Sóc Trăng thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”

GD&TĐ - Mặc dù diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, khó lường nhưng cho đến nay, ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã chuẩn bị sẵn sàng năm học mới với nhiều phương án ứng phó diễn biến dịch bệnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Với việc di chuyển của giáo viên và học sinh giữa các vùng cũng được Sở GD&ĐT Sóc Trăng đưa ra phương án cụ thể. Theo đó, đối với giáo viên thường trú và giảng dạy trong cùng một vùng (trừ “vùng đỏ”) thì thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”. Đồng thời thực hiện đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch.

Trường hợp giáo viên đang ở vùng có nguy cơ cao hơn sang công tác ở vùng có nguy cơ thấp hơn (trừ “vùng đỏ”) và ngược lại, các trường phải chủ động phương án riêng, có thể bố trí dạy thay hoặc sắp xếp tổ chức theo phương án “3 tại chỗ” cho giáo viên và thực hiện đúng theo hướng dẫn tại của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định chung của ngành y tế.

Đối với những học sinh đang ở vùng có nguy cơ cao hơn sang học ở vùng có nguy cơ thấp hơn (trừ “vùng đỏ”) và ngược lại thì áp dụng theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND, ngày 16-8-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và quy định chung của ngành y tế, thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” khi đi học (từ nhà đến trường và từ trường về nhà).

Còn những học sinh cư trú ở “vùng đỏ” thì không di chuyển sang vùng khác để học. Nhà trường có các biện pháp tổ chức học theo nhóm, học trực tuyến, học có hỗ trợ… hoặc bằng hình thức phù hợp khác; sau khi các em trở lại trường học bình thường thì giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng, bổ sung thêm kiến thức đầy đủ theo chương trình dạy.

Đối với các cơ sở giáo dục đang được trưng dụng làm khu cách ly, tạm dừng tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, chỉ tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức phù hợp khác, tùy theo tình hình thực tế và điều kiện của từng đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.