Sóc Trăng có tân Giám đốc Sở GD&ĐT

GD&TĐ - Ông Châu Tuấn Hồng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng thay Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Tuyết Hà nghỉ hưu theo chế độ.

Sóc Trăng có tân Giám đốc Sở GD&ĐT

Theo ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, chiều ngày 17/12, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng kể từ ngày 15/12/2020.

Ông Châu Tuấn Hồng, tân Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng.
Ông Châu Tuấn Hồng, tân Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng.

Tân Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng Châu Tuấn Hồng sinh năm 1968, quê ở Thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng, ông Châu Tuấn Hồng từng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Xuyên, Hiệu trưởng Trường THPT Văn Ngọc Chính (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên), Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng), Trưởng Phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Sóc Trăng), Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Châu Tuấn Hồng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ Giám đốc Sở GD&ĐT; đồng thời hứa với trách nhiệm của mình cùng với tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Sở GD&ĐT sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, đưa sự nghiệp Giáo dục tỉnh ngày càng phát triển…

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra giữa tháng 10/2020, ông Châu Tuấn Hồng đã trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.