Thứ trưởng Ngô Thị Minh triển khai chương trình "Điều ước cho em" tại Tuyên Quang

GD&TĐ - Ngày 27/11, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT thăm và làm việc tại Tuyên Quang, triển khai chương trình “Điều ước cho em” - kết nối nguồn lực, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

Ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đại diện địa phương nhận kinh phí hỗ trợ từ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh
Ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đại diện địa phương nhận kinh phí hỗ trợ từ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh

Tham gia đoàn công tác của Bộ GD&ĐT có đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Thể chất, Vụ Giáo dục Tiểu học, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Báo Giáo dục và Thời đại, Viện Khoa học An toàn Việt Nam. Tiếp đón và làm việc cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở GD&ĐT Tuyên Quang, UBND huyện và Phòng GD&ĐT huyện Hàm Yên. 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại chương trình
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại chương trình

Tại chương trình làm việc, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã động viên, tặng quà hỗ trợ cho các giáo viên và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Các suất quà hỗ trợ được trao cho 20 thầy cô giáo (trị giá 2 triệu đồng/người) và học bổng dành cho 100 học trò (trị giá 1 triệu đồng/người).

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao hỗ trợ cho các học trò hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao hỗ trợ cho các học trò hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Đoàn cũng đã thăm và kiểm tra thực tế điều kiện cơ sở vật chất cũng như tình hình hoạt động dạy học, tặng quà cô và trò trường Tiểu học và THCS Bằng Cốc, một trường học khó khăn của huyện Hàm Yên. Thứ trưởng chia sẻ với những khó khăn mà nhà trường gặp phải, động viên các thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực, tận dụng phát huy nguồn lực tại chỗ, tổ chức dạy học đạt kết quả tốt.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà tới các giáo viên.
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà tới các giáo viên.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá: Vấn đề xây dựng trường học an toàn, thân thiện là yếu tố hết sức cần thiết để hướng đến một môi trường giáo dục tích cực, giúp các em học sinh được phát triển toàn diện. Công tác xây dựng trường học an toàn, thân thiện là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ hết sức quan trọng mà ngành giáo dục đang tập trung triển khai, trong đó rất cần có sự quan tâm đầu tư nguồn lực của địa phương.

“Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho các thầy cô giáo là hết sức cần thiết và quan trọng, để từ đó các thầy cô có thể truyền tải những kiến thức, kĩ năng đến học sinh, xây dựng môi trường giáo dục thực sự an toàn, thân thiện” - Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh.

Nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (thứ hai từ phải sang) trao học bổng cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
Nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại  (thứ hai từ phải sang) trao học bổng cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Nhân dịp này, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Bộ GD&ĐT đã trao tặng cho ngành giáo dục huyện Hàm Yên 80 bộ máy tính để các nhà trường phục vụ công tác dạy và học.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trò chuyện với học sinh trường Tiểu học và THCS Bằng Cốc (Hàm Yên, Tuyên Quang)
Thứ trưởng Ngô Thị Minh trò chuyện với học sinh trường Tiểu học và THCS Bằng Cốc (Hàm Yên, Tuyên Quang)

Cũng tại chương trình, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học An toàn Việt Nam đã có những trao đổi, chia sẻ, qua đó tư vấn và cung cấp những thông tin cần thiết cho đại diện các nhà trường về vấn đề xây dựng trường học an toàn.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh thăm hỏi phụ huynh và các em nhỏ.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh thăm hỏi phụ huynh và các em nhỏ.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh gặp gỡ, động viên các thầy cô giáo trường Tiểu học và THCS Bằng Cốc (Hàm Yên, Tuyên Quang)
Thứ trưởng Ngô Thị Minh gặp gỡ, động viên các thầy cô giáo trường Tiểu học và THCS Bằng Cốc (Hàm Yên, Tuyên Quang)
Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Hàm Yên triển khai kế hoạch xây dựng mới và duy trì các tiêu chí đạt chuẩn đối với 54 nhà trường, nhu cầu nguồn vốn đầu tư được xác định là hơn 342 tỉ đồng. Kinh phí đầu tư xây dựng trường học là rất lớn so với nguồn lực ngân sách của địa phương, việc huy động các nguồn lực tại chỗ, xã hội hóa từ nhân dân địa phương đầu tư cho phát triển giáo dục còn gặp nhiều khó khăn nên việc kêu gọi các nguồn lực xã hội hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu xây dựng trường học an toàn, thân thiện đảm bảo đáp ứng các tiêu chí chuẩn theo quy định là rất cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.