Thanh Hóa: Hơn 11.000 học sinh huyện Mường Lát tạm dừng đến trường vào ngày mai (6/9)

GD&TĐ - Hơn 11.000 học sinh các cấp học ở huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) sẽ dừng đến trường vào sáng mai (6/9) để phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác chuẩn bị khai giảng trong lớp học ở Mường Lát (Thanh Hóa).
Công tác chuẩn bị khai giảng trong lớp học ở Mường Lát (Thanh Hóa).

Khuya 5/9, ông Lò Văn Tuấn – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát (Thanh Hóa) xác nhận thông tin nêu trên với Báo GD&TĐ.

Theo đó, sáng mai (6/9), hơn 11.000 học sinh các cấp học của địa phương này sẽ tạm dừng đến trường khai giảng trong lớp và học buổi đầu tiên của năm học 2021-2022, như đã dự kiến trước đó.

“Trước tình huống trên địa bàn thị trấn Mường Lát đã ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 và có nhiều trường hợp F1, F2, F3.

Do đó, huyện Mường Lát đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 1 số bản, khu phố của thị trấn và xã Tam Chung.

Để đảm bảo an toàn cho các trường học, sau khi xin ý cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát đã thống nhất và chỉ đạo ngành giáo dục huyện cho học sinh tạm dừng đến trường vào ngày mai”, ông Tuấn thông tin.

Phun hóa chất khử khuẩn nhà ăn bán trú của Trường PTDTBT-THCS Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).
Phun hóa chất khử khuẩn nhà ăn bán trú của Trường PTDTBT-THCS Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát cho biết thêm, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các trường học ở những xã, gồm: Mường Chanh, Quang Chiểu, Mường Lý, Trung Lý, Nhi Sơn và Pù Nhi sẽ cho học sinh tạm dừng đến trường trong 1 tuần (tính từ ngày mai).

“Riêng học sinh ở các trường thuộc địa bàn thị trấn Mường Lát và xã Tam Chung thì nghỉ học theo thời gian thực hiện giãn cách xã hội do huyện quy định”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Lò Văn Tuấn, trên địa bàn huyện Mường Lát hiện có nhiều trường PTDTBT-THCS tổ chức cho học sinh ăn, ở tại trường.

Trong khi đó, thị trấn Mường Lát đang thực hiện giãn cách xã hội, nên các nhà trường cũng gặp khó khăn trong vấn đề cung ứng nguồn thực phẩm để nuôi ăn bán trú cho học sinh.

Bên cạnh đó, theo điều tra dịch tễ, có nhiều người là giáo viên, học sinh liên quan đến ca mắc Covid-19 ở thị trấn Mường Lát.

Vì thế, huyện thống nhất cho học sinh tạm dừng đến trường 1 tuần, để chờ kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca bệnh nói trên, đảm bảo an toàn cho trường học.

Trước đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa có văn bản hướng dẫn các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh tùy theo tình hình của địa phương, chủ động tổ chức khai giảng tại lớp học vào đầu giờ sáng mai, sau đó chính thức bước vào năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...