Thầy trò Hà Nội háo hức chờ lễ khai giảng đặc biệt

GD&TĐ - Dù lần đầu tiên dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến nhưng hơn 2 triệu học sinh Thủ đô đều rất háo hức tham dự ngày lễ đặc biệt này. Công tác chuẩn bị của các trường đều được thực hiện chu đáo.

Giáo viên và học sinh Trường THPT Phan Huy Chú tập hát Quốc ca.
Giáo viên và học sinh Trường THPT Phan Huy Chú tập hát Quốc ca.

Háo hức chờ ngày khai giảng đặc biệt

7h30 sáng 5/9, lễ khai giảng của học sinh TP Hà Nội được truyền hình trực tiếp từ Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2 và kênh phát thanh sóng FM).

Chương trình lễ khai giảng bao gồm đầy đủ các nghi thức quy định, lời phát biểu chào mừng, động viên thầy, trò ngành Giáo dục Hà Nội của lãnh đạo thành phố, phát biểu của đại diện học sinh dự lễ khai giảng, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2021...

Để đảm bảo an toàn cho lễ khai giảng, các đại biểu phải tuân thủ tuyệt đối quy định của Ban tổ chức như xét nghiệm Covid-19, giữ khoảng cách an toàn. Kế hoạch yêu cầu lễ khai giảng bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tổ chức trang trọng, ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh hình thức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Có mặt tại Trường THCS Trưng Vương để chuẩn bị cho lễ khai giảng, Nguyễn Lê Thảo Anh- học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, chủ nhân chiếc huy chương Vàng Olympic Hóa học năm 2021 cho biết: Em rất xúc động khi được tham dự lễ khai giảng đặc biệt này. Trong suốt các năm học, em luôn cùng các bạn dự lễ khai giảng ở trường, còn năm nay được dự cùng với nhiều bạn học sinh trường khác, là kỷ niệm rất đặc biệt.

Học sinh được test Covid-19 trước khi dự lễ khai giảng trực tiếp tại Trường THCS Trưng Vương.
Học sinh được test Covid-19 trước khi dự lễ khai giảng trực tiếp tại Trường THCS Trưng Vương.

Còn Ngô Thùy Linh, học sinh Trường THCS Trưng Vương khi biết được đại diện cho các bạn học sinh toàn thành phố dự lễ khai giảng trực tiếp cảm thấy xúc động, xen lẫn tự hào. Đây có lẽ là buổi khai giảng đặc biệt nhất trong thời gian học tập. "Em mong dịch bệnh nhanh hết để mọi học sinh được đến trường, được vui vẻ trò chuyện cùng thầy cô và các bạn", Ngô Thùy Linh tâm sự.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, Nguyễn Hương Trà, học sinh Trường THCS Mai Động (quận Hoàng Mai) đã chuẩn bị bộ đồng phục từ hôm trước, kẹp tóc gọn gàng để cùng bố mẹ khai giảng năm học mới qua màn hình tivi và ứng dụng Zoom của nhà trường.

Trà chia sẻ: "Em háo hức xen lẫn tò mò vì chưa biết lễ khai giảng trực tuyến sẽ như thế nào. Dù có chút tiếc nuối vì không được đến trường gặp bạn, thầy cô nhưng em  đồng tình với phương án tổ chức này của thành phố. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để cuộc sống được trở lại bình thường".

Chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt, Ngô Hà Linh, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm)  đã nhờ bố mẹ chuẩn bị đầy đủ đồng phục, sách vở để cho vào cặp sách như đi học trên lớp. Linh còn chuẩn bị bản giới thiệu về mình để làm quen với các bạn trong lớp.

Ngô Hà Linh háo hức chờ ngày khai giảng.
Ngô Hà Linh háo hức chờ ngày khai giảng.

Hoàn thành công tác chuẩn bị

Hòa chung trong không khí hướng về ngày lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022, tính đến chiều 4/9, công tác chuẩn bị của các nhà trường cơ bản đã hoàn thành. Thay vì trang hoàng sân trường để chào đón học sinh trước thềm năm học mới, năm nay, các thầy cô trang trí những hình nền sinh động để gửi đến phụ huynh, học sinh trên website, các nhóm Zalo của lớp, trường.

Thầy Hà Xuân Nhâm- Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) cho biết: Để chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt, thầy trò nhà trường đã tập dượt kỹ càng, đặc biệt là yếu tố kỹ thuật để buổi khai giảng trực tuyến đến được với tất cả học sinh trong trường. Các thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh cùng đặt chung một hình nền của lễ khai giảng, tập hát Quốc ca thật hay.

Tất cả thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy)  đều háo hức chờ đón lễ khai giảng. Theo cô Cô Lê Kim Anh- Hiệu trưởng nhà trường, sau lễ khai giảng toàn thành phố, nhà trường sẽ tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ trực tuyến qua phần mềm Teams kết hợp với Facebook, Youtube cùng lời phát biểu chào mừng của nhà trường đối với các con.

Sau đó là buổi sinh hoạt đầu năm của giáo viên chủ nhiệm trên nhóm Teams của lớp, học sinh được tham quan trường qua công nghệ thực tế ảo. Giáo viên chủ nhiệm sẽ giới thiệu về các thầy cô dạy bộ môn của lớp, trao đổi về nội quy nhà trường, nội quy lớp, thời gian biểu và thời khóa biểu học trực tuyến.

Các cô giáo Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Các cô giáo Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Còn cô Phạm Thị Hương Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) thông tin: Sau phần tiếp sóng từ Đài PTTH Hà Nội, ban giám hiệu sẽ tiếp tục mang lại cho học sinh không khí của ngày khai giảng qua các chương trình hấp dẫn.

Nhà trường sẽ trình chiếu bộ phim “Nhân kiệt thành Cửa Bắc”, bộ phim giải Đặc biệt cuộc thi “Dấu ấn Ba Đình” năm 2021.  Đây là bộ phim khơi dậy niềm tự hào về bậc danh tướng mà ngôi trường vinh dự mang tên, tạo nên hiệu quả giáo dục truyền thống nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Điểm nhấn nổi bật trong lễ khai giảng năm nay của trường là phần trò chơi Quizzi và Quay số may mắn có sự tương tác trực tiếp từ toàn bộ học sinh. Các em sẽ nhập mã, nhận câu hỏi và trả lời từ thiết bị online của mình, theo dõi cuộc đua của những người đứng đầu được truyền phát ngay trên màn hình chia sẻ của ban tổ chức.

"Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 của nhà trường gửi gắm những hy vọng, tâm huyết và niềm tin  cho một năm học mới nhiều thách thức. Dù khó khăn nhưng thầy và trò nhà trường sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ giáo dục đã đề ra"- cô Hương Giang chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.