Thái Nguyên: Đề cao chất lượng giáo dục thực chất, chiều sâu

GD&TĐ - Chiều 16/9, tại chương trình làm việc với Sở GD&ĐT Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã chỉ đạo và trao đổi nhiều nội dung với ngành giáo dục địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao đổi với đại diện ngành giáo dục địa phương
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao đổi với đại diện ngành giáo dục địa phương

Tại chương trình làm việc, Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã báo cáo về công tác quản lý giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay; kết quả năm học 2020 - 2021; phương hướng nhiệm vụ năm học mới; công tác triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025.

Ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên đã, đang tập trung triển khai một số vấn đề trọng tâm, như: Công tác phòng chống Covid-19, đảm bảo an toàn trường học; Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, nâng cao chất lượng giáo dục; Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục; Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh…

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành giáo dục khi đã vượt qua khó khăn do dịch bệnh để có những kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại chương trình
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại chương trình

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng nhấn mạnh một số yêu cầu với ngành giáo dục địa phương, như: Đề cao chất lượng thực chất, chiều sâu; Tìm ra thế mạnh riêng để tạo ra điểm nhấn trong phát triển giáo dục; Đặc biệt quan tâm chú trọng giáo dục về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; Nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng dạy và học tiếng Anh…

Với tâm huyết của người đã từng gắn bó và luôn quan tâm đến giáo dục, đồng chí Nguyễn Thanh Hải mong muốn đội ngũ cán bộ giáo viên tại các đơn vị, nhà trường tiếp tục nâng cao tính năng động, sáng tạo, phát huy và cống hiến hết mình, vì sự tiến bộ, trưởng thành của học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ