Sát sao cùng trò nghèo vượt vũ môn

GD&TĐ - Với học sinh vùng cao, sự quan tâm chăm sóc của nhà trường từ miếng ăn, chỗ ở trong thời gian ôn và thi tốt nghiệp vô cùng quan trọng. Đây sẽ là điểm tựa cần thiết để các em cố gắng hết sức cho kỳ thi.

Đoàn Thanh niên hỗ trợ miễn phí HS nước uống, áo mưa… tại điểm thi Trường THPT số 1 Bắc Hà. Ảnh: NTCC
Đoàn Thanh niên hỗ trợ miễn phí HS nước uống, áo mưa… tại điểm thi Trường THPT số 1 Bắc Hà. Ảnh: NTCC

Sát sao từng miếng ăn, chỗ ở

Tại Trường THPT số 1 Bắc Hà (Bắc Hà - Lào Cai) nhiều năm nay hoạt động hỗ trợ HS trong thời gian ôn tập và thi tốt nghiệp THTP đã được Hội Chữ thập đỏ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức thành nền nếp.

Theo quy định, các em nhà xa trường từ 3 - 7km đều được tập trung ăn ở miễn phí trong khu ký túc xá. Dù nhà trường, thầy cô bận rộn hơn trong những ngày hè nhưng cách làm này đã giúp HS ổn định trong học tập, sinh hoạt, sức khỏe… tránh những tình huống đáng tiếc tại kỳ thi như: Tai nạn giao thông do di chuyển, ngủ quên không đi thi đúng giờ, ôn tập kém hiệu quả…

Cô Phạm Thị Lương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Bắc Hà cho biết: Để bảo đảm thực phẩm, tăng cường dinh dưỡng cho các bữa ăn miễn phí của gần 200 HS bán trú ôn tập tại ký túc xá, trường đã lên kế hoạch dự trù kinh phí từ tháng 6. Sau đó, từ Ban giám hiệu đến GV đều tham gia kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ.

Từ kinh phí và hiện vật được ủng hộ, bếp ăn của trường có điều kiện tăng cường về số lượng, chất lượng cho các suất ăn hàng ngày của HS. Bếp ăn sẽ đặc biệt quan tâm đến khẩu vị của HS theo vùng miền để xây dựng thực đơn và chế biến phù hợp. Cũng theo cô Lương: HS Bắc Hà không thích ăn rau đay, mùng tơi, tôm biển… Do đó, bộ phận nấu bếp sẽ loại trừ từ khi lên thực đơn và chú trọng vào loại rau, thực phẩm được ưa thích như cải mèo, rau ngót, thịt lợn và chế biến đúng khẩu vị.

Mặt khác, từ nguồn kinh phí huy động được, trường tăng cường cho HS mì tôm, xôi nóng, sữa đậu nành đóng hộp vào các buổi sáng và buổi tối ôn thi. Từng bữa ăn cho HS suốt thời gian ôn và thi đều được lưu mẫu để bộ phận y tế có căn cứ thay đổi, khắc phục… nếu gặp sự cố.

Hội Chữ thập đỏ, nhóm GV Trường THPT số 1 huyện Văn Bàn (Lào Cai) nhiều năm nay cũng tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ miếng ăn, chỗ ở cho HS thi vào lớp 10 và HS lớp 12 thi tốt nghiệp.

Cô Hoàng Thị Hồng Hạnh – GV nhà trường, người đứng ra kêu gọi giúp đỡ HS cho biết: HS lớp 9 tham dự kỳ thi vào lớp 10 thường nhà ở xã cách xa trường hàng chục km. Trong khu vực lại không có chỗ ở, quán ăn giá rẻ, miễn phí, nếu phải đi về trong ngày rất vất vả cho gia đình và các em trong suốt 3 ngày làm thủ tục và thi. Do đó, bên cạnh việc nhà trường bố trí cho HS chỗ nghỉ miễn phí tại ký túc xá thì Hội Chữ thập đỏ của trường và một số GV đã đứng ra kêu gọi các suất ăn miễn phí cho HS.

Năm nay, các cô đã kêu gọi trên Zalo, Facebook cá nhân và nhận được cam kết hỗ trợ 500 suất ăn cho HS thi vào lớp 10. Nếu không dùng hết sẽ được chuyển sang hỗ trợ cho HS lớp 12 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo cô Hạnh, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay các cô sẽ dự tính sẽ huy động 780 suất ăn cho HS khối 12 trong 4 ngày làm thủ tục dự thi và thi. Mỗi suất ăn không kể gạo và rau được hỗ trợ miễn phí thì có giá 15 nghìn đồng.

Miễn phí nước uống dinh dưỡng cho HS sau buổi thi tại Trường THPT số 1 Bắc Hà. Ảnh: NTCC
Miễn phí nước uống dinh dưỡng cho HS sau buổi thi tại Trường THPT số 1 Bắc Hà. Ảnh: NTCC

Nỗ lực không mệt mỏi

Cô Hoàng Thị Hồng Hạnh cho biết thêm: Với không ít HS khối 12 huyện Văn Bàn (Lào Cai) nếu không nhận được sự hỗ trợ miễn phí về chỗ ở, miếng ăn trong những ngày thi, chắc chắn nhiều em sẽ bỏ cuộc. Bởi gia đình các em đa số khó khăn, sẵn sàng cho con bỏ thi để ở nhà lao động.

Nhiều em nhà xa, tá túc tạm bợ, ăn uống vật vạ quanh trường không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe. Hoạt động hỗ trợ ăn, ở miễn phí của Hội Chữ thập đỏ nhà trường nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa cho nhiều HS hoàn thành kỳ thi quan trọng và tiếp tục vươn lên trên con đường học tập.

Cô Phạm Thị Lương cũng chia sẻ: “HS của trường gia đình ở xa, hoàn cảnh còn khó khăn… Vì vậy, quá trình các em ở lại trường ôn tập và thi tốt nghiệp được gia đình gửi gắm hoàn toàn cho nhà trường từ việc hỗ trợ kiến thức tới miếng ăn, chỗ ở. Do đó, dù việc đi kêu gọi, xin hỗ trợ hàng năm không dễ dàng nhưng các thầy cô đều vượt lên ngại ngùng, khó khăn để HS được tăng cường các điều kiện về vật chất, động viên tinh thần các em ôn tập và thi tốt nhất…”.

Thầy Phạm Công Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Phùng (Hướng Hóa – Quảng Trị) bày tỏ: Với HS dân tộc điều kiện học tập, sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, sự quan tâm của gia đình còn hạn chế… nên nhà trường vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ HS trong các kỳ thi.

Trong các mùa thi, trường thường kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ HS về sách bút, nước uống. Trao đổi cùng gia đình quan tâm về chế độ ăn uống để bảo đảm sức khỏe. Đặc biệt, để giúp HS không có cảm giác bỡ ngỡ, mất bình tĩnh tại điểm thi… trường thường bố trí GV tới điểm thi cùng HS. Dù chỉ là sự động viên, hoặc hỗ trợ HS những sự cố phát sinh, thắc mắc… thì HS cũng yên tâm hơn rất nhiều. Trường luôn cố gắng đồng hành cùng HS không chỉ kiến thức mà bằng các hoạt động hỗ trợ thiết thực, gần gũi. 

“Những giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm cho các bữa ăn miễn phí của HS cũng đã được Hội Chữ thập đỏ và giáo viên của trường đặt ra. Lương thực, thực phẩm được cung cấp từ đơn vị uy tín đã cung cấp cho nhà trường. Rau xanh ngoài thu hoạch từ vườn trường thì gia đình học sinh, hợp tác xã sẽ ủng hộ thêm. Nhân viên y tế hội đồng thi sẽ kiểm soát chất lượng thực phẩm bữa ăn hàng ngày”. - Cô Hoàng Thị Hồng Hạnh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ