Swinburne Việt Nam tiếp tục sứ mệnh mang trải nghiệm đại học quốc tế tới sinh viên

GD&TĐ- Ngày 11/1, ông Nguyễn Duy Trường được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Swinburne Việt Nam cơ sở TP Hồ Chí Minh. TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT đã tham gia buổi Lễ.

Ông Nguyễn Duy Trường được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc Swinburne Việt Nam tại cơ sở TP.HCM.
Ông Nguyễn Duy Trường được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc Swinburne Việt Nam tại cơ sở TP.HCM.

Swinburne Việt Nam tại cơ sở TP.HCM được thành lập tháng 2/2021 và đã tổ chức đào tạo cho hơn 200 sinh viên đầu tiên của kỳ nhập học đầu tiên Fall 2021 trong cả ba chuyên ngành CNTT, Kinh doanh và Truyền thông đa phương tiện.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Swinburne Việt Nam cơ sở TP.HCM, ông Nguyễn Duy Trường từng trải qua nhiều chức vụ quản lý trong lĩnh vực giáo dục.

Ông Nguyễn Duy Trường từng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế (1993), Thạc sĩ Kinh tế (1997) tại Đại học Macquarie (Sydney, Australia) và Cao học Quản trị Kinh doanh (2001) tại Trường Quản trị Kinh doanh MGSM. Đây là trường đào tạo kinh doanh xếp thứ 4 tại Australia và thứ 95 thế giới theo QS Global MBA Rankings 2022, đồng thời nằm trong top 50 trường toàn cầu theo bảng xếp hạng QS World University Masters in Management Rankings 2022. 

Ông từng có khoảng thời gian 10 năm gắn bó với ngành giáo dục đại học Australia trên vai trò Trợ lý Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Đào tạo, đồng thời là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Á Châu Thái Bình Dương của Đại học Macquarie.

Cùng khoảng thời gian này, ông Trường cũng giữ chức vụ Giám đốc Điều hành tại Hội Thương Mại Australia - Việt Nam và tham gia vào tiến trình vận động, thuyết phục chính phủ Australia viện trợ cho công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận với tổng giá trị 66 triệu đô la Úc.

Quá trình làm việc ở cả hai lĩnh vực giáo dục đại học và kinh doanh thương mại đã giúp ông Trường tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và có những kinh nghiệm quản lý và điều hành khi triển khai các chương trình giáo dục quốc tế.

Trở về nước năm 2007, ông trở thành cầu nối tham gia phát triển các chương trình giáo dục và dự án đào tạo chất lượng quốc tế cao cho các trường đại học trong nước. Đồng thời tham gia quản lý và giảng dạy trong các trường đại học ở TP.HCM. 

Năm 2020 khi học xá của Swinburne Việt Nam tại TP.HCM được thành lập mang đến cơ hội học tập cho các sinh viên khu vực phía Nam, ông là một trong những người đầu tiên tham gia triển khai chương trình và đảm nhiệm vai trò Giám đốc Đào tạo, kiêm Giám đốc Chương trình Công dân toàn cầu.

Phát biểu tại Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Duy Trường chia sẻ niềm vinh dự khi nhận được sự tín nhiệm từ Ban lãnh đạo Tổ chức giáo dục FPT.

Ngày nay việc kết nối toàn cầu đã thúc đẩy cơ hội học tập các chương trình giáo dục quốc tế tại Việt Nam.

“Xu hướng quốc tế hoá giáo dục giúp người học mặc dù ở trong nước nhưng vẫn tiếp cận được các chương trình đào tạo hàng đầu thế giới và có trải nghiệm giáo dục toàn cầu. Quá trình này cũng gia tăng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên bởi nó kết nối người học với các chuyên gia hàng đầu và giúp họ được bắt tay vào các dự án thực tế tại các công ty, tập đoàn lớn" - Ông Trường chia sẻ.

Ông cũng chia sẻ kế hoạch cùng toàn thể đội ngũ phát huy những sứ mệnh quan trọng của Swinburne Việt Nam trong thời gian tới. Từ đó, đưa Swinburne Việt Nam trở thành địa chỉ đào tạo chất lượng quốc tế, vừa cung cấp các trải nghiệm hữu ích mang tính xuyên suốt cho sinh viên, vừa phát triển việc nghiên cứu ứng dụng mang tính quốc tế hoá.

Cũng tại Lễ trao quyết định công bố Tân Quyền Giám đốc Swinburne Việt Nam cơ sở TP.HCM, TS Lê Trường Tùng nhấn mạnh, bên cạnh các hoạt động học tập và giảng dạy, trong thời gian tới, các cơ sở Swinburne Việt Nam trên toàn quốc nói chung sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình trải nghiệm cho sinh viên cũng như đưa các em tham gia các cuộc thi mang tầm quốc tế, các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hoá.

Bên cạnh đó, việc quy tụ đội ngũ giảng viên quốc tế để giảng dạy và nghiên cứu cũng là một nhiệm vụ mà Swinburne Việt Nam đã sẵn sàng triển khai, không chỉ khi có những tín hiệu lạc quan hơn cho phép trở lại hình thức giảng dạy trực tiếp, mà còn để chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023 và những năm sau đó.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ