Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội về Điện Biên âm tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho biết, nhà trường nhận được thông báo của cơ quan Y tế, sinh viên của trường đã âm tính với với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm lại của sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội âm tính với SARS-coV-2.
Kết quả xét nghiệm lại của sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội âm tính với SARS-coV-2.

Sáng 5/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thông báo có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Sau đó Trung tâm đã gửi các mẫu bệnh phẩm của 6 bệnh nhân đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Hà Nội) để xác nhận lại. Tối muộn 5/2, Bộ Y tế thông tin về kết quả xét nghiệm và khẳng định lại kết quả của 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Điện Biện.

Trong 6 mẫu bệnh phẩm được Điện Biên gửi đến xét nghiệm lại, có 3 mẫu âm tính, trong đó gồm cả sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và học sinh Trường THPT Trí Đức (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

GS.TS Nguyễn Văn Minh cho biết, cả trường ai cũng mừng khi nhận được thông tin về kết quả xét nghiệp sinh viên âm tính với SARS-CoV-2.

 “Tối qua, sau khi họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, xây dựng kế hoạch, lập phương án chi tiết về dạy – học trực tuyến, tôi đã đến khu ký túc xá của trường để tặng quà, động viên cho những sinh viên ở lại ăn Tết. Hiện, toàn bộ khuôn viên sư phạm, phòng học, ký túc xá của nhà trường đã được phun thuốc khử khuẩn. Công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn được chú trọng và đề cao cảnh giác” – GS.TS Nguyễn Văn Minh cho hay.

GS.TS Nguyễn Văn Minh cho biết, trước đó, nhà trường nhận được thông tin về một sinh viên mắc Covid-19. Trường đã tiến hành các biện pháp truy vết người tiếp xúc. Trường hợp này là sinh viên P.N.Q.C vốn ở trong ký túc xá của trường. Tuy nhiên, sau đó sinh viên này rời ký túc xá đến ở nhà người thân bên ngoài từ 10 ngày. Sau đó, em đã quay về ký túc xá để lấy đồ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ