Sóc Trăng: 28 nghìn học sinh bước vào năm học mới bằng hình thức trực tuyến

GD&TĐ - Sáng 15/9, khoảng 28.000 học sinh cấp THPT của tỉnh Sóc Trăng chính thức bước vào năm học mới bằng hình thức học trực tuyến.

Cô, trò tỉnh Sóc Trăng học trực tuyến ngày 15/9.
Cô, trò tỉnh Sóc Trăng học trực tuyến ngày 15/9.

Theo ghi nhận, tất cả các trường THPT của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bước đầu của việc dạy và học trực tuyến.

Thầy Kha Vĩnh Huy, Hiệu trưởng Trường THPT TP Sóc Trăng, cho biết: “Nhà trường đã tổ chức hướng dẫn cho giáo viên và học sinh về công tác dạy, học trực tuyến từ những ngày trước.

Ngày hôm nay chính thức vào thực hiện và bước đầu cho kết quả khả quan khi có trên 95% học sinh vào học, có nhiều lớp đạt tỉ lệ 100%. Tuy nhiên, còn một số học sinh thiếu điều kiện để theo học trực tuyến nên nhà trường sẽ cung cấp bài cho các em qua các hình thức khác để  kịp chương trình với các bạn khác”.

Thầy Trần Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Kế Sách (huyện Kế Sách) chia sẻ: “Ngày hôm nay trường có khoảng trên 93% học sinh vào tham gia học trực tuyến. Với một huyện thuần nông, con số này cũng đạt yêu cầu. Những ngày trước, nhà trường đã lập một tổ phụ trách kỹ thuật để đảm bảo cho việc dạy học trực tuyến đạt kết quả cao. Với những học sinh không có điều kiện học trực tuyến, nhà trường đề nghị giáo viên giao bài cho các em qua các kênh khác như Email, Zalo...”.

Còn ở Trường THPT DTNT Huỳnh Cương (TP Sóc Trăng), thầy Thạch Song, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường chúng tôi không thể dạy học trực tuyến vì học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc Khmer ở các huyện, các xã vùng sâu vùng xa, khó khăn, có đến khoảng 80% không có điều kiện để học trực tuyến. Chúng tôi đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT để có giải pháp giúp các em học tập”.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất không cho các em đến trường ngày 27/9 như kế hoạch đã đưa ra trước đó.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, phương án nhập học được đưa ra vào đầu tháng 10 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Đây là phương án muộn nhất theo kế hoạch nhập học ngày 4/10 do Sở GD&ĐT Sóc Trăng lập ra vào đầu tháng 9...

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ