiếp nhận phần mềm chấm thi từ Bộ GD&ĐT chuyển giao, các thiết bị máy quét, máy tính phục vụ cho việc chấm thi trắc nghiệm đã được lắp đặt.

Tại khu vực chấm thi được bố trí kiểm tra liên tục, bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy và có Công an bảo vệ liên tục 24h/ngày.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn như triển khai xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ lãnh đạo, nhân sự tham gia đợt chấm thi, luôn thực hiện 5K, trang bị kính chắn giọt bắn khi thực hiện nhiệm vụ, triển khai phương án vào ra theo cổng, giãn cách theo quy định.

Ngoài ra, Sở đã yêu cầu ban chấm thi duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, cán bộ chấm thi phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hằng ngày trước khi vào làm nhiệm vụ chấm thi.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế sẽ hoàn thành công tác chấm thi chậm nhất vào ngày 25/7, song phấn đấu hoàn thành trước 22/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.