Phụ huynh được hỗ trợ tối đa đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1

GD&TĐ - Các nhà trường bậc Tiểu học ở Hà Nội thời điểm này luôn cử người túc trực, hỗ trợ tối đa cho phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 1.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bắt đầu từ sáng 12/7, Hà Nội triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến 9h00 ngày 12/7/2021 đã có gần 60.000 hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công vào lớp 1 năm học 2021-2022. Khung giờ từ 8h00 đến 9h00 có số hồ sơ đăng ký thành công rất cao, đạt 26.112 hồ sơ tại 688 trường tiểu học.

Anh Lê Đình Phương (Nam Từ Liêm – Hà Nội) cho biết, do lo ngại nhiều người đăng ký trực tuyến sẽ bị nghẽn mạng, anh đã phải thức, chờ đến giờ mở hệ thống để đăng ký cho con ngay trong đêm.

“Rất may, sau ít phút tôi đã đăng ký được và không gặp vấn đề gì trở ngại. Mặc dù vậy, tôi vẫn khá lo lắng, việc đăng ký là một chuyện, còn chuyện con có trúng tuyển vào trường theo nguyện vọng được hay không lại là một vấn đề”- anh Phương chia sẻ.

Trưa 12/7, cô Nguyễn Lương Ngọc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Chung B (Đông Anh – Hà Nội) cho biết, trong sáng nay công tác tuyển sinh trực tuyến của nhà trường không gặp phải sự cố nào đáng tiếc. Năm nay, trường có 140 chỉ tiêu vào lớp 1, đã có 60 hồ sơ đăng ký theo hình thức trực tuyến.

“Trước đó, trường đã triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến thử nghiệm, nên phụ huynh đã làm quen, hôm nay đăng ký chính thức không xảy ra nhầm lẫn gì. Hệ thống máy tính được đảm bảo thông suốt, tuyệt đối không có tình trạng nghẽn mạng.

Nếu phụ huynh không có máy tính, hoặc không biết cách đăng ký có thể đến trực tiếp, trong thời gian này nhà trường luôn bố trí người để hỗ trợ tối đa cho phụ huynh”- cô Ngọc nói.

Cô Vũ thị Hồng Thắng – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Đô (Cầu Giấy – Hà Nội) thông tin: “Từ nay đến 15/7 phụ huynh sẽ đăng ký ttuyển sinh rực tuyến cho con. Ngày 23/7 sẽ đăng ký trực tiếp.

Sáng nay, một trường hợp phụ huynh lớn tuổi do không biết sử dụng mạng máy tính, đã tới trực tiếp tại trường để nhận sự tư vấn và trợ giúp từ tổ tư vấn. Trong thời gian tuyển sinh, 100% quân số của nhà trường đều có mặt, đảm bảo hỗ trợ cho phụ huynh đăng ký thuận lợi nhất.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm cho công tác phòng trách dịch bệnh, khi phụ huynh đến trực tiếp trường sẽ được đo thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn… theo đúng quy định”.

Cô Trịnh Thị Chung Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Tân (Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết: Năm nay, trường có hơn 400 chỉ tiêu. Từ đêm qua, 3 máy tính hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho con vào lớp 1 đã được khởi động, công tác tuyển sinh trực tuyến tới thời điểm hiện tại diễn ra suôn sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ