Toàn cảnh thi 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

Sáng 8/7, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 1 sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội theo đăng ký.

Toàn cảnh thi 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Cả 2 bài thi sẽ bắt đầu tính giờ làm bài từ 7h35 phút. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài 50 phút.

Thí sinh lưu ý, các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi. Nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi; phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung.

Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thí sinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu phiếu trả lời trắc nghiệm.

Thí sinh chỉ được phép sử dụng Atlat trong giờ thi môn thi thành phần Địa lí của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trước khi vào phòng thi, thí sinh ghi rõ họ tên và số báo danh vào trang bìa của Atlat và nộp Atlat cho cán bộ coi thi để kiếm soát. Cán bộ coi thi giao lại Atlat cho thí sinh khi bắt đầu giờ làm bài môn thi Địa lí, thu lại ngay khi hết giờ làm bài môn thi này và chỉ trả lại cho thí sinh sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của mình trong bài thi tổ hợp.

Với cán bộ coi thi, trong suốt thời gian thi bài thi tổ hợp phải giám sát chặt chẽ, không để thí sinh ghi chép các nội dung hoặc để lại các dấu hiệu liên quan đến đề thi ra các giấy tờ, tài liệu, vật dụng nào khác ngoài giấy nháp (có chữ ký của cán bộ coi thi); phải kịp thời thu giữ các giấy tờ, tài liệu, vật dụng này nếu phát hiện vi phạm.

Buổi chiều 8/7, thí sinh sẽ làm bài thi Ngoại ngữ và kết thúc đợt 1, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

Ngày

Buổi

Bài thi/môn thi thành phần của tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm

6/7/2021

Sáng

8h: Họp cán bộ làm công tác thi tại điểm thi

Chiều

14h: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính (nếu có sai sót), nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi

7/7/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h30

7h35

Chiều

Toán

90 phút

14h20

14h30

8/7/2021

Sáng

Bài thi KHTN

Vật lý

50 phút

7h30

7h35

Hóa học

50 phút

8h30

8h35

Sinh học

50 phút

9h30

9h35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

7h30

7h35

Địa lý

50 phút

8h30

8h35

Giáo dục công dân

50 phút

9h30

9h35

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14h20

14h30

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Bắc Ninh: Thí sinh Lương Tài được hỗ trợ tối đa

Từ 6h sáng nay (8/7), Bắc Ninh đổ mưa. Các thí sinh ở huyện Lương Tài (Bắc Ninh) phải mặc áo mưa, đội ô đến điểm thi Trường THPT Lương Tài.

Lực lượng chức năng, y tế, thanh niên tình nguyện… có mặt từ sớm để hỗ trợ, nhắc nhở thí sinh tuân thủ khuyến cáo 5K. 

Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh).
Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh).

Thầy Nguyễn Như Học - Phó trưởng điểm thi trường THPT Lương Tài (huyện Lương Tài) cho biết, đây là điểm thi số 26 với 34 phòng thi và 790 thí sinh. 

Thí sinh thi điểm thi gồm: THPT Lương Tài 578 thí sinh; TT GDNN - GDTX Lương Tài 108; THPT Lương Tài số 3 là 68 và thí sinh tự do là 36.

Điểm thi tăng cường thêm 4 phòng chờ, 4 phòng dự phòng và lực lượng an ninh gồm 6 Công an trực trong khu vực thi (2 công an trực 24/24); 6 công an trực vòng ngoài...

Bên cạnh đó, có lực lượng CSGT túc trực ở điểm thi để đề phong tình huống phải đi đón thí sinh. 

"Buổi thi ngày 7/7 diễn ra an toàn, không có phát sinh. Điểm thi Trường THPT Lương Tài hỗ trợ tối đa cho thí sinh ổn định tâm lý đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất...", thầy Học chia sẻ.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm từ cổng điểm thi.
Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm từ cổng điểm thi.

Tối 7/7, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại 27 điểm thi chính thức trên địa bàn tỉnh không có trường hợp cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi... 

Cụ thể, ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh có 99 thí sinh vắng mặt, trong đó môn Ngữ văn vắng 48 thí sinh, môn Toán vắng 51 thí sinh.

Với môn thi Ngữ văn, trong tổng số 16.181 thí sinh đăng kí dự thi, có 16.133 thí sinh tham gia thi, đạt tỷ lệ 99,7%.

Đối với môn Toán, toàn tỉnh Bắc Ninh có 16.285/16.336 thí sinh đến dự thi, đạt tỷ lệ 99,69%.

Trong ngày thi đầu tiên, tại 27 điểm thi chính thức trên địa bàn tỉnh không có trường hợp cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi; không có các trường hợp bất thường xảy ra... 

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các điểm thi được đảm bảo, thông suốt.

Về công tác phòng dịch, trước đó từ ngay từ chiều 5/7, lực lượng y tế đã phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên và các phòng thi; 2 cán bộ y tế trực tại điểm thi.  Bắc Ninh cũng đã xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh và các lực lượng tham gia. Kết quả 100% âm tính từ ngày 5/7. 

Theo lịch thi vào sáng 8/7, các thí sinh tiếp tục làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân) với thời gian mỗi môn thi 50 phút. Buổi chiều, các em thi Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút.

Đăng Chung

report

Hình ảnh thí sinh Tuyên Quang "đội mưa" tới trường thi

Sáng 8/7, tại Tuyên Quang có mưa lớn, nhưng thí sinh ở các điểm thi tại Hội đồng thi đội mưa đến thi rất sớm. Một số hình ảnh thí sinh đến Điểm thi THPT Trường THPT Xuân Vân, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang:

Dưới trời mưa lớn, lực lượng hỗ trợ có mặt tại điểm thi rất sớm để đón thí sinh. Ảnh: Bá Hải
Dưới trời mưa lớn, lực lượng hỗ trợ có mặt tại điểm thi rất sớm để đón thí sinh. Ảnh: Bá Hải
Các thí sinh hầu hết đến trường với ô trên đầu. Ảnh: Bá Hải
Các thí sinh hầu hết đến trường với ô trên đầu. Ảnh: Bá Hải
Mưa khá nặng hạt trong sáng nay. Ảnh, Bá Hải
Mưa khá nặng hạt trong sáng nay. Ảnh, Bá Hải
Các em đeo khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Bá Hải
Các em đeo khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Bá Hải
Trước khi vào khu vực thi. thí sinh được đo thân nhiệt. Ảnh: Bá Hải
Trước khi vào khu vực thi. thí sinh được đo thân nhiệt. Ảnh: Bá Hải
Đảm bảo giãn cách trong quá trình đo thân nhiệt, không để ùn ứ, chen lấn. Ảnh: Bá Hải
Đảm bảo giãn cách trong quá trình đo thân nhiệt, không để ùn ứ, chen lấn. Ảnh: Bá Hải
Sát khuẩn tay bằng dung dịch khử khuẩn. Ảnh: Bá Hải
Sát khuẩn tay bằng dung dịch khử khuẩn. Ảnh: Bá Hải
Các đoàn viên tình nguyện nhắc nhở các em đảm bảo khoảng cách cách. Ảnh: Bá Hải
Các đoàn viên tình nguyện nhắc nhở các em đảm bảo khoảng cách cách. Ảnh: Bá Hải
Thí sinh đến trường với tâm thế tự tin. Ảnh: Bá Hải
Thí sinh đến trường với tâm thế tự tin. Ảnh: Bá Hải
Tâm trạng phấn chấn. Ảnh: Bá Hải
Tâm trạng phấn chấn. Ảnh: Bá Hải

Bá Hải

report

Quảng Ninh: Hơn 16.000 thí sinh dự thi các môn tổ hợp trong thời tiết mát mẻ

Sáng nay, tại Quảng Ninh, hơn 16.000 thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Đêm qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều vùng trên toàn tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn. Tại TP Hạ Long, sau cơn mưa rào lúc rạng sáng, thời tiết khá mát mẻ.

Các thí sinh tại TP Hạ Long đến điểm thi trong tiết trời mát mẻ.
Các thí sinh tại TP Hạ Long đến điểm thi trong tiết trời mát mẻ.

Khoảng 6 giờ 15 phút đã có những thí sinh đầu tiên đến điểm thi. Các thí sinh đều đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Học sinh Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh được nhà trường đưa đến điểm thi bằng xe riêng.

Học sinh Trường Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh được bố trí xe đưa đón.
Học sinh Trường Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh được bố trí xe đưa đón.

Thí sinh Lê Văn Thành cho biết, hôm qua với hai môn thi đầu tiên em đều thấy hài lòng với những gì mình đã làm được. Hôm nay em đến sớm để giữ tâm lý thật tốt trong bài thi tổ hợp. Em hy vọng bài thi tổ hợp sẽ giúp em nâng cao tổng điểm thi.

Theo báo cáo của Ban Thư ký Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, ngày thi đầu tiên, ở buổi thi Ngữ văn, sáng 7/7, toàn tỉnh có 16.204 thí sinh dự thi trên tổng số 16.275 thí sinh đăng ký dự thi (tỷ lệ 99,56%). Có 71 thí sinh vắng mặt, không tham gia dự thi. Không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, bị lập biên bản hay đình chỉ thi; không có sự cố bất thường xảy ra ở tất cả các điểm thi.

Buổi thi Toán, chiều 7/7 có 16.309 thí sinh dự thi trên tổng số 16.228 thí sinh đăng ký dự thi (tỷ lệ 99,5%). Có 81 thí sinh vắng mặt, không tham gia dự thi. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Hạ Long, có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Các điều kiện tổ chức thi được đảm bảo, công tác coi thi tại các điểm thi diễn ra an toàn, đúng quy định.

Nhữ Phong

report

Cần Thơ: Nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự cho kỳ thi

Theo ghi nhận, từ rất sớm lực lượng Công an phường An Cư (quận Ninh Kiều) đã đồng loạt triển khai tổ chức bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm và Trường THPT Đoàn Thị Điểm.

Tại các điểm thi, nút giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng an ninh phối hợp cùng Công an phường, các tổ tự quản tại địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, giữ gìn trật tự, không để xảy ra tình trạng ùn tắc phức tạp về an toàn giao thông.

Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc CA TP Cần Thơ cùng cơ quan tham mưu giúp việc kiểm tra an ninh trật tự tại các điểm thi quận Ninh Kiều.
Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc CA TP Cần Thơ cùng cơ quan tham mưu giúp việc kiểm tra an ninh trật tự tại các điểm thi quận Ninh Kiều.

Tại một số tuyến đường trọng điểm, cổng các trường nơi được chọn làm điểm thi, lực lượng Công an đã phân công cán bộ, chiến sỹ công an “cắm chốt”, tạo điều kiện an toàn, thuận lợi nhất cho thí sinh và cán bộ nhân viên, giáo viên tham gia kỳ thi.

Theo kế hoạch, toàn thành phố có 123 cán bộ chiến sĩ  đã trực tiếp tham gia bảo vệ trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tại mỗi điểm thi bố trí 3 công an, trong đó 1 công an sẽ cùng Trưởng, Phó trưởng điểm thi bảo đảm an toàn cho tủ đựng đề thi/bài thi, 2 công an bảo vệ vòng ngoài…

Ngoài ra, Công an TP Cần Thơ phân công, bố trí lực lượng phân làn giao thông; kiểm tra, hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện phòng dịch theo nguyên tắc "5K", tránh để phụ huynh chờ đợi, tụ tập đông người ngoài điểm thi.

Trường Tiến

report

Thanh Hóa: Mưa nặng hạt, thí sinh đến trường thi sớm

Sáng nay tại TP Thanh Hóa trời mưa nặng hạt do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Mặc dù mưa lớn nhưng rất nhiều thí sinh đến điểm thi từ khá sớm. Các em thực hiện kiểm tra thân nhiệt, xịt dung dịch sát khuẩn để phòng, chống dịch bệnh trước khi vào khu phòng thi.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt tại cổng trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).
Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt tại cổng trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Có mặt tại điểm thi THPT chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa) từ rất sớm, tình nguyện viên Khánh Phương chia sẻ: “Mình rất vui khi được tiếp thêm động lực cho thí sinh. Đây là năm đầu tiên em tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức. Sau kỳ thi này, năm tới em cũng sẽ đăng ký tham gia đội thanh niên tình nguyện, để tiếp sức cho thí sinh dự các kỳ thi”.

Cũng đến điểm thi rất sớm, thí sinh Hoàng Tuấn Cương, học sinh Trường THPT Đông Bắc Ga (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Hôm qua, em thi hai môn Văn, Toán đều cảm thấy hài lòng với kết quả làm bài của mình. Em đăng ký thi khối D, nên hôm nay sẽ cố gắng làm tốt bài thi môn tiếng Anh. Hy vọng, đề thi sẽ không quá khó, để em có thể đạt được nguyện vọng của mình”.

Còn em Lê Văn Hưng, dự thi tại điểm THPT chuyên Lam Sơn, cho rằng: “Với các môn thi hôm nay, em khá tự tin với môn sở trường của mình là Vật Lý và Hoá học. Em quyết tâm sẽ thật cố gắng để lấy điểm 8 trở lên”.

Em Lê Văn Hưng, được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực thi THPT chuyên Lam Sơn.
Em Lê Văn Hưng, được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực thi THPT chuyên Lam Sơn.

Theo thông tin từ Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa, buổi thi môn Toán chiều qua (7/7) có 39.852/39.716 thí sinh đăng ký dự thi (đạt 99.66%). Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa bố trí 1.697 phòng thi tại 75 điểm thi.

Tại buổi thi môn Toán, Thanh Hóa có 136 thí sinh vắng thi. Trong buổi thi, không có thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Tình hình an ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ thi tại các điểm thi được đảm bảo. Số cán bộ coi thi tham gia đầy đủ. Công tác bảo vệ, bảo quản đề thi an toàn, đúng quy định.

Nhiều thí sinh tại điểm thi THPT Cầm Bá Thước (Thường Xuân, Thanh Hóa) có mặt tại điểm thi từ rất sớm.
Nhiều thí sinh tại điểm thi THPT Cầm Bá Thước (Thường Xuân, Thanh Hóa) có mặt tại điểm thi từ rất sớm.

Chiều qua, tại điểm thi THPT Cầm Bá Thước, phát sinh 2 thí sinh thuộc diện F2, do liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 ở huyện Thường Xuân đi từ vùng có dịch về. Còn tại điểm thi THPT Như Thanh 2, có 1 thí sinh sốt và ho, nên em này phải thi tại phòng thi dự phòng.

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã bố trí 11 phòng thi riêng cho 14 thí sinh làm bài thi, do những em này có liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Thế Lượng - Lường Toán

report

Bắc Giang: Thí sinh Lục Nam nộp tờ khai y tế khi đến điểm thi

Đảm bảo an toàn phòng dịch, điểm thi Trường THPT Lục Nam (huyện Lục Nam, Bắc Giang) phát tờ khai y tế cho thí sinh và thu vào đầu giờ khi thí sinh đến trường thi. Trong trường hợp quên tờ khai y tế, thí sinh sẽ được lực lượng làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, kiểm tra thông tin sức khỏe… trước khi vào phòng thi.   

Thí sinh nộp tờ khai y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Thí sinh nộp tờ khai y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, thầy Nguyễn Thanh Bình - Trưởng điểm thi Trường THPT Lục Nam (huyện Lục Nam) cho biết, số lượng thí sinh đăng ký dự thi là 862 em, số phòng thi 37 phòng, 1 phòng chờ…

Hiện Lục Nam đang thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng dịch Covid-19. Nhà trường tuyên truyền công tác phòng dịch đến phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch.

Trong tổng số 862 thí sinh đăng ký dự thi ở điểm thi, có 13 thí sinh thi đợt 2. Riêng Trường THPT Lục Nam có 4 thí sinh (3 F2 và 1 trong vùng thực hiện Chỉ thị 16).

Thí sinh quên mang tờ khai y tế được kiểm tra đo thân nhiệt, nhắc nhở công tác phòng dịch.
Thí sinh quên mang tờ khai y tế được kiểm tra đo thân nhiệt, nhắc nhở công tác phòng dịch.

“Thí sinh khi đến điểm thi phân luồng, đi theo 2 cổng: cổng chính tới 18 phòng thi và cổng phụ tới 19 phòng thi. Giữa 2 khu vực phòng thi có chỉ giới phân cách, phân luồng hướng dẫn thí sinh. Sau khi nộp tờ khai y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tại cổng trường, thí sinh di chuyển theo hàng thực hiện giãn cách vào khu vực phòng thi. Tại khu vực phòng thi có số thứ tự để thí sinh thực hiện giãn cách; thí sinh đeo khâu trang trong suốt quá trình thi…”, thầy Bình thông tin thêm.

Tại điểm thi Trường THPT Lục Nam, buổi thi ngày hôm qua diễn ra bình thường; vắng 15 thí sinh, trong đó 13 thí sinh nghỉ do dịch bệnh. 2 liên quan bỏ thi.

Hôm nay, do trời mưa nên nhà trường chuẩn bị phương án thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh bị ướt thay đồng phục.

“Phân luồng, khai báo y tế thông qua tờ khai y tế phát trước, đo thân nhiệt vào trường, gắn số 1- 24 để thí sinh thực hiện giãn cách tránh tụ tập, phòng thi được trang bị nước sát khuẩn…”, thầy Bình cho biết thêm.

Đăng Chung

report

Thái Bình: Mưa lớn, nhiều thí sinh đến điểm thi sớm để đỡ... căng thẳng

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng nay, Thái Bình xuất hiện mưa lớn gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển đến các điểm thi của thí sinh.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ, mặc dù trời mưa nhưng nhiều thí sinh đến từ rất sớm. Một thí sinh cho hay, do là ngày thi cuối cùng nên tâm trạng rất hồi hộp. Bởi vậy, em đã đến điểm thi sớm cho đỡ căng thẳng.

Nhiều thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ.
Nhiều thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ.

Công tác chuẩn bị cho ngày thi cuối cùng Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 của điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ đã hoàn tất. Lực lượng an ninh, y tế ... được bố trí tại điểm thi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi vào điểm thi.
Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi vào điểm thi.

Đại diện điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ cho biết, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, điểm thi đón tiếp 478 thí sinh trong đó có 2 thí sinh tự do. Nhà trường cũng bố trí 21 phòng để phục vụ kỳ thi.

“Trong ngày thi đầu tiên, công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh trước trong và sau kỳ thi diễn rất an toàn, chất lượng”, đại diện điểm thi cho biết.

Tuấn Khang

report

Hà Nội: Thí sinh hứng khởi thi môn tổ hợp

Theo ghi nhận, kết thúc ngày thi đầu tiên thí sinh có tâm lý khá thoải mái, hứng khởi sẵn sàng cho ngày thi thứ 2 với những môn thi cuối.

Trong ngày hôm nay, theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Nhiều phụ huynh sợ tắc đường đã dậy sớm để đưa con đến điểm thi.

Các điểm thi tại quận Ba Đình đều được kẻ vạch và lập hàng rào tạo thành các lối đi riêng biệt cho thí sinh và cán bộ coi thi. Điều này đảm bảo tránh tụ tập đông người, an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Thí sinh tại điểm thi trường THCS Phan Chu Trinh
Thí sinh tại điểm thi trường THCS Phan Chu Trinh

Tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, lực lượng Đoàn viên thanh niên, công an đã có mặt rất sớm để hướng dẫn cho thí sinh, phụ huynh cũng như đảm bảo an ninh trật tự khu vực ngoài vòng thi.

Để giữ vệ sinh sạch sẽ cho môn thi đầu tiên, tình nguyện viên cũng có mặt từ sớm để tổng vệ sinh các phòng thi, cổng trường, sân trường.

Năm nay, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, số lượng tình nguyện viên đã giảm xuống tối đa 10 người tại 1 điểm thi. Ngoài hỗ trợ thí sinh, áo xanh tình nguyện còn hướng dẫn phụ huynh khẩn trương ra khỏi cổng trường tránh tắc đường và tụ tập đông người.

Ngọc Trang

report

Kon Tum: Thí sinh tự tin bước vào bài thi tổ hợp

Tình nguyện viên đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi.
Tình nguyện viên đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi.

Sáng 8/7, hàng nghìn thí sinh tại Kon Tum bước vào bài thi tổ hợp môn KHTN-KHXH.

Ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Kon Tum dưới tiết khá mát mẻ, dễ chịu. Ngay từ sáng sớm các bậc phụ huynh đã đưa con em mình đến điểm thi. Người thân của các sĩ tử không quên nhắc nhở thí sinh kiểm tra lại giấy tờ, dụng cụ cần thiết trước khi vào điểm thi.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông, đảm bảo không ách tắc trước các điểm thi. Tình nguyện viên hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn, động viên tinh thần thí sinh.

Chị Nguyễn Thị Thanh cho biết, do nhà cách Trường THPT Trường Chinh khoảng 7km nên từ sáng sớm 2 mẹ con chị đã đến điểm thi. Tại đây chị không quên dặn dò con bình tĩnh, tự tin trong quá trình làm bài để tránh những sai sót đáng tiếc.

"Trong quá trình học trên lớp, con tôi đạt học lực khá. Mặc dù cháu rất tự giác học tập, ôn thi nhưng gia đình vẫn hơi lo lắng. Tuy nhiên, chúng tôi không tạo áp lực mà để con tự ôn tập và chọn ngành nghề mình yêu thích. Tôi hy vọng rằng cháu sẽ hoàn thành tốt bài thi KHXH để có thể trở thành giáo viên mầm non như bản thân mong muốn", chị Thanh tâm sự.

Em Hồ Thị Khánh Linh, học sinh trường THPT Kon Tum cho hay, sau khi hoàn thành 2 bài thi Ngữ văn và Toán em khá là tự tin. Bởi đề thi năm nay tương đương với những năm trước. Bản thân em dự đoán mỗi bài thi đạt điểm trên 8. Chính vì vậy, bước vào bài thi KHTN-KHXH em khá tự tin.

"Em đăng kí thi khối KHXH nên sẽ cố gắng bình tĩnh, hoàn thành tốt bài thi. Em cũng chúc các bạn có một ngày thi may mắn", Khánh Linh chia sẻ.

Theo Sở GD&ĐT Kon Tum, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, toàn tỉnh có 4.647 thí sinh đăng kí dự thi với 12 điểm thi. Trong đó, thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 1.069.

Trong ngày thi 7/7, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại địa phương diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tại bài thi môn Ngữ văn có 4582/4597 thí sinh dự thi, vắng 15 thí sinh. Trong đó có 1 em miễn thi, 4 em ốm (có 3 trường hợp đề nghị đặc cách) và 10 lý do khác.

Bài thi môn Toán có 4568/4583 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 15 em. Trong đó 1 thí sinh được miễn thi, 4 thí sinh bị ốmu, bỏ học trước kỳ thi 3 em, bỏ thi 3 và có 4 em lý do khác.

Dung Nguyễn

report

Thí sinh hồi hộp nhưng quyết tâm cao làm bài thi tổ hợp

Sáng 8/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trên cả nước sẽ tiếp tục bước vào phần thi 2 bài thi tổ hợp là Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học).

Trong sáng ngày thi thứ 2, thời tiết Hà Nội có mưa rải rác. Việc này đã ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình di chuyển từ nhà đến điểm thi của các thí sinh.

Các thí sinh tranh thủ học ôn trước khi vào thi.
Các thí sinh tranh thủ học ôn trước khi vào thi.

Đúng 7h35’ các thí sinh bắt đầu thi, thời gian thi mỗi môn trong phần thi tổ hợp đều là 50 phút.

Năm nay, các thí sinh chịu nhiều thiệt thòi khi phải liên tiếp tạm dừng đến trường, chuyển qua học online, cũng chính vì thế, nhiều thí sinh bước vào kỳ thi với tâm trạng hồi hộp nhưng quyết tâm vô cùng cao.

Em Võ S.M, học sinh trường THPT Việt Đức cho hay, em cũng đã chuẩn bị từ trước, trước khi bước vào trường thi, tinh thần của em khá thoải mái vì em đã được các thầy cô cho ôn tập kĩ. Tuy nhiên, vì thời gian chờ đợi lâu nên dù có chút hồi hộp nhưng em sẽ cố gắng thi hết khả năng của mình. Em đăng ký thi trường Đại học Y Hà Nội, em mong trong kỳ thi này em được 24 điểm.

Sau khi trải qua 2 môn thi Văn và Toán ngày 7/7, hôm nay 8/7, nhiều sĩ tử khá nóng lòng được bước vào phần thi tổ hợp các môn, em P.N, học sinh trường THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội chia sẻ, thời gian qua nghỉ dịch ở nhà em cũng đã dành thời gian ôn thi kỹ lưỡng kiến thức vào các buổi tối hàng ngày cũng như chuẩn bị tâm lý cho bản thân. Tuy nhiên, với bài thi tổ hợp, em mong mình sẽ hoàn thành đủ thời gian cũng như đạt được kết quả như mong đợi.

Phạm Hiền

report

Điện Biên: Thí sinh chủ động đến trường từ rất sớm

Rạng sáng ngày 8/7, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trời đổ mưa rào trong nhiều giờ đồng hồ, đã phần nào ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh đến trường thi.

Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Giót, phường Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, từ 6h sáng, nhiều thí sinh đã chủ động đến trường. Điểm thi này có 375 thí sinh chủ yếu là học sinh của trường THPT Phan Đình Giót,  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và một số thí sinh tự do.

Đa số là thí sinh sinh sống trên địa bàn thành phố nên nhiều em được bố mẹ đưa đón bằng phương tiện của gia đình. Các thí sinh xa nhà cũng chủ động thuê trọ ở khu vực ven cổng trường.

Thí sinh chủ động đi sớm vì sợ trời bất ngờ đổ mưa to
Thí sinh chủ động đi sớm vì sợ trời bất ngờ đổ mưa to

 

Phương Thảo

report

Hà Tĩnh: Thời tiết mát dịu ủng hộ thí sinh bước vào ngày thi thứ 2

Thời tiết sáng nay tiếp tục ủng hộ các thí sinh, trời mát dịu sau cơn mưa nặng hạt vào ngày hôm qua. Tâm lý thí sinh trong buổi thi thứ 2 phấn khởi và tự tin hơn, cảm giác lo lắng dần tan dần.

Thí sinh trao đổi bài vở trước khi bước vào buổi thi sáng nay tại điểm thi Trường THPT Cẩm Bình.
Thí sinh trao đổi bài vở trước khi bước vào buổi thi sáng nay tại điểm thi Trường THPT Cẩm Bình.

Điểm thi lớn nhất toàn tỉnh Trường THPT Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) có 762 thí sinh, trong đó 218 thí sinh tự do thuộc TP Hà Tĩnh, còn lại thí sinh của Trường THPT Cẩm Bình.

Em Đinh Thị Diễm Quỳnh (lớp 12A6, Trường THPT Cẩm Bình), năm nay Quỳnh đăng ký thi Khối D01, Học viện An ninh Nhân dân. "Hôm qua Văn và Toán em đều làm tốt. Ngày thi thứ 2, em không còn cảm giác lo lắng, thay vào đó là sự tự tin và quyết tâm làm bài thi tốt. Với ước mơ làm công an, nên quyết tâm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT của em cao hơn".

Ngành y tế thực hiện đo thân nhiệt cho các thí sinh trước khi bước vào điểm thi.
Ngành y tế thực hiện đo thân nhiệt cho các thí sinh trước khi bước vào điểm thi.

Cũng tại điểm thi này, với em Lê Mai Linh (lớp 12A7) có chút lo lắng, bởi với Linh: "Đi thi mà, có ai mà không rơi vào cảm giác lo âu, hồi hộp. 22h dậy ôn lại bài đến 1h sáng thì đi ngủ".

Công tác đảm bảo an ninh, phòng dịch bệnh Covid-19 vòng ngoài và trong khu vực thi tiếp tục được kiểm soát tại điểm thi Trường THPT Cẩm Bình. Các điểm giữ xe miễn phí, phát nước uống, hướng dẫn thí sinh giãn cách trước khi vào điểm thi được triển khai quy củ tại đây.

Những thí sinh thi ngành công an được xe đưa đón đến tận điểm thi tại Trường THPT Cẩm Bình.
Những thí sinh thi ngành công an được xe đưa đón đến tận điểm thi tại Trường THPT Cẩm Bình.

Trong sáng nay, Hà Tĩnh có 16.720 thí sinh đăng ký làm bài thi tổ hợp. Đây cũng là ngày thi cuối cùng, khép lại một kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh tại Hà Tĩnh.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021, Hà Tĩnh có 4.219 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học); tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) có 12.501 thí sinh đăng ký.

Năm nay, tổ hợp Khoa học xã hội vẫn tiếp tục được số đông thí sinh đăng ký dự thi. Ngoài số thí sinh thi khối C, đây cũng là sự lựa chọn của đa phần thí sinh chỉ có nguyện vọng thi tốt nghiệp.

Trương Hoa - Phượng Vũ

report

Hà Nam: Thời tiết mát mẻ, thí sinh phấn chấn

Từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi. Công tác an ninh được đảm bảo chặt chẽ. Việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 được tăng cường ở tất cả 23 điểm thi.

Toàn cảnh thi 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội ảnh 30

Các cán bộ, nhân viên và thanh niên tình nguyện tham gia công tác thi có mặt tại điểm thi làm các nhiệm vụ phục vụ nước uống, hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đúng cách, đi vào phòng thi theo hướng đã được phân luồng…

Ghi nhận tại Điểm thi trường THPT Lý Nhân, nơi có 789 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 554 thí sinh lớp 12 của trường, 39 thí sinh tự do, 196 thí sinh Giáo dục thường xuyên.

Thời tiết buổi sáng mát mẻ, các thí sinh tự tin tỏ ra phấn chấn, vui vẻ chuẩn bị bước vào thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội theo đăng ký.

Trần Hoà

report

Sóc Trăng: Nhiều thí sinh tự tin làm được 70-80% đề thi môn tổ hợp

Sáng ngày 8/7, thí sinh ở 21 điểm thi của tỉnh Sóc Trăng bước vào buổi thi thứ 3 trong điều kiện thời tiết đẹp, không khí mát mẻ, trời trong xanh.

Đến điểm thi THPT DTNT Huỳnh Cương (TP Sóc Trăng) khi chưa tới 6 giờ, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Ngân cùng 3 bạn học chung trường THPT Phú Tâm (huyện Châu Thành) cho biết: “Hôm qua, em và các bạn làm bài ở mức khá, sáng nay bước vào thi môn thứ 3 cho tổ hợp Khoa học xã hội. Ở tổ hợp môn thi này, em tự tin vì đã ôn tập kỹ, kiến thức cơ bản đã nắm vững. Hi vọng sẽ đạt 70% nội dung yêu cầu của đề”.

Nam sinh trường THPT DTNT Huỳnh Cương trong trang phục dân tộc Khmer.
Nam sinh trường THPT DTNT Huỳnh Cương trong trang phục dân tộc Khmer.

Thí sinh Lâm Thế Vinh (học sinh trường THPT DTNT Huỳnh Cương) với các bạn nam gây ấn tượng với bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer đến sân điểm thi với tâm trạng vui vẻ: “Em thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Đây là thế mạnh của em. Em tin mình sẽ làm được từ 70-80% số câu của đề. Năm nay em đang ký vào trường Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh”.

Nhà sư Trần Phước Lộc (tu ở chùa xã Phú Tâm, huyện Châu Thành) cũng tham gia kỳ thi này. “Ngày hôm qua sư làm bài cũng ở mức khá. Sáng nay làm bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội thấy cũng yên tâm vì đã học kỹ rồi”, sư Lộc cho biết.

Cao Xuân Lương

report

Sơn La: Mưa lớn không ảnh hưởng nhiều tới thí sinh

Các thí sinh tại điểm thi THPT Mộc Hạ (Vân Hồ, Sơn La) đến sớm trong cơn mưa rào
Các thí sinh tại điểm thi THPT Mộc Hạ (Vân Hồ, Sơn La) đến sớm trong cơn mưa rào

Gần 7h sáng, gần 160 thí sinh tại điểm thi trường THPT Mộc Hạ, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã có mặt ở trường thi.

Sáng nay, khu vực Vân Hồ xảy ra mưa rào khiến việc di chuyển khó khăn. Điểm thi này có 110 học sinh đang theo học chương trình giáo dục phổ thông. Ngoài ra còn một số thí sinh tự do.

Do có khoảng 70% thí sinh dự thi ở điểm thi này đều là học sinh tại trường nên các em đăng ký ở nội trú nên việc trời đổ mưa to vào rạng sáng cũng không ảnh hưởng gì đến việc di chuyển. Số thí sinh tự do cũng thuê trọ gần trường hoặc chủ động phương tiện nên hầu hết đều có mặt từ sớm, sẵn sàng bước vào ngày thi thứ 2.

Minh Thịnh

report

Gia Lai: Thí sinh nhận lời chúc thi tốt từ cổng trường thi

Thí sinh Gia Lai bước vào ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Thí sinh Gia Lai bước vào ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Sáng 8/7, hơn 14.000 sĩ tử tại Gia Lai bước vào bài thi tổ hợp môn KHTN-KHXH.

Ngày thi cuối cùng, thời tiết khá mát mẻ, thuận lợi cho các sĩ tử tại Gia Lai đến điểm thi.

Tại cổng điểm thi, lực lượng chức năng, tình nguyện viên luôn túc trực để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Tình nguyện viên không quên dành những lời chúc ý nghĩa cho các sĩ tử tham gia kỳ thi.

Em Hồ Thị Hồng Hà, Trường THPT Lê Lợi cho biết, ngày thi hôm qua em làm bài không được như ý. Do đó, hôm nay ở bài thi KHTN em sẽ cố gắng tập trung làm thật tốt.

"Em sẽ cố gắng bình tĩnh trong lúc làm bài thi. Bài thi được làm dưới hình thức trắc nghiệm nên em sẽ làm những câu dễ trước câu khó sau. Sau khi làm xong em sẽ dành thời gian đọc lại các đáp án để rà soát lại những sai sót, tránh mất điểm một cách đáng tiếc. Hy vọng rằng em hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt", em Hà tâm sự.

Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, trong ngày thi hôm qua tổ chức thi tại Hội đồng thi tỉnh Gia Lai diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi. Đối với bài thi môn Ngữ văn, toàn tỉnh có 13.801 thí sinh đăng kí dự thi, vắng 74 em. Bài thi môn Toán có 13.778 thí sinh đăng kí dự thi, vắng 73 em.

Dung Nguyễn

report

Vĩnh Long: Phụ huynh đỗ cách cổng trường 50 mét

Từ rất sớm, thí sinh đã đến điểm thi làm thủ tục. Thời tiết mát mẻ, phụ huynh và thí sinh phấn khởi khi khi bước vào ngày thi thứ hai. 
 
Tại 2 điểm thi trường THPT Hoàng Thái Hiếu và THPT Bình Minh (thị xã Bình Minh) đợt thi này có khoảng 300 thí sinh.
 
Tại các điểm thi, ban tổ chức tiến hành cho các phụ huynh giữ khoảng cách giữa phụ huynh học sinh và cổng trường khoảng 50m để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, năm nay các phụ huynh cũng đã được tuyên truyền không tụ tập quá đông trước các điểm thi.
 
Phụ huynh học sinh thực nghiêm các biện pháp phòng dịch.
Phụ huynh học sinh thực nghiêm các biện pháp phòng dịch.
Phụ huynh Lê Văn Công cho biết, năm nay ông có nghe thông tin về tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. "Nhưng tôi cũng được nghe thông báo từ nhà trường là các cán bộ tham gia kỳ thi thuộc diện F1 đã được thay thế từ trước nên đỡ lo phần nào. Năm nay, nguyện vọng con tôi thi lấy điểm vào ngành hướng dẫn viên du lịch, tôi cũng mong đợt này con được toại nguyện theo ý muốn của cháu" - ông Công nói.

Trường Tiến

report

Quảng Nam: Thí sinh thoải mái trước khi bước vào phần thi tổ hợp

Sáng 8/7, ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phan Bội Châu (TP Tam Kỳ), thí sinh đến trường với tâm trạng thoải mái hơn so với buổi đầu tiên.

Nhiều em đến điểm thi từ 6 giờ sáng và khá vui vẻ khi trao đổi với bạn bè, một số em tranh thủ xem lại bài.

Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi bước vào điểm thi.
Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi bước vào điểm thi.

Tỏ ra vui vẻ trước khi bắt đầu vào làm bài thi tổ hợp, thí sinh Đỗ Văn Thịnh cho hay, em chọn thi Khoa học xã hội chỉ để xét tốt nghiệp nên không đặt nặng chuyện điểm số.

Trái ngược với tâm trạng của thí sinh Thịnh, thí sinh Bảo Nguyên lại tỏ ra hồi hộp trước khi thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. “Năm nay, em dự thi khối A1. Hôm qua sau khi kiểm tra kết quả môn Toán em thấy được 8 điểm, nên giờ em phải cố gắng thi các môn Vật lý và Tiếng Anh để đạt điểm cao hơn”, Nguyên chia sẻ.

Thí sinh tự tin bước vào phần thi tổ hợp.
Thí sinh tự tin bước vào phần thi tổ hợp.

Thí sinh Nguyễn Nhật Thành (chiến sĩ nghĩa vụ của Công an tỉnh Quảng Nam) – điểm thi số 30 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho hay, em khá hồi hộp trước giờ thi.  

“Những ngày qua, em cố gắng ôn thật kỹ, tập giải đề để nắm vững kiến thức hơn, lãnh đạo cơ quan nơi em công tác cũng tạo điều kiện mời giáo viên để vào ôn tập cho những chiến sĩ tham gia dự thi. Em lo ngại môn Lịch sử, dù đã ôn bài rất nhiều. Môn này có nhiều sự kiện, số liệu của các năm theo từng giai đoạn và cột mốc lịch sử. Vào phòng thi nhỡ quên hay nhầm một vài thông tin rất dễ bị áp lực”, thí sinh Thành tâm sự. 

Năm nay, cả tỉnh Quảng Nam có hơn 16.700 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thi tốt nghiệp và xét đại học 12.700, chỉ thi tốt nghiệp gần 3.500, và gần 600 thí sinh thi chỉ để xét đại học. Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, tình hình thi ngày đầu tiên tại tất cả điểm thi trên địa bàn tỉnh đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có trường hợp thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế thi. Trong ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ văn và Toán, có 16.472 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,7% (vắng 44 thí sinh).

Hoàng Vinh

report

Hà Nội: Triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự “4 lớp”

Sáng 8/7, cùng với thí sinh cả nước, hơn 101.000 thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi thứ 2 của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong buổi sáng, các thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội theo đăng ký.

Tại Hà Nội sáng nay, thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi. Ghi nhận tại các điểm thi trên địa bàn quận Đống Đa, các cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện đã có mặt từ rất sớm để thực hiện việc đo thân nhiệt cho các thí sinh. Bên ngoài điểm thi có lực lực công an, dân quân tự vệ điều chỉnh giao thông, phân luồng lối đi cho tất cả các thí sinh... để đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19.

Theo lịch thi, 7 giờ 30 phút các thí sinh bắt đầu tính giờ làm bài thi, nhưng các lực lượng chức năng thuộc quận Đống Đa đã có mặt tại điểm thi từ 5 giờ 30 phút sáng để đảm bảo công tác chuẩn bị. Tại các điểm thi, thí sinh đã có mặt đúng giờ để làm thủ tục vào dự thi và tuân thủ đúng quy định trong phòng chống dịch như: Đeo khẩu trang, thực hiện đo thân nhiệt tại cổng trường.

Điểm thi Trường THCS Đống Đa đảm bảo tốt yêu cầu phòng dịch
Điểm thi Trường THCS Đống Đa đảm bảo tốt yêu cầu phòng dịch

Thí sinh Nguyễn Thanh Thảo cho biết: Sáng nay em dậy sớm để tranh thủ ôn bài. Sau buổi thi hôm qua, em đã đã làm bài tốt và hi vọng tiếp tục sẽ đạt được kết quả cao tại ngày thi hôm nay. Sáng nay có một trận mưa lớn nhưng đến lúc em đến trường trời đã ngớt mưa. Thời tiết hôm nay đã dễ chịu hơn hẳn, rất thuận tiện cho học sinh làm bài thi trong điều kiện không có điều hòa.

Bà Đặng Thanh Phúc- Phó trưởng điểm thi Trường THCS Đống Đa cho biết: Điểm thi có 22 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng với hơn 520 thí sinh dự thi. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu phòng dịch được thực hiện nghiêm túc. Trong ngày thi hôm qua, không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Ông Tạ Ngọc Thắng- Trưởng phòng GD&ĐT quận, Phó trưởng ban chỉ đạo thi quận Đống Đa cho biết: Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021, quận có 4.950 học sinh đăng ký tham dự thi tại 10 điểm thi với 206 phòng thi chính thức, 20 phòng thi dự phòng. Mỗi phòng bố trí tối đa 24 học sinh bảo đảm định về giãn cách.

Để đảm bảo an toàn cho các địa điểm thi, Công an quận Đống Đa đã xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự “4 lớp”. Trong đó, bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự phân luồng từ xa, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông trên đường phụ huynh và học sinh di chuyển đến điểm thi.

Các thí sinh đến điểm thi từ sớm
Các thí sinh đến điểm thi từ sớm

Vân Anh

report

Quảng Bình: Thí sinh dự thi các môn tổ hợp với tâm lý thoải mái

Sáng  ngày 8/7 các thí sinh tiếp tục thi 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội với tâm lý thoải mái hơn so với ngày thi đầu tiên.

Các thí sinh luôn luôn được hướng dẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch trước khi vào khu vực thi.
Các thí sinh luôn luôn được hướng dẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch trước khi vào khu vực thi.

Đến điểm thi từ rất sớm, em Đào Thị Phương Quỳnh, lớp 12D7, trường THPT Đào Duy Từ chia sẻ, kết thúc 2 môn thi Ngữ văn và Toán, em rất tự tin với kết quả làm bài, nên sáng hôm nay em bước vào thi các môn tổ hợp với tâm lý rất thoải mái và bớt lo lắng hơn.

Các sĩ tử được tiếp sức, động viên từ các thành viên đội tình nguyện.
Các sĩ tử được tiếp sức, động viên từ các thành viên đội tình nguyện.
Các em được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi.
Các em được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Khác với trưa và chiều hôm qua, sáng nay thời tiết tại Quảng Bình có nắng nhẹ, thuận lợi cho thí sinh trong quá trình di chuyển đến các điểm thi. Nhiều phụ huynh cũng phấn khởi tiếp tục đồng hành cùng thí sinh sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên.

Tâm lý của thí sinh thoải mái hơn so với ngày thi đầu tiên.
Tâm lý của thí sinh thoải mái hơn so với ngày thi đầu tiên.
Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.
Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.

Kết thúc ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, theo báo cáo của Hội đồng thi, tỉnh Quảng Bình có 11.776 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 39 thí sinh do cách ly bởi dịch Covid-19.

Trong buổi thi môn Toán chiều 7/7, một thí sinh ở điểm thi Ngô Quyền bị đình chỉ do sử dụng điện thoại trong phòng thi. Theo đánh giá chung của Ban chỉ đạo, Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế.

Quốc Việt

report

Hải Phòng: Thời tiết mát mẻ, thí sinh nhẹ nhõm đến trường thi

Sáng 8/7, Hải Phòng mưa rải rác, nhiệt độ giảm khiến không khí trường thi hạ nhiệt. Tại điểm trường THPT Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, nhiều sĩ tử được cha mẹ chở đi thi tờ 6h sáng.

Những thí sinh đầu tiên đến trường thi THPT Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.
Những thí sinh đầu tiên đến trường thi THPT Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.

Chị Nguyễn Thị Quyên, phụ huynh quận Lê Chân chia sẻ: "Theo dự báo thời tiết trời sáng nay sẽ có mưa lớn nên tôi và con chủ động dậy sớm. Sáng ra, thấy mưa rải rác nhưng bầu trời âm u, hai mẹ con tranh thủ đi sớm hơn để con đỡ bị ướt. Mong rằng, thời tiết mát mẻ để các con thi cử đỡ vất vả và phụ huynh đi lại an toàn".

Theo ghi nhận, từ 6h sáng tại cổng trường THPT Trần Nguyên Hãn lực lượng công an, bảo vệ, sinh viên tình nguyện đã có mặt tại các cổng trường thi để làm nhiệm vụ.

Trước cổng mỗi điểm thi đều thấy hình ảnh thanh niên tình nguyện với màu áo thiên thanh.
Trước cổng mỗi điểm thi đều thấy hình ảnh thanh niên tình nguyện với màu áo thiên thanh.

 

Em Đỗ Tuấn Kiệt, SV năm 3 Trường ĐH Hải Phòng vui vẻ: "Năm nay là năm đầu tiên em tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi. Tuy nhà ở ngoại thành, xa điểm thi được phân công nhưng em cố gắng. 5h30 sáng em và các bạn đã có mặt tại cổng trường để triển khai nhiệm vụ. Nhìn hình ảnh các thí sinh em nhớ lại cảm xúc những buổi thi tốt nghiệp của mình, lúc đó em thầm cảm ơn các anh chị sinh viên tình nguyện vì đã thân thiện và cổ vũ em tự tin, chiến thắng".

Được góp một phần công sức nhỏ bé vào sự thành công của những mùa thì em cảm thấy rất vui, Tuấn Kiệt chia sẻ.
Được góp một phần công sức nhỏ bé vào sự thành công của những mùa thì em cảm thấy rất vui, Tuấn Kiệt chia sẻ.

"Chúc các em 2k3 bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả cao và đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước", là lời chúc ý nghĩa mà em Nguyễn Thị Thu Huyền- SV tình nguyện Trường ĐH Hải Phòng gửi tới các thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Hải Phòng có 23.465 thí sinh dự thi, trong đó có 551 thí sinh tự do, 2.142 thí sinh GDTX. Sở GD&ĐT bố trí 46 điểm thi, 14 điểm thi dự phòng. Thông tin từ Sở GD&ĐT Hải Phòng, trong buổi thi môn Toán chiều ngày 7/7, toàn thành phố có 23.171 thí sinh dự thi. Có 318 thí sinh vắng thi, trong đó 250 em thi đợt 2; không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Qua kiểm tra công tác thi tại các điểm thi vào chiều 7/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam lưu ý các thí sinh và cán bộ làm thi đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thực hiện nghiêm quy chế thi. Đặc biệt, lực lượng an ninh nên nhắc nhở phụ huynh giải tán đám đông khỏi cổng trường thi, giảm nguy cơ lây lan dịch và đảm bảo an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch TP Lê Khắc Nam đi kiểm tra thi chiều 7/7
Phó Chủ tịch TP Lê Khắc Nam đi kiểm tra thi chiều 7/7

Nguyễn Dịu

report

Nghệ An: Thí sinh thể hiện quyết tâm cao trước môn thi tổ hợp

Sáng 8/7, Nghệ An có 9.845 thí sinh dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và 23.635 thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học xã hội.

Thời tiết sáng nay tại nhiều địa phương của Nghệ An đã tạnh mưa, thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh đến trường thi. Công tác phòng dịch: đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang mới miễn phí cho thí sinh, giãn cách tiếp tục được thực hiện nghiêm túc.

Thí sinh tới trường thi sáng 8/7
Thí sinh tới trường thi sáng 8/7

Tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An), nhiều phụ huynh đưa con đến từ sớm và đợi phía ngoài cổng trường. Mẹ thí sinh Mạch Quang Phú cho hay, Phú là bạn nam duy nhất của lớp chuyên Văn trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Do nhà ở huyện Nghĩa Đàn cách TP Vinh gần 100km, nên mấy ngày thi, hai mẹ con thuê khách sạn ở gần trường để tiện đi lại.

“Hôm qua là một ngày thi khá áp lực vì cả 2 môn Toán, Ngữ văn đều là môn chính, cháu nói làm bài khá tốt. Cháu học khối D1 và dự định thi vào một trường đại học kinh tế trong TP Hồ Chí Minh. Sáng nay thi tổ hợp KHXH chỉ để lấy điểm tốt nghiệp nên tôi thấy tâm lý con thoải mái, nhẹ nhàng hơn”, phụ huynh này chia sẻ.

Em Nguyễn Thu Nhi (học Trường THPT Hecman) cũng dự thi môn tổ hợp KHXH. Trước khi vào điểm thi, em kiểm tra lại vật dụng cá nhân, gửi điện thoại lại cho các bạn tình nguyện viên. Mang thẻ dự thi, bút, máy tính, Atlat Địa lý... để phục vụ bài thi trắc nghiệm 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân.

“Em dự định đi du học nước ngoài sau khi học hết lớp 12, vì vậy, kỳ thi này em chỉ đặt mục tiêu tốt nghiệp THPT. Hôm qua 2 môn Toán, Ngữ văn em làm được bài và hi vọng hôm nay cũng vậy”, Thu Nhi chia sẻ.

Thí sinh Lô Văn Biển ở xã Tam Đình – (dân tộc Thái) đến từ huyện Tương Dương, Nghệ An, hiện là bộ đội nghĩa vụ đang thực hiện nhiệm vụ tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnhh. Với ước mơ vào ĐH Chính trị quân sự, thời gian qua Biển miệt mài ôn thi. Có mặt tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng từ sáng sớm, Biển chia sẻ: “Em đã tốt nghiệp THPT khá lâu rồi nên so với nhiều thí sinh khác em cũng khá lo lắng. Nhưng được sự động viên của thủ trưởng và anh em trong đơn vị, em sẽ cố gắng thi hết sức mình với 2 môn Lịch sử, Địa lý sáng nay", Biển nói.

Một số hình ảnh trước môn thi tổ hợp KHTN và KHXH tại Nghệ An sáng 8/7:

Công tác phân luồng thí sinh trước khi vào phòng thi để đảm bản giãn cách, an toàn phòng dịch
Công tác phân luồng thí sinh trước khi vào phòng thi để đảm bản giãn cách, an toàn phòng dịch
Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi
Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi
Nhiều thí sinh có tâm lý thoải mái trước bài thi tổ hợp sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên thuận lợi
Nhiều thí sinh có tâm lý thoải mái trước bài thi tổ hợp sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên thuận lợi
Kỳ thi năm nay có sự tham gia của bộ đội nghĩa vụ tại một số điểm thi
Kỳ thi năm nay có sự tham gia của bộ đội nghĩa vụ tại một số điểm thi
Thí sinh thể hiện quyết tâm trước buổi thi thứ 3 môn tổ hợp
Thí sinh thể hiện quyết tâm trước buổi thi thứ 3 môn tổ hợp

Hồ Lài

report

TP.HCM: Thí sinh an tâm vì công tác phòng dịch nghiêm

Sáng 8/7, cũng như ngày đầu dự thi, thời tiết, giao thông đều rất thuận lợi để phụ huynh đưa con tới trường thi.

Kiểm tra thân nhiệt
Kiểm tra thân nhiệt

Tại điểm thi Trường THPT Hiệp Bình (TP.Thủ Đức), thí sinh tới sớm và di chuyển vào điểm thi nhanh, đảm bảo khoảng cách. Điểm thi này đã phân luồng, kẻ vạch đỏ dưới nền gạch để thí sinh di chuyển, xếp hàng đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi vào cổng đúng theo quy định 5K.

Tại đây có 306 thí sinh đăng kí dự thi bài Khoa học Tự nhiên và 216 thí sinh đăng kí thi bài thi Khoa học xã hội. Qua trao đổi, một số em cho hay, ngày thi đầu tiên kết thúc với tâm trạng khá thoải mái, làm bài tốt nên rất tự tin bước vào ngày thi cuối.

Phân luồng, kẻ vạch để xếp hàng, đảm bảo khoảng cách khi thí sinh vào điểm thi
Phân luồng, kẻ vạch để xếp hàng, đảm bảo khoảng cách khi thí sinh vào điểm thi

"Em làm bài Toán, Ngữ văn khá tốt nên khá tự tin khi bước vào bài thi Khoa học Tự nhiên. Em đăng kí xét vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM", Uyên Nhi, học sinh Trường THPT Hiệp Bình chia sẻ.

Còn với, Yến Phương, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho biết, ngày thi đầu tiên em làm bài rất tốt nên rất thoải mái, tự tin khi bước vào ngày thi thứ hai. Em đăng kí bài thi Khoa học Tự nhiên và dự định xét vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Đi thi trong thời điểm dịch Covid-19, ban đầu cũng có lo lắng, nhưng điểm thi đã làm rất tốt để phòng dịch nên chúng em rất yên tâm. 

Ở bài thi tổ hợp, các em được sắp xếp lại phòng thi nên được các giáo viên tại điểm thi hướng dẫn hướng lên phòng thi.

Ở bài thi tổ hợp, các em được sắp xếp lại phòng thi nên được các giáo viên tại điểm thi hướng dẫn hướng lên phòng thi. 

"Việc dịch bệnh Covid-19, em nghĩ đây là chuyện không ai muốn xảy ra. Thầy cô và tất cả mọi người đã rất cố gắng để cho chúng em bước vào kỳ thi một tâm thế tốt nhất, an toàn nhất", Nguyễn Hạnh Nguyên, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân thi tại điểm thi này cho hay.

Phan Nga

report

Thái Nguyên: Phụ huynh hồi hộp cùng thí sinh trong ngày thi cuối

Sau 12 năm đèn sách, kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quyết định đến tương lai của các sĩ tử. Chính bởi vậy, trong ngày "vượt vũ môn", luôn có bóng dáng của phụ huynh cùng san sẻ và đồng hành.

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt “Đừng lo, có mẹ ở ngoài này chờ con”
Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt “Đừng lo, có mẹ ở ngoài này chờ con”

Sáng nay, ghi nhận tại Thái Nguyên, các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Do điều kiện thời tiết thất thường và kỳ thi năm nay diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh đưa con đi thi với tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm.

Là một trong 33 điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường THPT Phú Lương năm nay có 528 thí sinh dự thi, bố trí 25 phòng thi. Trước khi đưa con vào phòng thi, dù rất hồi hộp nhưng sau khi dặn dò con cẩn thận ông Bùi Văn Chương (Thị trấn Đu, Phú Lương) tâm sự: Đây là kỳ thi đánh dấu mốc quan trọng với con, mặc dù rất lo lắng nhưng gia đình luôn động viên nhằm tiếp thêm động lực mong con sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất.  

Từ sáng sớm, tôi đã nhắc con chuẩn bị và kiểm tra một lần nữa các vật dụng cần thiết trước khi đi. Đồng thời, tôi cũng khuyên con phải làm bài thật bình tĩnh, tập trung và cẩn thận.

Tại điểm thi trường THPT Dân tộc nội trú, bà Đinh Thị Lý - phụ huynh thí sinh chia sẻ: “Con tôi học và ở kí túc xá của trường nội trú, dù chỉ có thể đứng bên ngoài cổng trường để động viên con nhưng gia đình chúng tôi đã cố gắng gác lại công việc, di chuyển mỗi ngày gần 90km đưa đón con đến điểm thi để đảm bảo an toàn và cổ vũ cho con mình an tâm, mong con có một tâm thái, sức khỏe tốt để hoàn thành kỳ thi này”.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thi, kết thúc ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh vắng 56 thí sinh không đến làm bài thi môn Ngữ văn, 50 thí sinh không đến làm bài thi môn toán. Điểm thi Trường THPT Định Hóa có 1 thí sinh vi phạm Quy chế do mang điện thoại vào phòng thi môn Ngữ văn, các điểm thi còn lại đều diễn ra nghiêm túc và đúng Quy chế.

Phương Thảo

report

Lai Châu: Đa số thí sinh chọn thi tổ hợp Khoa học xã hội

Bước sang ngày thi thứ 2, nhiều thí sinh Lai Châu mang tâm thế khá thoải mái bước vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 3.575 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó: 2.049 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp, 1.278 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học và 248 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh Đại học.

Đa số các thí sinh Lai Châu chọn tổ hợp Khoa học Xã hội để dự thi. Toàn tỉnh có 2.943 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử, 2.880 thí sinh đăng ký dự thi môn Địa lí và 2.522 thí sinh đăng ký dự thi môn Giáo dục công dân. Trong khi đó, chỉ có 616 thí sinh đăng ký dự thi môn Vật lý và Hóa học, 589 thí sinh đăng ký dự thi môn Sinh học.

Thí sinh tại điểm thi Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Lai Châu sẵn sàng buổi thi tổ hợp
Thí sinh tại điểm thi Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Lai Châu sẵn sàng buổi thi tổ hợp

Tại Điểm thi trường THPT huyện Sìn Hồ có 113 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử và Địa lý, 89 thí sinh dự thi môn Giáo dục công dân và 19 thí sinh dự thi môn khoa học tự nhiên. Sau 2 môn thi đầu tiên được nhận định là không quá khó, các thi sinh tại Điểm thi bước vào các môn thi tổ hợp với tâm lý khá thoải mái, tự tin.

Thí sinh Lò Văn Dom, học sinh lớp 12B, trường Dân tộc nội trú THPT Sìn Hồ cho biết: "Ở ngày thi đầu tiên hoàn thành bài tốt nên em phần nào giảm bớt căng thẳng trước khi bước vào môn thi tiếp theo".

Thí sinh Khoàng Văn Nên là 1 trong 19 thí sinh lựa chọn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên chia sẻ: "Em cảm thấy khá tự tin khi bước vào các môn thi. Mọi nội dung kiến thức em đã ôn tập kỹ để cố gắng đạt kết quả cao nhất rong kỳ thi này".

Lựa chọn dự thi để xét tốt nghiệp, em Sình A Thứ, học sinh lớp 12C, trường Dân tộc nội trú THPT chia sẻ: "Em chọn tổ hợp các môn Khoa học xã hội để dự thi. Các môn thi này em cảm thấy dễ hơn các môn tự nhiên, nên em hy vọng có đủ điểm để xét tốt nghiệp".

Theo Sở GD&ĐT Lai Châu, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 3.575 thí sinh đăng ký dự thi tại 18 điểm thi.

Trong ngày thi 7/7, có 3.522/3.532 thí sinh dự thi môn Văn, đạt 99,72%, vắng 10 thí sinh. Trong đó, 4 thí sinh THPT Nậm Nhùn không dự thi chỉ xin chứng nhận đã hoàn thành chương trình phổ thông, 1 thí sinh mổ ruột thừa và 1 thí sinh sinh con, 4 thí sinh tự do bỏ thi. Có 1 cán bộ giám sát xin nghỉ làm thi (lý do bố sắp mất ở viện).

Đối với môn Toán, tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 3.454. Có mặt dự thi 3444 thí sinh đạt 99,71%. Vắng 10 thí sinh, trong đó, 4 thí sinh THPT Nậm Nhùn không dự thi chỉ xin chứng nhận đã hoàn thành chương trình phổ thông, 1 thí sinh mổ ruột thừa và 1 thí sinh sinh con, 4 thí sinh tự do bỏ thi. Có 1 cán bộ coi thi ở điểm thi THPT Than Uyên là F3 được cho ở tại nhà nghỉ để theo dõi và đưa cán bộ coi thi dự phòng lên làm nhiệm vụ. Có 1 thí sinh ở Điểm thi trường THPT Phong Thổ bị ngất sau khi đã nhận đề và tính giờ làm bài. Thí sinh đã được niêm phong toàn bộ bài thi, đề thi, giấy nháp theo quy định và đưa xuống phòng y tế, cùng công an, y tế, cán bộ giám sát đưa thí sinh ra viện cấp cứu và ở cùng thí sinh cho đến khi kết thúc môn thi.

Hà Thuận

report

Đồng Nai: Thí sinh sẵn sàng bước vào thi môn tổ hợp

Sáng nay, ghi nhận tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), các thí sinh vào trường thi với tâm trạng rạng rỡ, hồ hởi, sẵn sàng cho buổi thi cuối.

Toàn cảnh thi 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội ảnh 59

Thí sinh Vũ Mạnh Thắng học sinh lớp 12A7 trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: "Hai môn thi Toán, Văn em làm khá tốt nên em khá tự tin trong hôm nay. Với môn thi tổ hợp KHTN, em cảm thấy tự tin nhất với môn Vật lý, hi vọng em sẽ có được kết quả thật tốt".

Cũng khá tự tin trước giờ G, Nguyễn Bá Phú lớp 12A2 - trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: "Sau khi thi toán em đã ôn tập lại các kiến thức cơ bản của 3 môn Lý, Hóa, Sinh để có thể nắm chắc được điểm ở những câu dễ. Môn Lý, Hóa em khá tự tin còn với môn Sinh học, em hơi lo lắng một chút, nhưng sẽ cố gắng hết sức để làm bài thật tốt".

Trong sáng ngày 8/7, thời tiết tại Đồng Nai khá dễ chịu, lực lượng làm nhiệm vụ tại kỳ thi đã có mặt rất sớm, đảm bảo an toàn cho các thí sinh tại điểm thi.

Tuấn Anh

report

Đà Nẵng: Thí sinh tự tin với bài thi tổ hợp

Thí sinh Ngọc Quân, điểm thi Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Khê) cho biết: "Em chọn xét tuyển sinh ĐH theo khối C nên bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội sáng nay có đến 2 môn thi là thế mạnh của em. Chính vì vậy, em dành nhiều thời gian để ôn tập, củng cố kiến thức và luyện nhiều dạng đề. Riêng môn Giáo dục công dân, em đặt mục tiêu đạt mức điểm từ 5-6 điểm nên chỉ tập trung ôn những kiến thức căn bản là chủ yếu. Thầy cô cũng có hướng dẫn chúng em các kỹ năng làm bài phù hợp với hình thức đề trắc nghiệm nên em tin tưởng là mình sẽ phân bố thời gian làm bài hợp lý". 

Thí sinh trao đổi bài trước giờ vào thi bài thi tổ hợp môn
Thí sinh trao đổi bài trước giờ vào thi bài thi tổ hợp môn
Mỗi thí sinh đều được mang theo chai nước không dán nhãn vào phòng thi để tránh sử dụng chung cốc uống nước, đảm bảo yêu cầu phòng dịch
Mỗi thí sinh đều được mang theo chai nước không dán nhãn vào phòng thi để tránh sử dụng chung cốc uống nước, đảm bảo yêu cầu phòng dịch

Em Thái Hiền, điểm thi Trường THPT Trần Phú kể: "Em hài lòng với 2 bài thi của ngày thi đầu tiên nên tối qua em đi ngủ sớm, giữ sức khỏe để làm bài thi tổ hợp môn đạt kết quả cao nhất. Do làm bài thi với cả 3 môn thi, thời gian thi kéo dài hơn nên em tự nhủ phải giữ tinh thần thật thoải mái để làm tốt môn thi cuối của bài thi tổ hợp. Nếu thiếu ngủ, mệt mỏi thì sẽ không đủ tỉnh táo, ảnh hưởng đến bài thi môn Sinh". 

Đà Nẵng có 7.1740 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp môn Khoa học xã hội, bài thi Khoa học tự nhiên có 5.019 thí sinh chọn đăng ký. 

Ở buổi thi môn Toán, chiều ngày 7/7, Đà Nẵng có 12.545 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,36%; vắng: 81 thí sinh, chưa trừ số thí sinh miễn thi. 

Ánh Ngọc

report

Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tiên lớn phòng dịch Covid-19 cho thí sinh

Sáng nay, nhiều thí sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bước vào ngày thi thứ 2 với tâm lý nhẹ nhàng, an tâm sau ngày thi đầu tiên không ghi nhận các sự cố bất thường ngoài 2 trường hợp bị tai nạn (đang làm hồ sơ đặc cách).

Hôm nay, Bà Rịa - Vũng Tàu có gần 13.000 thí sinh tỉnh bước vào ngày thi thứ 2. Do tỉnh vừa ghi nhận thêm một vài ca mắc Covid-19 (chủ yếu F1) nên công tác kiểm tra, phòng chống dịch Covid-19 trong thí sinh được siết chặt và đặt lên hàng đầu. Các điểm thi đều được thực hiện giữ khoảng cách giữa thí sinh khi làm tủ tục đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn trước khi vào phòng thi.

Thí sinh trước giờ làm bài thi.
Thí sinh trước giờ làm bài thi.

Bà Trần Thị Ngọc Châu - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Ngày thi đầu tiên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tại tất cả các điểm thi không có sự cố, không có bất cứ thí sinh cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Ngày thi thứ 2 mọi thứ vẫn bình thường, công tác phòng chống Covid-19 cho thí sinh là ưu tiên lớn.

Anh Tú

report

Thí sinh Hưng Yên tự tin giành điểm khá đối với 2 bài thi tổ hợp

Hình ảnh TS dự thi 2 bài thi tổ hợp trong sáng nay tại tỉnh Hưng Yên.
Hình ảnh TS dự thi 2 bài thi tổ hợp trong sáng nay tại tỉnh Hưng Yên.
Tại điểm thi Trường THPT Dương Quảng Hàm, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc.
Tại điểm thi Trường THPT Dương Quảng Hàm, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc.
Bên trong phòng thi không khí nghiêm túc.
Bên trong phòng thi không khí nghiêm túc.

Tại điểm thi Trường THPT Dương Quảng Hàm (Văn Giang – Hưng Yên), thí sinh (TS) Thảo Vân chia sẻ: “Hôm qua em làm được bài, tâm lý khá thoải mái, do em xét tuyển vào đại học khối D, nên sáng em thi các môn tổ hợp xã hội. Địa lý đã Atlat, em chỉ lo môn Lịch sử vì kiến thức nhiều, lắm mốc thời gian sự kiện”.

TS Nguyễn Việt Cường cho biết: “Sáng nay em thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh), em tự tin mình sẽ giành được trên 7 điểm mỗi môn. Trước đó, em đã dành nhiều thời gian ôn luyện cho những môn này”.

Tương tự, TS Đào Quang Vũ cho biết, sáng nay em dự thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên, em tự tin giành điểm khá mỗi môn.

Được biết, trong ngày thi đầu (đợt 1), tỉnh Hưng Yên có tổng cộng 76 TS vắng tại điểm thi môn Ngữ văn và môn Toán. Năm nay, tỉnh Hưng Yên có 12.393 TS dự thi đợt 1, với 568 phòng thi. Số TS do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể tham dự kỳ thi đợt 1 là 1.876 học sinh, trong đó: F0: 6 TS , F1: 13, F2: 86; TS sống trong vùng cách ly xã hội: 1.166; TS trong vùng phong tỏa là 605.

Lê Hùng

report

Quảng Ngãi: Vẫn tổ chức thi trong điều kiện có 5 địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Thí sinh Lương Thị Yến (HS Trường Dân tộc nội trú tỉnh, dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn) chia sẻ: "Em chọn bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội nên phải học bài khá nhiều. Em chỉ sợ vào phòng thi mà mất tập trung thì không nhớ được kiến thức. Bởi thế, tối hôm qua em đi ngủ sớm, không thức khuya để xem lại bài. Cả 3 môn thi mà đều xem lại thì cũng không biết xem phần nào, bỏ phần nào. Em tự nhủ là sẽ không bỏ sót câu hỏi nào, đối với những câu quá khó hoặc không nắm kiến thức, em sẽ sử dụng loại suy để chọn đáp án". 

Các điểm thi tại Quảng Ngãi đều siết chặt yêu cầu phòng, chống dịch, đảm bảo phân luồng thí sinh để tránh tập trung đông người
Các điểm thi tại Quảng Ngãi đều siết chặt yêu cầu phòng, chống dịch, đảm bảo phân luồng thí sinh để tránh tập trung đông người

Trước tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, từ 0h ngày 8/7, Quảng Ngãi thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 5 địa phương gồm thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, huyện Tư Nghĩa, huyện Bình Sơn và Ba Tơ. Các dịa phương còn lại sẽ giãn cách theo Chỉ thị 15.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thái cho biết, từ tối hôm qua, các trường THPT, thông qua các kênh thông tin, đã khuyến cáo phụ huynh không nên tập trung trước cổng điểm thi. Phụ huynh học sinh có thể đưa con em đến thi rồi quay về và đến đón sau khi đã kết thúc buổi thi. Thí sinh phải bình tĩnh, tự tin và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế và Sở GD&ĐT, thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Cán bộ làm công tác thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, vừa là giáo viên vừa là chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch để đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Ở buổi thi môn Toán, Quảng Ngãi có 79 thí sinh vắng, trong đó, có 7 em có liên quan đến Covid - 19 nên sẽ được bố trí dự thi ở đợt 2. Các điểm thi đều thực hiện nghiêm quy chế thi và yêu cầu phòng dịch, không có sự cố gì bất thường. 

Ánh Ngọc

report

Bình Thuận: Thí sinh nhận nhiều quan tâm, hỗ trợ

Sáng nay, (8/7) gần 12.000 thí sinh tỉnh Bình Thuận tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trong tâm thế nhẹ nhàng khi kết thúc ngày thi đầu tiên trong sự hỗ trợ, tiếp sức, động viên của nhiều lực lượng ban, ngành trên địa bàn tỉnh. 

Theo ông Phan Đoàn Thái- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận; tính đến sáng nay toàn tỉnh không ghi nhận bất cứ sự cố liên quan Covid-19 nào đến thí sinh, và cũng là ngày thứ 8 tỉnh không ghi nhận ca nhiễm mới. Thí sinh vì thế rất yên tâm thi. Sáng nay, toàn bộ lực lượng của Sở GD&ĐT tiếp tục xuống các điểm thi để kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi, công tác tổ chức phòng chống Covid-19.

Riêng với số thí sinh F1, F2 thi tại các phòng thi riêng các em sức khỏe vẫn tốt, các phòng thi vẫn bố trí số thí sinh ít vá giữ khoảng cách cao tối đa để đảm bảo an toàn cho cả thí sinh và giám thị coi thị. Ông Thái cho biết thêm, do đây là kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nên các thí sinh nhận được sự quan tâm rất lớn từ các lực lượng tình nguyện, ban, ngành trong tỉnh. Điều đó nhằm động viên và giúp các em yên tâm hơn khi dự thi.

Thí sinh trước khi vào phòng thi
Thí sinh trước khi vào phòng thi

Anh Tú

report

Long An: Thí sinh tự tin vượt qua kỳ thi “đặc biệt”

Từ 0h ngày 8/7, Long An áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại TP Tân An và 4 huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, các địa phương còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.

Theo UBND tỉnh Long An, đối với thí sinh, cán bộ coi thi và người tham gia kỳ thi THPT năm 2021: thực hiện theo Phương án và Kế hoạch đã được phê duyệt.

Thí sinh đến điểm thi tại Trường THPT Tân An, Long An được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn để đảm bảo phòng dịch (Ảnh: Ngọc Thạch)

Thí sinh đến điểm thi tại Trường THPT Tân An, Long An được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn để đảm bảo phòng dịch (Ảnh: Ngọc Thạch)

Đến trường thi từ sớm, thí sinh Nguyễn Nhật Minh Khang- Trường THPT Lê Quý Đôn, Long An chia sẻ, “Thi trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, em cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, vừa qua được các ngành chức năng quan tâm em được test nhanh, tin tưởng rằng nếu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch thì bản thân em và các bạn thi sinh sẽ được an toàn. Bước vào kỳ thi, em ôn tập cũng khá kỹ nên hy vọng sẽ đạt được kết quả thật tốt".

Tình nguyện viện Thư Trang chia sẻ, rất vui và ý nghĩa khi cùng với các ban ngành TP Tân An, chung tay phòng chống dịch Covid-19, để đảm bảo cho kì thi tốt nghiệp THPT diễn ra tốt đẹp... Trong hoạt động "Tiếp sức mùa thi", Đội Thanh niên tình nguyện đã tích cực hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch: đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, tặng khẩu trang, phát nước uống...phân luồng cho thí sinh, nhằm giảm tình trạng tập trung... 

Các tình nguyện viên đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho thí sinh trước khi đến điểm thi (Ảnh: Ngọc Thạch)

Các tình nguyện viên đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho thí sinh trước khi đến điểm thi (Ảnh: Ngọc Thạch)

Thí sinh dự thi tại Trường THPT Hậu Nghĩa, Long An tự tin bước vào ngày thi thứ 2 (Ảnh: NTCC)

Thí sinh dự thi tại Trường THPT Hậu Nghĩa, Long An tự tin bước vào ngày thi thứ 2 (Ảnh: NTCC)

Thí sinh Trường THPT Hậu Nghĩa, Long An tự tin vượt qua kỳ thi “đặc biệt” (Ảnh: NTCC)

Thí sinh Trường THPT Hậu Nghĩa, Long An tự tin vượt qua kỳ thi “đặc biệt” (Ảnh: NTCC)

Tiến Vượng

report

Bình Phước: Thời tiết mát mẻ thuận lợi ngày thi thứ 2

Điểm thi Trường THPT Hùng Vương tại TP Đồng Xoài có đông thí sinh nhất của Bình Phước.

Điểm thi Trường THPT Hùng Vương tại TP Đồng Xoài có đông thí sinh nhất của Bình Phước.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước Lý Thanh Tâm, sáng nay (8/7) thí sinh tỉnh Bình Phước bước vào ngày thi thứ 2 với điều kiện thời tiết khá thuận lợi, mát mẻ.

Toàn tỉnh có 4679 đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên,  5486 thí sinh bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trong đó chia ra: Lý (4782), Hóa (4778), Sinh (4693); Sử (5676), Địa (5620), GDCD (4816).

Lực lượng tiếp sức mùa thi ở điểm thi xa nhất là Trường THPT Đăk Ơ

Lực lượng tiếp sức mùa thi ở điểm thi xa nhất là Trường THPT Đăk Ơ

Ở buổi thi môn Toán chiều 7/7, Bình Phước có 10.252 thí sinh dự thi trên tổng số 10.370 đăng kí dự thi, đạt tỉ lệ 98.86%.

Kỳ thi được diễn ra làm 2 đợt. Đợt 1 gồm các thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2, được bố trí thi tại 27 điểm thi với 466 phòng thi chính thức, 135 phòng thi dự phòng và 12 điểm thi dự phòng. Trong đó, điểm thi nhiều thí sinh nhất là Trường THPT Hùng Vương (779/33)  tại TP Đồng Xoài; điểm thi ít nhất thí sinh nhất là Trường THPT Thống Nhất (202/9) thuộc huyện Bù Đăng; điểm thi xa nhất là Trường THPT Đăk Ơ cách trung tâm tỉnh 90km.

Năm nay, 285 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh hỗ trợ tiền mỗi em 300 ngàn đồng.

Công Chương

report

Đắk Lắk: Xã hội đồng hành lo chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 8/7, ghi nhận tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du (Hội đồng thi Sở GD-ĐT Đắk Lắk) thời tiết mát mẻ, thí sinh hồ hởi, tự tin trước giờ làm bài thi tổ hợp (KHXH và KHTN).

Các thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột) hồ hởi bước vào ngày thi thứ 2.
Các thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột) hồ hởi bước vào ngày thi thứ 2.

Em Phương Hà, thí sinh đến từ trường THCS-THPT Đông Du (TP. Buôn Ma Thuột) vui mừng khoe, sáng nay em thi bài thi tổ hợp KHXH, đây toàn là những môn học em yêu thích nên cảm thấy rất phấn khích, muốn được vào phòng thi để làm bài luôn.

“Em đam mê các môn học xã hội vì giúp em cập nhật được nhiều kiến thức lí thú trong cuộc sống. Em đăng ký thi vào Khoa báo chí (trường Đại học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM) vì em muốn trở thành một nhà báo để truyền cảm hứng cho mọi người”- thí sinh Phương Hà chia sẻ.

Thí sinh đang tu hành tại chùa Phổ Quang làm thủ tục vào phòng thi, tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột).
Thí sinh đang tu hành tại chùa Phổ Quang làm thủ tục vào phòng thi, tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột).

Còn bạn Minh Đức, thí sinh đến từ trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột) thì cho biết, em dự thi tổ hợp KHTN và đã chuẩn bị rất kỹ cho Kỳ thi lần này.

“Em mong muốn trở thành một sỹ quan Quân đội để có thể cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước. Em rất thích đọc các câu chuyện trinh thám và những trang lịch sử hào hùng về Quân đội Việt Nam anh hùng”- thí sinh Minh Đức tâm sự.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột).
Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột).

Chị Nông Thị Hà, phụ huynh có con dự thi tại điểm thi THPT Nguyễn Du xúc động nói: “Hôm nay con tôi bước vào ngày thi thứ 2 trong điều kiện hết sức an toàn. Đầu giờ các chiến sĩ Công an, thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ đo thân nhiệt, phát nước, phát bánh, sữa rồi. Không biết nói gì hơn, chỉ xin cảm ơn các ban ngành đã giúp con chúng tôi yên tâm thi tốt”.

Trước đó, theo báo cáo của Hội đồng thi Sở GD-ĐT Đắk Lắk, ngày thi thứ Nhất (2 môn Ngữ văn – Toán) đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế. Không có thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ nào vi phạm Quy chế thi. Không có sự cố đặc biệt nào xảy ra. Cụ thể, môn thi Ngữ văn (buổi sáng 7/7), có 19.502 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh dự thi: 19.426 (đạt tỷ lệ: 99,61 %); số thí sinh vắng thi: 76 (trong đó có 1 thí sinh cách ly tại khu vực phong tỏa; 9 thí sinh cách ly tại nơi cư trú); môn Toán (buổi chiều 7/7), có 19.686 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh dự thi: 19.606 (đạt tỷ lệ: 99,59%), số thí sinh vắng thi: 80 (trong đó có 1 thí sinh cách ly tại khu vực phong tỏa; 8 thí sinh cách ly tại nơi cư trú).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi H’ Yim Kđoh động viên đội hình thanh niên tình nguyện tại điểm thi THPT Krông Bông (huyện Krông Bông).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi H’ Yim Kđoh động viên đội hình thanh niên tình nguyện tại điểm thi THPT Krông Bông (huyện Krông Bông). 

Các thành viên Ban Chỉ đạo thi của tỉnh cũng đã thành lập 2 đoàn đi kiểm tra các điểm thi. Đoàn 1, do bà H’ Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại các huyện Lắk, Krông Bông.

Đoàn 2, do ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thi Sở GD-ĐT làm trưởng Ban đã kiểm tra tại 2 huyện biên giới là Ea Súp và Buôn Đôn.

Theo đánh giá của bà H’ Yim, các điểm thi đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống Covid-19 và bảo đảm Quy chế thi.

“Rất cảm ơn các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và các địa phương đã cùng đồng hành với ngành GD-ĐT trong việc chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm cho Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh nhà. Các thí sinh và ngay cả chúng tôi cũng thấy ấm lòng vì hính ảnh các đội thanh niên tình nguyện đội mưa, đội nắng hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi”- bà H’ Yim chia sẻ khi đến kiểm tra tại điểm thi THPT Krông Bông.

Nguyễn Văn Đạt

report

Quảng Trị: Bố trí thêm phòng thi và xét nghiệm nhanh cho 500 thí sinh, cán bộ coi thi

Sáng 8/7, ông Võ Văn Minh - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan tới ca mắc Covid-19 ở Quảng Ngãi từng đến lưu trú tại địa bàn, Sở đã cấp tốc bố trí thêm phòng thi và ngay sau khi kết thúc bài thi cuối cùng vào chiều nay, sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 cho khoảng 500 thí sinh và cán bộ coi thi ở 2 điểm thi đang áp dụng giãn cách xã hội ở huyện Hướng Hóa.

Trước đó, ca bệnh N.A.T (52 tuổi, trú ở tại Quảng Ngãi) có lịch trình di chuyển từng đến lưu trú tại thị trấn Khe Sanh. Do n​​guồn lây chưa rõ ràng nên UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Cụ thể, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với địa bàn khối 2, khối 3A, khối 3B và khối 5 (thuộc thị trấn Khe Sanh) kể từ 19h tối 7/7 cho đến khi có thông báo mới. Riêng các khu vực còn lại thuộc thị trấn Khe Sanh áp dụng theo Chỉ thị 15.

Các thí sinh tại điểm thi trường THPT thị xã Quảng Trị thực hiện sát khuẩn tay trước khi vào phòng
Các thí sinh tại điểm thi trường THPT thị xã Quảng Trị thực hiện sát khuẩn tay trước khi vào phòng

Theo ông Minh, hiện trên địa bàn thị trấn Khe Sanh có 2 điểm thi tốt nghiệp THPT, gồm: Trường THPT Hướng Hoá và Trường THCS Khe Sanh. Cả hai điểm thi này có khoảng 500 thí sinh và giám thị coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Qua sàng lọc y tế chưa phát hiện trường hợp nào thuộc diện nguy cơ.

Sở cũng yêu cầu các điểm thi này thực hiện nâng cấp độ phòng chống dịch lên mức cao hơn trong công tác tổ chức coi thi. Hiện trong sáng nay (8/7), tại 2 điểm thi này đã được bố trí thêm 4 phòng thi, đồng thời sắp xếp các thí sinh trong mỗi phòng chỉ còn tối đa 20 người/phòng để đảm bảo giãn cách theo quy định thay vì 24 thí sinh như trước.

“Ngày 8/7, các em thí sinh bước vào ngày thi thứ hai rất quan trọng nên vẫn cho thí sinh thi bình thường để đảm bảo hoàn tất việc thi cử cho các em. Sau khi thi xong, cơ quan chức năng sẽ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho thí sinh và cán bộ coi thi ở hai điểm thi này. Đồng thời cũng yêu cầu, mọi người sau khi trở về tự cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm”, ông Minh nói.

Toàn cảnh thi 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội ảnh 79

Vào ngày thi đầu tiên ở Quảng Trị, tại 30 địa điểm thi công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Trong sáng hôm nay, ở địa phương thời tiết đã nắng ráo.

Phạm Quyên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.