Phú Yên: Vì sao 2 điểm thi bất ngờ tạm dừng, 700 thí sinh không được thi đợt 1?

GD&TĐ - 2 điểm thi tốt nghiệp THPT ở Phú Yên đột ngột dừng thi, hơn 700 sĩ tử ở 2 điểm thi này đành quay về nhà, chờ thi đợt 2.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa).
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa).

Sáng nay 7/7, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục  - Đào tạo tỉnh Phú Yên xác nhận, tỉnh này vừa quyết định dừng tổ chức thi THPT năm 2021 ở 2 điểm thi là THPT Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) và THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa).

Theo ông Lễ, quyết định dừng thi này được thực hiện theo yêu cầu của Sở Y tế Phú Yên nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau khi nhận được thông tin có yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, sở đã báo cáo cho Ban Chỉ đạo thi THPT của tỉnh và thông báo cho các điểm thi dừng việc tổ chức thi.

Trường THPT Trần Hưng Đạo, 1 trong 2 trường THPT phải tạm dừng thi đột ngột trong sáng 7/7.
Trường THPT Trần Hưng Đạo, 1 trong 2 trường THPT phải tạm dừng thi đột ngột  trong sáng 7/7.

Những thí sinh tại 2 điểm thi này sẽ được bố trí sắp xếp thi vào đợt 2 theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đối với việc xử lý dịch, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế để điều tra dịch tễ, truy vết.

Sau khi hủy 2 điểm thi trên, trưởng các điểm thi thực hiện các nhiệm vụ bàn giao toàn bộ đề thi, hồ sơ thi cho đoàn công tác nhận đề thi của Sở GD-ĐT; bàn giao cơ sở vật chất cho trường sở tại; đồng thời thông báo cho toàn bộ cán bộ làm công tác thi thôi làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Cũng theo người đứng đầu ngành GD&ĐT tỉnh Phú Yên, 2 điểm thi này có khoảng hơn 700 thí sinh, tất cả các thí sinh khi đến trường thì mới được thông báo là dừng thi và mời ra về.

Khi thấy con mình đi về không thi tốt nghiệp, nhiều bậc phụ huynh đã đến trước cổng trường THPT Trần Hưng Đạo để bày tỏ sự thắc mắc vì sao không tổ chức thi.

Sau khi nghe giải thích của đại diện hội đồng thi THPT Trần Hưng Đạo về việc nhóm thí sinh này sẽ được tổ chức thi vào đợt 2, các phụ huynh đã quay về.

Ông Trần Khắc Lễ cũng cho biết thêm tỉnh này có 10.850 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Trước khi diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ngành Giáo dục đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.400 người làm nhiệm vụ thi và 10.419 thí sinh. Hiện còn 431 thí sinh chưa lấy mẫu xét nghiệm vì những em này thuộc diện F0, F1, F2 và thí sinh trong vùng bị phong tỏa phòng Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ