Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk không tổ chức đón khách dịp 20/11

GD&TĐ - Sáng 9/11, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bàn hành văn bản về việc không tổ chức đón tiếp khách, nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ông Phạm Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk
Ông Phạm Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk

Theo đó, trong văn bản gửi lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và các đơn vị nêu rõ: Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như toàn ngành Giáo dục tỉnh trong thời gian qua.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành Giáo dục tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục năm học 2021-2022 phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phòng, chống dịch.

Để chung tay cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, Sở GD&ĐT không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ