Tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho tập thể, cá nhân vì học sinh Trường Sa

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa có Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 25 tập thể và 7 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức và vận động tham gia Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” giai đoạn II.

Một lớp học trên đảo Trường Sa
Một lớp học trên đảo Trường Sa

Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” giai đoạn II với nội dung chính là vận động 12 tỷ đồng để xây dựng trường học trên đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa (Khánh Hòa).

Thông tin tại Lễ tổng kết chương trình này vừa được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Chương trình nhận được sự ủng hộ, đóng góp của 300 tập thể, cá nhân với số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Danh sách các tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cụ thể như sau:

Tập thể

1.

Quận đoàn 8, Thành phố Hồ Chí Minh

2.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

3.

Hội khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh

4.

Hội Khuyến học quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

5.

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục toàn cầu Quốc Văn

6.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

7.

Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương

8.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

9.

Liên hiệp Người Việt Nam tại Công hòa Liên bang Đức

10.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

11.

Hội Khuyến học huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

12.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

13.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

14.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

15.

Văn phòng Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

16.

Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo

17.

Trường Tiểu học Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

18.

Cộng đồng Người Việt Nam tại Hungary

19.

Chi hội Phụ nữ Thành phố Kep và các vùng phụ cận, Cộng hòa Séc

20.

Cộng đồng Người Việt Nam tại Áo

21.

Hiệp hội Doanh nhân Tây Nam Cộng hòa Liên bang Đức

22.

Kiều bào tại Thành phố Braudenburg - Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức

23.

Chi hội phụ nữ Trung tâm Thương mại Người Việt tại Maxcơva, Cộng hòa Liên bang Nga

24.

Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan

25.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính

Cá nhân

1.

Trương Mỹ Hoa

Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính

2.

Nguyễn Ngọc Thu

Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM DV Nhà hàng Làng nướng Nam Bộ

3.

Ông

Vũ Quang Vinh

Giám đốc Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Trưởng Ban Tổ chức chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

4.

Ông

Nguyễn Trân Châu

Phó Giám đốc Thường trực Quỹ Học bổng Vừ A Dính, thành viên Ban chỉ đạo chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

5.

Đỗ Thị Thu Hương

Trưởng Văn phòng Đại diện Quỹ Học bổng Vừ A Dính khu vực phía Nam, thành viên Ban tổ chức chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

6.

Dương Vân Thủy

Phó Thường trực Văn phòng Đại diện Quỹ Học bổng Vừ A Dính khu vực phía Nam, thành viên Ban tổ chức chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

7.

Ngô Hồng Phước

Phó Trưởng Văn phòng đại diện Quỹ Học bổng Vừ A Dính khu vực phía Nam, thành viên Ban tổ chức chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ