Phụ huynh Hà Nội bớt lo khi nhà trường tổ chức ăn bán trú

Phụ huynh Hà Nội bớt lo khi nhà trường tổ chức ăn bán trú

Từ ngày 4/5, gần 900 trường THCS, THPT, TTGDNN-GDTX trên địa bàn Hà Nội đã đón học sinh trở lại trường học. Học sinh phấn khởi, hăng hái học tập, phụ huynh yên tâm, vững tin cho con trở lại trường là ghi nhận tại tất cả các trường học trên địa bàn thành phố.

Để đón học sinh quay trở lại trường, Ban giám hiệu trường THCS Khương Trung (quận Thanh Xuân) đã tiến hành công tác khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, xây dựng các phương án phân luồng học sinh, phân công GV hướng dẫn học sinh khử khuẩn, đo nhiệt độ cho HS tại các điểm chốt đều được chuẩn bị chu đáo trong.

Tại khu vực cổng chính, cổng phụ của trường, các thầy cô giáo kết hợp với Đoàn Thanh niên phường Khương Trung đã tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các em học sinh trước khi lên lớp học. Sau buổi học sáng, các thầy cô giáo chủ nhiệm lại tiến hành dọn dẹp, khử khuẩn lớp học để chiều đón các con học sinh đến trường.

Trong tuần đầu tiên học sinh đi học trở lại, Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) đã tổ chức học một buổi/ngày, không tổ chức bán trú, không tổ chức dịch vụ ăn, uống tại trường. Tất cả các học sinh khi đến trường đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Nhà trường dành nhiều thời gian hướng dẫn và giám sát việc học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong tuần đầu, bên cạnh công tác phòng dịch, ổn định nề nếp, chuyên cần, nhà trường cũng đã triển khai việc rà soát, đánh giá kết quả học tập trực tuyến, học qua truyền hình trong thời gian 3 tháng nghỉ dịch để từ đó lên kế hoạch củng cố, bồi dưỡng kiến thức cũ cho học sinh cùng việc dạy kiến thức mới.

Sau 1 tuần học sinh bắt đầu trở lại học tập, các nhà trường đã duy trì tốt nhiệm vụ vừa dạy học, vừa chống dịch. Các thầy, cô giáo đã rất vất vả, căng mình để vừa chống dịch, vừa dạy học với công suất gấp đôi do các lớp đều thực hiện giảm sĩ số, chia nhỏ để bảo đảm giãn cách.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, sẽ có gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) mở cửa đón học sinh trở lại từ ngày 11/5. Đến 11h ngày 10/5, công tác chuẩn bị đón học sinh tiểu học và trẻ mầm non trở lại trường đã cơ bản hoàn tất.

Việc bỏ quy định giãn cách trong lớp học đã giảm đi nhiều khó khăn cho giáo viên, song cũng đặt ra yêu cầu đối với các nhà trường phải tăng cường trách nhiệm, chủ động ứng phó trong mọi tình huống, nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi. Đây là một thách thức không nhỏ đối với các trường mầm non và tiểu học, khi chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng- Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết, để tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh, các trường tiểu học duy trì việc tổ chức học 2 buổi/ngày, có ăn bán trú tại trường, tuy nhiên, những gia đình có điều kiện thì có thể đón con về. Ở cấp mầm non, phương án đón trẻ cũng bảo đảm linh hoạt, phụ huynh có thể đăng ký gửi con và đăng ký cho con ăn bán trú tại trường.

100% trường mầm non đã thông tin đến phụ huynh, khuyến khích trẻ 5 tuổi đến trường để được trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị vào lớp 1; động viên phụ huynh có trẻ từ 2 đến 3 tuổi nếu có điều kiện thì chăm sóc tại nhà, do thời tiết diễn biến phức tạp, trẻ ở lứa tuổi này còn quá nhỏ, lại đã nghỉ khá lâu, nay thay đổi môi trường dễ có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Bên cạnh niềm vui quay trở lại trường học của các em học sinh mầm non và tiểu học, lại là nỗi lo của nhiều phụ huynh trong trường hợp nhà trường không tổ chức bán trú. Gỡ khó cho băn khoăn này, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ không cấm các trường tiểu học, mầm non tổ chức bán trú.

Tuy nhiên phương án tổ chức sẽ tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng trường, trên cơ sở tuân thủ những yêu cầu chung về phòng dịch. Hiện các trường học sau khi họp phụ huynh trực tuyến và có số liệu đăng ký bán trú, đã chuẩn bị sẵn sàng đón các em quay lại học tập.

Chiều 10/5, các đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội và các đoàn kiểm tra của 30 phòng giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát, kiểm tra tại cơ sở để tiếp tục hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện phương án tổ chức dạy học, chăm sóc học sinh chu đáo nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả các thành viên trong nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ