Thanh Hóa: Hàng vạn giáo viên, sinh viên hăng hái đi bầu cử

GD&TĐ - Từ sáng sớm, hàng vạn cán bộ, giáo viên, sinh viên đã đến các điểm bầu cử ở Thanh Hóa để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri Phạm Thị Huyền Diệu (20 tuổi) và Phạm Hà Huyền My, (18 tuổi) ở xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi bỏ phiếu.
Cử tri Phạm Thị Huyền Diệu (20 tuổi) và Phạm Hà Huyền My, (18 tuổi) ở xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi bỏ phiếu.

Ngày 23/5, hòa chung không khí với cả nước, hơn 2,6 triệu cử tri tại Thanh Hóa phấn khởi đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội  (ĐBQH) khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số đó, có hàng vạn cán bộ, giáo viên và sinh viên.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trong ngày bầu cử.
Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trong ngày bầu cử.

Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ, tại các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, như Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát.... cử tri là người  dân tộc thiểu số đều háo hức đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm.

Tất cả cử tri đi bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, bệnh Covid-19. Lực lượng chức năng có mặt tại điểm bầu cử tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn, phát khẩu trang cho những cử tri quên đeo và đề nghị mọi người giữ khoảng cách để phòng, chống dịch khi vào bỏ phiếu.

Giáo viên Trường Tiểu học Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hóa) đi bầu cử.
Giáo viên Trường Tiểu học Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hóa) đi bầu cử.

Cô Nguyễn Thị Lan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước, nhà trường đã cử một số cán bộ, giáo viên phối hợp với tổ bầu cử để đo thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn các cử tri bỏ phiếu.

“Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nên nhà trường đã kết thúc năm học từ ngày 15/5. Trong những ngày vừa qua, cán bộ giáo viên nhà trường vẫn hoạt động chuyên môn tại đơn vị.

Ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Do đó, chúng tôi cũng đề nghị anh, chị em giáo viên trong trường tìm hiểu về bầu cử và đọc tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua kỳ bầu cử này, chúng tôi cũng hy vọng ngành giáo dục, giáo viên sẽ được quan tâm hơn nữa”, cô Lan tâm sự.

Tại điểm bầu cử ở bản Poọng – Ka Me, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, cô giáo Hà Quỳnh Nga (30 tuổi), giáo viên Trường Mầm non Phú Nghiêm chia sẻ: “Tôi rất tự hào, phấn khởi khi được hoà chung không khí rộn ràng trong ngày hội lớn hôm nay.

Bà hà Thị Hương - Bí thư Huyện ủy Quan Hóa (Thanh Hóa) bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bà hà Thị Hương -  Bí thư Huyện ủy Quan Hóa (Thanh Hóa) bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Là giáo viên đang công tác ở vùng cao đặc biệt khó khăn, bản thân tôi rất mong muốn qua kỳ bầu cử này, ngành giáo dục nói chung và cuộc sống của giáo viên nói riêng sẽ được quan tâm hơn nữa. Bên cạnh đó, tôi luôn hy vọng các ĐBQH và HĐND các cấp sẽ giúp đất nước ngày càng phát triển”. 

Em Phạm Thị Trang Nhung (sinh viên khoa Sư phạm tiểu học, Trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa), là cử tri xã Phú Nghiêm chia sẻ: "Đây là lần tiên em được tham gia đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nên rất phấn chấn.

Cử tri đồng bào Thái ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đi bầu cử.
Cử tri đồng bào Thái ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đi bầu cử.

Mấy ngày qua, em đã tìm hiểu Luật Bầu cử, đọc tiểu sử các ứng cử viên. Em cũng đã lựa chọn được những ứng cử viên mà mình tin tưởng  để bỏ phiếu cho họ.

Em rất hy vọng, qua kỳ bầu cử này, những đại biểu được cử tri tin tưởng, lựa chọn sẽ giúp quê hương, đất nước ngày càng phát triển để sinh viên chúng em yên tâm học tập”.

Giáo viên Trường Mầm non Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi bầu cử.
Giáo viên Trường Mầm non Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi bầu cử.

Còn em Phạm Thị Huyền Diệu (20 tuổi), là cử tri ở bản Poọng-Ka Me, xã Phú Nghiêm (Quan Hóa) cho biết, đây là lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của mình nên rất phấn khởi.

“Tôi hy vọng thông qua lá phiếu của mình, cử tri bầu được những đại biểu có đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và gánh vác trọng trách của Đảng, nhân dân giao phó. Các đại biểu trúng cử sẽ luôn có trách nhiệm với đất nước, gần gũi với cử tri".

Cử tri huyện Mường Lát, Thanh Hóa trong ngày bầu cử.
Cử tri huyện Mường Lát, Thanh Hóa trong ngày bầu cử.

Tại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Thanh Hóa có hơn 2,6 triệu cử tri, trong đó ngành GD có khoảng hơn 53.000 cử tri là những cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành, chưa kể số cử tri là sinh viên các trường CĐ,ĐH trên địa bàn tỉnh.

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại kỳ bầu cử lần này, số ĐBQH khóa XV được bầu của tỉnh Thanh Hóa là 14. Số Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 85. Số đơn vị bầu cử ĐBQH hội là 5. Số đơn vị bầu cử ĐBHĐND tỉnh là 27. Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 3.982 khu vực bỏ phiếu. Trên cơ sở đó, đã hoàn thành việc thành lập 3.982 tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ