Tăng cường hợp tác giáo dục hướng tới "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"

GD&TĐ - Ngày 7/9, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã có buổi tiếp đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (phải) tiếp đón Đại sứ Nguyễn Huy Tăng (trái).
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (phải) tiếp đón Đại sứ Nguyễn Huy Tăng (trái).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chia sẻ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Campuchia đã trải qua quá trình lâu dài suốt mấy thập kỷ và đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Trong những năm gần đây, giáo dục và đào tạo luôn là lĩnh vực đầu tiên được ghi nhận trong Biên bản của các kỳ họp Uỷ ban hỗn hợp giữa hai nước diễn ra hàng năm.

Năm 2020, các nội dung hợp tác theo Biên bản Kỳ họp Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia được Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ. Hai bên đã tích cực phối hợp chặt chẽ hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp khó lường.

Một số công tác liên quan đến tiếp nhận và quay trở lại học tập của lưu học sinh bị gián đoạn do dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT đã chủ động trao đổi, báo cáo các cơ quan hữu quan để tìm các giải pháp phù hợp, đảm bảo việc học tập không bị gián đoạn và quyền lợi của lưu học sinh.

Được biết, tính đến tháng 12/2019, số lượng lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam là khoảng 4.000 người, bao gồm lưu học sinh ngắn hạn và dài hạn. Số lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Campuchia hiện nay là 60 người.

Nhấn mạnh năm 2022 là "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia" kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Đại sứ quán phối hợp và hỗ trợ Bộ GD&ĐT trong việc tổ chức các hoạt động hợp tác giáo dục.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ nhất trí và ủng hộ việc phối hợp chặt chẽ để hợp tác giáo dục phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Campuchia ngày càng chất lượng, hiệu quả; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã có những trao đổi liên quan đến triển khai học bổng Hiệp định Chính phủ dành cho Campuchia, học bổng Hiệp định Chính phủ Campuchia dành cho Việt Nam và các dự án hợp tác giáo dục. Hai bên đã có những đề xuất hỗ trợ để tiếp tục triển khai những nội dung trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ